MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Góc Nguyễn Nguyên: HAGL trụ hạng vì thích nghi được môi trường V.League

    20:11 Thứ hai 14/09/2015

    Nhà báo Nguyễn Nguyên nhận định thành tích trụ hạng trước một vòng đấu của HAGL không phải là câu chuyện “cổ tích giữa đời thường”.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, nhà báo kỳ cựu trong làng báo thể thao –  Nguyễn Nguyên, hiện đang là thư ký tòa soạn báo Pháp luật TP.HCM, nhìn nhận thành tích trụ hạng trước một vòng đấu của đội bóng phố Núi không phải là câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” như nhiều người nghĩ, mà là do họ thích nghi được môi trường khốc liệt và đầy rẫy những phức tạp như V.League.

    HAGL đã trụ hạng thành công. Ảnh internet.
    HAGL đã trụ hạng thành công. Ảnh Đình Viên.

    * HAGL đã chính thức trụ hạng thành công. Theo ông, đây có xứng đáng là chuyện “cổ tích giữa đời thường” hay không khi trước đó họ là đội có nguy cơ xuống hạng lớn nhất?

    – Tôi không nghĩ đây là chuyện “cổ tích giữa đời thường” mà là việc HAGL họ thích nghi được ở môi trường V.League, cả những điều tốt lẫn xấu. Và việc cầu thủ biết câu giờ, chơi bóng “xù xì” chứ không phải bay bướm, lãng mạn như ban đầu vừa mới đôn từ Học viện HAGL Arsenal JMG lên, hay như chuyện “trảm tướng” khi giải đấu còn 5 vòng đã nói lên sự thích nghi của đội bóng phố Núi ở V.League.

    * Hiện Đồng Nai và XSKT.Cần Thơ sẽ có trận đấu cân não ở vòng cuối. Theo ông, cơ hội nào dành cho Đồng Nai khi họ phải gặp Than Quảng Ninh, còn XSKT.Cần Thơ chỉ cần giành thêm 1 điểm trước QNK.Quảng Nam là trụ hạng?

    – Về lý thuyết, Đồng Nai vẫn còn cơ hội, nhưng diễn biến cho thấy cửa để thầy trò HLV Trần Bình Sự trụ lại V.League là rất khó, thậm chí là không thể. Bởi như chúng ta đã thấy, giai đoạn cuối V.League 2015, các đội không đá bóng trên sân bằng thực lực nữa mà “đá trên bàn” là chủ yếu.

    Giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam nhan nhản nhiều trận đấu “khét lẹt” mùi tiêu cực, nhưng tiếc là nhà tổ chức, những người có trách nhiệm lại “mủ ni che tai”, khiến cho niềm tin nơi người hâm mộ xuống đáy và với bộ mặt bóng đá nước nhà thì ngày càng nhếch nhác.

    * Hà Nội T&T đang chứng tỏ sức mạnh thật sự trên sân nhà với 13 trận không thua từ đầu mùa giải đến giờ. Ông có cảm thấy tiếc cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không khi họ không thể cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương với B.Bình Dương chỉ vì tâm lý yếu kém ở sân khách?

    – Trong số các đội ở V.League, Hà Nội T&T mới là đội có thể cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với B.Bình Dương. Tiếc là họ đã vấp phải những chuyện không hay, dẫn đến bị hoang phí một quãng thời gian, để rồi khi trở lại thì không còn kịp.

    Những gì mà đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng cho thấy thời gian qua, tôi nghĩ vấn đề của họ là nằm ở hậu trường, chứ không phải chuyện chuyên môn, như việc họ lý giải lực lượng bị ảnh hưởng do chấn thương, đang trong giai đoạn trẻ hóa.

    * B.Bình Dương đã chính thức vô địch nhưng họ lại để thua bạc nhược 1-3 trước QNK.Quảng Nam. Ông đánh giá như thế nào về thái độ thi đấu của các cầu thủ đội bóng đất Thủ?

    – Tôi cho rằng thái độ thi đấu của B.Bình Dương trong trận đấu vừa rồi với QNK.Quảng Nam là xem thường khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Bình Dương. GĐKT Mai Đức Chung lý giải do đã vô địch nên cầu thủ không còn động lực, tôi cho giải thích này là không thuyết phục và ngụy biện. Bởi không có động lực nào lớn hơn là động lực vì người hâm mộ, khán giả nhà.

    Với những gì mà đội bóng đất Thủ thể hiện trong trận đấu vừa rồi và trước đó, về tương lai, họ mất nhiều hơn là được. Từ chuyện của B.Bình Dương, ngẫm lại những gì mà chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh từng nhìn nhận là không sai: “Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là bóng đá nghiệp dư lĩnh lương cao”.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    AnhNguyen2Nhà báo Nguyễn Nguyên là cây bút gạo cội của làng thể thao Việt Nam. Với thâm niên hơn 20 năm trong nghề, nhà báo Nguyễn Nguyên luôn có những phân tích và nhận định rất sâu sắc về bóng đá trong nước và quốc tế, ông cũng thường xuyên được mời bình luận các trận bóng đá trên truyền hình. Trước đây, nhà báo Nguyễn Nguyên từng làm việc trong chuyên mục thể thao cho báo Thể Thao TP.HCM, Thể Thao Ngày Nay,… Ông hiện đang công tác tại báo Pháp Luật TP.HCM.
    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, nhà báo Nguyễn Nguyên sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.
    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...