GÓC NHÌN: ĐT Đức đã ở chân tường!
21:46 Thứ ba 19/06/2018
BongDa.com.vn Để thua trận đầu tiên và đối thủ thủ tiếp theo là Thụy Điển, kẻ đã loại Italia ra khỏi sân chơi World Cup. Rõ ràng thầy trò Joachim Loew đã không còn đường lui.

Một VCK World Cup với vô số bất ngờ đã xảy ra ngay từ lượt trận đầu tiên. Pháp thắng chật vật Australia, Lionel Messi và đồng đội thậm chí để đội bóng lần đầu tiên dự World Cup là Iceland cầm chân 1-1. Nhưng cơn địa chấn lớn nhất chính là việc đương kim vô địch Đức bị Mexico quật ngã dù đã tung ra sân đội hình mạnh nhất.

 - Bóng Đá

 Mặc dù là ĐKVĐ, nhưng Pháp lại bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2002.

Và Đức nên cảm thấy lo lắng đi là vừa. Joachim Loew dẫn theo binh đoàn cầu thủ tài năng của ông đến Nga vào mùa hè này chắc chắn là để bảo vệ chức vô địch của 4 năm trước. Tuy nhiên trong lịch sử các VCK World Cup, chỉ duy nhất có Tây Ban Nha năm 2010 (thua Thụy Sĩ 0-1) là đội có thể lên ngôi dù thất bại ngay trận đầu ra quân, còn tất cả các đội thất bại ngay ở màn xuất trận thì 100% không thể đăng quang. Đó cũng là một chi tiết vô cùng bất lợi với Đức.

Chưa hết, kể từ World Cup 2002 đến nay, ngoại trừ Brazil ở World Cup 2006 ra, tất cả các đội vô địch đều bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu 4 năm tiếp theo. Lần lượt là Pháp (2002), Italia (2010) và Tây Ban Nha (2014). Trong đó riêng Pháp và Tây Ban Nha đều để thua trận đầu ra quân, qua đó bị áp lực đè nặng lên vai ở trận đấu thứ hai.

 - Bóng Đá

 Chính Thụy Điển là đội đã chấm dứt giấc mơ World Cup của Italia.

Trở lại với trường hợp của Đức hiện tại, việc họ để thua trận đấu đầu tiên đặc biệt tai hại. Ở vòng tiếp theo Die Mannschaft sẽ phải đối đầu với đối thủ đến từ Bắc Âu là Thụy Điển. Các đàn em của Zlatan Ibrahimovic đã có được 3 điểm trong ngày ra quân trước Hàn Quốc và họ hoàn toàn thoải mái về tâm lí. Đội phải chịu áp lực hơn bây giờ là Đức, khi họ buộc phải chiến thắng ở trận đấu thứ hai nếu muốn giành quyền tự quyết trong lượt trận cuối cùng.

Nhưng Thụy Điển cũng không phải là đối thủ dễ chơi chút nào. Họ chính là đội bóng đã chấm dứt giấc mơ World Cup của Italia khi đánh bại Azzurri tại vòng Play-off giành vé đến Nga. Trong bối cảnh khó khăn là thế, mà dàn sao của Đức lại đang đồng loại đánh mất phong độ. Từ Mesut Ozil, Julian Draxler cho đến Timo Werner, tất cả đều chơi rất nhạt nhòa trước Mexico.

 - Bóng Đá

 ĐT Đức giờ đã ở chân tường.

Viễn cảnh tuyển Đức có một kết quả bất lợi trước Thụy Điển (hòa hoặc thua), trong khi đó Mexico hạ Hàn Quốc, sau đó cả Thụy Điển và Mexico bắt tay nhau vào vòng 1/8 ở lượt trận cuối là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn lúc nào hết, người Đức cần hiểu là họ đã bị dồn vào thế đường cùng, thế nhưng ít ra hi vọng của họ vẫn chưa chấm dứt hẳn. Bây giờ hoặc không bao giờ, Joachim Loew cần phải chứng minh vì sao đội bóng của ông được mệnh danh là "Cỗ xe tăng"...

Vương Ngọc | 20:45 19/06/2018