MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Góc nhìn: Liverpool đang dần biến thành Man Utd mùa 2016/17?

    17:00 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn The Kop đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League cùng với Chelsea và Manchester City, nhưng dường như họ chưa cho thấy sự ổn định cần thiết.

    Liverpool bước vào mùa giải Premier League 2018/19 với phong độ hoàn hảo nhất. Họ đã có tám trận bất bại kể từ khi bắt đầu ra sân hồi đầu tháng 8, trong đó có 6 trận thắng cùng 2 trận hòa. Và huấn luyện viên Jurgen Klopp chắc chắn sẽ hạnh phúc với vị trí đầu bảng.

    Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside có thể sẽ gặp rắc rối trong mùa này và hơn thế nữa. Thực tế cho thấy, họ đã không thắng trong 4 trận gần nhất trên tất cả các đấu trường. Nhiều người sẽ nói rằng các đối thủ như Napoli, Chelsea hay Man City rất mạnh, nhưng Liverpool chưa bao giờ biết e dè những đội như vậy.

    Góc nhìn: Liverpool khó cạnh tranh ngôi vô địch trong thời gian dài - Bóng Đá

     Liverpool luôn ưa thích chơi những trận đấu với các đối thủ 'ngang cơ'.

    Khả năng phòng ngự của đội bóng này cũng được sắp xếp một cách chỉn chu hơn sau một thời gian dài. Alisson Becker đang chơi ấn tượng trong khung gỗ, trong khi Virgil van Dijk cùng Joe Gomez là cặp trung vệ hoàn hảo. Đôi cánh trẻ Andrew Robertson - Trent Alexander-Arnold cũng tỏ ra tiến bộ vượt bậc.

    Hàng tiền vệ yếu kém trong những năm gần đây cũng đã lột xác với sự xuất hiện của các cầu thủ chất lượng trong mùa hè. Đó là chưa kể đến James Milner, Gini Wijnaldum hay Jordan Henderson vẫn cho thấy đẳng cấp của họ mỗi khi ra sân thi đấu. Nhưng...

    Trên hàng tấn công, 3 'quả bom' ở mùa giải năm ngoái vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, Sadio Mane đang phải vật lộn để duy trì phong độ - Roberto Firmino không thể nhả đạn thường xuyên - Mohamed Salah dường như đang trở về khái niệm 'tiền đạo một mùa'.

    Góc nhìn: Liverpool khó cạnh tranh ngôi vô địch trong thời gian dài - Bóng Đá

     Salah đang tụt dốc thê thảm.

    Bàn thắng không đến nhiều với Liverpool sau khi bộ ba tấn công của họ đã 'mất tích' trong các trận đấu gần đây và các cầu thủ khác cũng thất bại toàn tập. Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại cho Klopp khi ông phải duy trì sự nhất quán về phong độ lâu dài cho các học trò.

    Họ không thiếu cơ hội nhưng rõ ràng khả năng dứt điểm yếu kém đã gây ra khó khăn cho đội bóng áo đỏ, chẳng phải ngẫu nhiên mà Liverpool mới chỉ xé lưới đối thủ 3 lần trong 4 trận gần nhất. Trong khi đó, tổng số cú dứt điểm họ sở hữu lên đến con số 42.

    Nói một cách trung thực và cần trích dẫn một ví dụ, Liverpool đang trở thành một Manchester United ở mùa 2016/17, đội sở hữu phòng ngự hoàn toàn tuyệt vời nhưng thất bại trong việc chuyển hoá các cơ hội thành bàn thắng, điều đã khiến Quỷ đỏ phải chịu xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc.

    Góc nhìn: Liverpool khó cạnh tranh ngôi vô địch trong thời gian dài - Bóng Đá

     Liverpool dường như đang đi vào vết xe đổ của Man Utd mùa 2016/17.

    Để nói rằng Liverpool sẽ bị bật khỏi top 4 ở mùa giải năm nay là điều không thực tế, nhưng mục tiêu của họ chắc chắn là ngôi vô địch chứ không phải một suất tham dự sân chơi danh giá nhất lục địa già. Do đó, Klopp cần đưa ra những điều chỉnh thích hợp nếu không muốn Liverpool một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu Premier League

    Vũ Quang Toản | 15:15 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...