MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Góc nhìn: Chelsea đang thiếu 2 yếu tố để lên ngôi Premier League?

    11:02 Thứ ba 25/12/2018

    BongDa.com.vn Sau khởi đầu đầy ấn tượng tại Premier League, The Blues đang sa sút dần trong giai đoạn gần đây. Vậy đâu là nguyên nhân chính?

    Đoàn quân HLV Maurizio Sarri vừa trải qua thất bại đau đớn 0-1 trước Leicester City ở vòng đấu thứ 18 Premier League cuối tuần trước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Chelsea đã bị Liverpool tạo ra khoảnh cách lên đến 11 điểm trong cuộc đua đến chức vô địch mùa giải năm nay.

    Những điểm yếu, hạn chế của đội bóng thành London tiếp tục được bộc lộ ngày càng rõ nét qua từng loạt trận. Không chỉ bị bỏ lại xa ở cuộc đua tranh ngôi vương Premier League, Chelsea cũng phải rất cẩn trọng với những "kẻ ngáng đường" như Tottenham Hotspur, Arsenal hay Man United nếu muốn lọt vào Top 4 của mình.

    Đây rõ ràng là các lỗ hổng mà Sarri đã nhìn nhận ra từ sớm, thậm chí dưới triều đại của người tiền nhiệm Antonio Conte nó đã không ít lần khiến The Blues phải trả giá đắt.

    1. Tâm lí thi đấu kém.

    Góc nhìn: Chelsea đang thiếu gì để lên ngôi Premier League - Bóng Đá

    Chelsea nhận thất bại bất ngờ trước Leicester City.

    Vào một ngày thăng hoa, Chelsea hoàn toàn đủ sức đả bại các ông lớn như Liverpool, Man City. Thành tích bất bại 18 trận trên mọi đấu trường đầu mùa cùng phong độ hết sức thuyết phục là minh chứng rõ rệt.

    Thế nhưng họ dần đánh mất điều đó trước các tên tuổi ít tiếng tăm hơn. Khởi đầu trận đấu chậm chạp, phản ứng không đủ mạnh mẽ khi bị dẫn bàn khiến đội chủ sân Stamford Bridge phải phơi áo bất ngờ 0-1 trước Leicester City cuối tuần qua. 

    Đó là lần đầu tiên hơn 18 năm, Bầy cáo giành chiến thắng trên sân nhà của Chelsea. Hàng thủ chắc chắn, tinh thần chiến đấu máu lửa, một kế hoạch hoàn hảo đã giúp HLV Claude Puel tạo ra cú sốc thật sự sau 90 phút thi đấu.

    Góc nhìn: Chelsea đang thiếu gì để lên ngôi Premier League - Bóng Đá

    Hazard bế tắc trước hàng thủ Bầy cáo.

    The Blues tỏ ra áp đảo hoàn toàn so với đối thủ ở hiệp thi đấu thứ nhất về các mặt: tỉ lệ kiểm soát bóng,số cú sút, số đường chuyền... Tuy nhiên tình thế thay đổi nhanh chóng khi chân sút Jamie Vardy mở tỉ số trận đấu cho Leicester City.

    Các học trò của HLV Sarri thiếu ý tưởng trong việc tiếp cận khung thành đối thủ, bế tắc với việc xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ từ Bầy cáo. "Chúng tôi đã chơi rất tốt ở 55 phút đầu tiên. Thế nhưng các cầu thủ đã không phản ứng đủ tốt sau bàn thua. Chelsea không đạt trạng thái thi đấu lí tưởng. Hình ảnh mà tôi chứng kiến là 11 con người khác nhau trên sân thay vì là một đội bóng gắn kết thực sự," HLV Sarri chia sẻ trên báo chí.

    Thất bại trước Leicester City không phải là lần đầu tiên Chelsea thể hiện tâm lí yếu kém. Kịch bản tương tự cũng được nhìn thấy ở các màn chạm trán với Manchester United, Crystal Palace, Wolves, Tottenham Hostpur. 

    Việc thiếu vắng một thủ lĩnh thực sự trên sân có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Sau sự ra đi của John Terry, Didier Drogba và Frank Lampard; Chelsea vẫn chưa tìm ra được gương mặt thay thế xứng đáng.

    2. Chelsea cần chiêu mộ một chân sút đẳng cấp vào tháng Giêng

    Góc nhìn: Chelsea đang thiếu gì để lên ngôi Premier League - Bóng Đá

    Giroud và Morata trong màu áo Chelsea.

    HLV Sarri đang khao khát trong đội hình một số 9 có khả năng ghi từ 20 đến 30 bàn thắng mỗi mùa. Hai ngôi sao Alvaro Morata và Olivier Giroud thời điểm hiện tại đều không thể gánh vác trọng trách trên. 

    Cựu tiền đạo Juventus và Real Madrid, Morata tiếp tục trình diễn bộ mặt nhạt nhòa từ mùa giải năm ngoái. Trong khi đó Giroud đơn giản không phải là mẫu trung phong đẳng cấp thế giới.

    Để giải quyết bài toán này, ở vài trận đấu qua Sarri thử nghiệm Eden Hazard thi đấu như một số 9 ảo trong đội hình. Thế nhưng phương án đó trước Leicester City đã thất bại hoàn toàn khi cầu thủ người Bỉ bị phong tỏa rất chặt bởi các hậu vệ đối phương.

    Góc nhìn: Chelsea đang thiếu gì để lên ngôi Premier League - Bóng Đá

    Tiền đạo Higuain.

    Bên cạnh đó, bộ đôi tiền vệ cánh Willian và Pedro quá thiếu không gian để triển khai các pha đi bóng kĩ thuật và có thể hỗ trợ Hazard một cách tốt nhất.

    Ngoài việc sử dụng Hazard chơi cao nhất trên hàng công, một lựa chọn lí tưởng hơn cho HLV Sarri là việc chiêu mộ một tiền đạo hàng đầu ở kì chuyển nhượng mùa Đông tới. Thời gian gần đây đã có nhiều báo cáo cho thấy đội chủ sân Stamford Bridge đang liên hệ với ngôi sao Gonzalo Higuain của AC Milan.

     Tiền vệ công đẳng cấp cũng được chiến lược gia người Ý lưu tâm nhằm gia tăng sức mạnh cho đội nhà. Các gương mặt như Christian Pulisic, Nabil Fekir và Ousmane Dembele hoàn toàn là ứng cử viên xứng đáng chiêu mộ với Chelsea.

    Như vậy, tâm lí thi đấu bất ổn khi bị dẫn bàn cộng thêm việc thiếu đi một số 9 đẳng cấp đang khiến Chelsea lép vế so với Man City, Liverpool. Nếu không tìm ra được lời giải sớm, nhà vô địch cúp FA có thể phải ôm hạn ở giai đoạn tới.

    Anh Nguyễn | 10:30 25/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...