MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Góc nhìn: Khi sự chuyên nghiệp không song hành cùng chuyên môn

    06:00 Thứ tư 06/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hội tụ rất nhiều yếu tố, nhưng đội bóng phố núi sau nhiều mùa giải vẫn chỉ đem đến sự thất vọng đối với người hâm mộ.

    Ở V-League, HAGL và Hà Nội là 2 trong số những CLB luôn đi đầu về tính chuyên nghiệp. Từ quảng bá hình ảnh, khai thác thương hiệu, nói chung là lấy bóng đá nuôi bóng đá, họ đều làm rất tốt. Tuy nhiên, chỉ mỗi đại diện thủ đô luôn đạt sự hiệu quả trên sân, còn HAGL thì lại không, đó cũng là điều khiến đội bóng phố núi mãi chưa vươn tầm được.

    HAGL: Chuyên nghiệp không song hành cùng chuyên môn - Bóng Đá

     HAGL vẫn chưa có được sự ổn định trên sân.

    HAGL hiện tại đã trở thành một thương hiệu được nhiều nhãn hàng, nhà tài trợ săn đón, phần lớn đến từ cú hích U19 của lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, song song đó là cách làm truyền thông bài bản của họ. Nhưng việc gạt đi hết các công thần để đôn lứa cầu thủ kể trên lên đá V-League 2015 vô hình chung làm mất đi tính kế thừa. Nói một cách chính xác, HAGL thời điểm ấy không khác gì đội bóng vừa lên hạng, với dàn cầu thủ trẻ mới toanh. Hệ quả năm đó HAGL suýt phải rớt hạng

    Trải qua 4 năm trời ròng rã kể từ khi đưa lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL - JMG lên sân chơi lớn nhất bóng đá quốc nội, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch, thứ mà người hâm mộ vẫn kỳ vọng bấy lâu. Nguyên nhân đầu tiên như đã nói ở trên là tính kế thừa, thứ hai là họ thiếu hắn một người thủ lĩnh trên sân.

    HAGL: Chuyên nghiệp không song hành cùng chuyên môn - Bóng Đá

     Tuấn Anh tài năng, nhưng không phải là mẫu thủ lĩnh sân cỏ.

    Dễ thấy nhất là tình huống thẻ đỏ không rõ ràng của trung vệ Phạm Hoàng Lâm trong trận đấu với CLB TP.HCM. HAGL không có một cầu thủ nào có đủ cái uy để đứng ra bảo vệ cho đồng đội, Tuấn Anh chắc chắn không phải mẫu người như vậy. Hơn thế, mỗi khi đội bóng bị dẫn trước, HAGL gần như chẳng vực dậy được tinh thần, đó cũng là nguyên nhân họ bất lực trong cuộc lội ngược dòng trước cả TP.HCM lẫn Sài Gòn mặc dù còn rất nhiều thời gian.

    Chất lượng ngoại binh của HAGL mùa này đã được đã được cải thiện với sự góp mặt của thủ thành Wieger Sietsma, tuy nhiên nếu so với các đội bóng khác như Hà Nội, Hải Phòng hay TP.HCM thì vẫn còn kém xa. Đa số các CLB tại V-League luôn trung thành với tiêu chí mua những ngoại binh đã thành danh trên dải đất hình chữ S. Chẳng hạn như Hà Nội, họ có Samson, Oseni, Pape Omar và Moses Olaya, tất cả đều đã rất nổi tiếng trước khi về với bầu Hiển.

    HAGL: Chuyên nghiệp không song hành cùng chuyên môn - Bóng Đá

     Ngoại binh của HAGL chưa bao giờ đem đến sự yên tâm.

    Ngoại binh chưa tốt, cộng với việc lối chơi chưa được định hình rõ ràng dưới thời HLV Dương Minh Ninh càng đẩy HAGL vào sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Vắng Công Phượng, hàng công trở nên bế tắc, cả Văn Toàn lẫn Minh Vương đều là những "mảnh ghép" hơn là việc trở thành đầu tàu, thậm chí Minh Vương còn đang cho thấy có dấu hiệu xuống phong độ với nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

    Vỏn vẹn 3 điểm sau 3 vòng đấu báo hiệu tiếp tục là một mùa giải chông gai với đội bóng phố núi. Nếu không sớm cải thiện các vấn đề trên, sự chuyên nghiệp của HAGL mãi không thể chuyển hóa được thành kết quả trên sân.

    Vương Ngọc | 23:10 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...