MỚI NHẤT :
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Góc nhìn: Chỉ có Juventus là bến đỗ phù hợp cho Paul Pogba

    16:16 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn Mặc dù không có được phong độ ổn định trong màu áo Manchester United, nhưng Paul Pogba vẫn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu. Trong số những đội bóng đang mong muốn có được tiền vệ người Pháp, có lẽ chỉ Juventus thực sự là bến đỗ mà anh nên lựa chọn nếu phải chia tay Nhà hát của những giấc mơ.

    Đã từ lâu, chuyện đi hay ở của Paul Pogba vẫn luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Đã có rất nhiều tin đồn rằng anh sẽ chuyển sang khoác áo Barcelona, Real Madrid hay trở về đội bóng cũ Juventus.

    Mới đây nhất, theo thông tin từ tờ Express, Giám đốc thể thao Fabio Paratici của Bianconeri đã cho Manchester United lựa chọn một trong ba ngôi sao của mình là Medhi Benatia, Mario Mandzukic, Alex Sandro để đổi lấy sự phục vụ của Paul Pogba. Đây có thể là một lời đề nghị khiến đại diện xứ sở sương mù cảm thấy xiêu lòng, bởi cả ba cái tên kể trên đều sẽ giúp ích rất nhiều để tăng cường sức mạnh của họ vào thời điểm này.

    Góc nhìn: Chỉ có Juventus là bến đỗ phù hợp cho Paul Pogba - Bóng Đá

     Juventus đang cất tiếng gọi, liệu Pogba có trả lời vào tháng Giêng?

    Đối với Paul Pogba, có lẽ chỉ có Juventus là bến đỗ phù hợp với anh nếu phải chia tay sân Old Trafford.

    Thứ nhất, chưa có đội bóng nào tỏ ra thực sự quan tâm đến anh như Bianconeri. Họ sẵn sàng trao cho anh nhiều cơ hội ra sân, và mức đãi ngộ hấp dẫn trong bối cảnh Sami Khedira và Blaise Matuidi đều đã bước qua tuổi ba mươi.

    Juventus coi anh như là một phương án cho tương lai lâu dài. Tại Allianz Stadium, tiền vệ người Pháp cũng có thể dễ dàng gặt hái nhiều danh hiệu, điều mà nếu tiếp tục gắn bó với Manchester United thì sẽ còn rất lâu anh mới đạt được. Juventus cũng đang rất khát khao chinh phục UEFA Champions League, vậy nên nếu quay trở lại thành Turin, anh có thể giúp Lão phu nhân đạt được điều này trong tương lai gần.

    Góc nhìn: Chỉ có Juventus là bến đỗ phù hợp cho Paul Pogba - Bóng Đá

     Bianconeri luôn là "mái nhà ấm áp" đối với nhà vô địch World Cup 2018.

    Thứ hai, việc cập bến Juventus sẽ giúp Paul Pogba kìm hãm bớt cái tôi cá nhân của mình, biết chơi bóng vì tập thể, để dần dần trở thành một cầu thủ lớn. Trong mùa giải này, phòng thay đồ của Manchester United đã thiếu ổn định, một phần đến từ việc Paul Pogba luôn cho rằng mình là người quan trọng nhất.

    Anh có thể lên mặt báo, lên mạng xã hội và công khai chỉ trích đồng đội cũng như huấn luyện viên của mình, mặc dù bản thân thì liên tục mắc những sai lầm khó chấp nhận. Trong khi đó, nếu trở lại Juventus, cái mác siêu sao của anh lúc này đã được giảm bớt. Tại Allianz  Stadium vẫn còn nhiều đồng đội xuất sắc hơn anh và đã từ lâu, nơi đây được coi như ngôi nhà, các cầu thủ cùng đội ngũ huấn luyện luôn tôn trọng nhau như những thành viên trong một gia đình.

    Góc nhìn: Chỉ có Juventus là bến đỗ phù hợp cho Paul Pogba - Bóng Đá

     Ở Turin, Pogba sẽ không mâu thuẫn với "thầy" hay các đồng đội như tại Old Trafford.

    Đến ngay cả một siêu sao như Cristiano Ronaldo khi cập bến Juventus cũng phải chấp nhận hi sinh nhiều điều, như thi đấu dạt cánh, làm chim mồi cho đồng đội, không thường xuyên được sút phạt… Vậy nên, Paul Pogba sẽ phải thi đấu vì tập thể nhiều hơn là những chiêu trò vẽ vời cá nhân trên sân cỏ.

    Góc nhìn: Chỉ có Juventus là bến đỗ phù hợp cho Paul Pogba - Bóng Đá

     Tại sân Allianz, ngay cả những siêu sao như CR7 cũng phải thay đổi bản thân vì đội bóng.

    Ở chiều hướng ngược lại, anh cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ, học hỏi nhiều điều từ những gương mặt khác trong đội như Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Sami Khedira… để dần dần hoàn thiện về cả kĩ thuật lẫn tâm lý thi đấu.

    Sau tất cả, có thể thấy nếu gia nhập Juventus, Paul Pogba sẽ nhận được rất nhiều điều. Bianconeri cũng đang rất khát khao, tìm mọi cách để có thể tái hợp với người cũ của họ. Các juventini cũng đã sẵn sàng chào đón anh quay trở về. Hi vọng rằng cuối cùng thương vụ này cũng sẽ đi đến kết cục tốt đẹp.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:16 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...