Trong vòng 1 tuần qua, Man Utd đã liên tục phải đón nhận những 'cơn bão' chỉ trích từ dư luận. Cụ thể chỉ chưa đầy 7 ngày, Quỷ Đỏ thành Manchester đã phải liên tục nhận lấy 3 thất bại lần lượt trước Man City và Watford tại Premier League, Feyenoord tại Europa League.
Sau những thất bại này, rất nhiều cái tên đã ra làm bia đỡ đạn cho Mourinho, và trong đó có Marouane Fellaini. Theo như những nhận định từ huyền thoại sân Old Trafford - Paul Scholes, tiền vệ người Bỉ là một trong những cầu thủ đầu tiên mà Mourinho cần phải loại ra khỏi đội hình của Quỷ Đỏ trong thời gian tới. Theo Scholes, chính sự hiện diện của Fellaini đã khiến cho Pogba không có nhiều đất diễn, để rồi ngôi sao người Pháp đang phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ dư luận.
Tuy nhiên có lẽ Scholes đang có phần 'thiên vị' khi ra sức bảo vệ cho bản hợp đồng kỷ lục của Man Utd trong mùa Hè vừa qua. Vì thực tế những chỉ số đã chỉ ra rằng Fellaini đang hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình, và không có lý do gì để anh phải bị loại khỏi đội hình của Quỷ Đỏ.
Cụ thể theo thống kê trong trận thua 1-3 của Quỷ Đỏ trước Watford vào cuối tuần qua, Fellaini là tiền vệ có số đường chuyền nhiều nhất so với Pogba và Rooney (những người cũng đã tiền vệ trận này) với 67 đường chuyền. Trong đó tỷ lệ chuyền bóng chính xác của cầu thủ người Bỉ là 65/67, trong khi còn số này của Pogba và Rooney chỉ là 47/63 và 33/40. Đó là chưa tính đến số tình huống tranh chấp của Fellaini trong trận đấu này cũng là vượt trội hoàn toàn so với 2 người đồng đội với 21 so với 10 và 4. Với những con số thống kê trên, rõ ràng Fellaini đã hoàn thành rất xuất sắc vai trò đánh chặn và phân phối bóng ở tuyến giữa.
Còn về việc Pogba chơi không tốt. Có lẽ nguyên do đó là vì Mourinho đã không sử dụng ngôi sao người Pháp đúng vị trí, chứ không hẳn là vì Fellaini. Pogba là một mẫu tiền vệ khá đa năng, do đó không có gì sai khi Mourino quyết định sử dụng cầu thủ này ở vị trí khá thấp với nhiệm vụ thu hồi và điều phối lối chơi như Fellaini. Tuy nhiên có lẽ do phải đối mặt với những tiền vệ cơ bắp và chơi thiên về sức mạnh như tại Premier League, Pogba đã phần nào 'choáng ngộp' khi phải đảm nhận vai trò tranh chấp ở khu vực giữa sân.
Chính vì lẽ đó, cách tốt nhất để Pogba có thể phát huy được hết khả năng của mình là Mourinho phải đẩy cầu thủ này lên đá như một tiền vệ tấn công. Lúc này, người đáng bị loại khỏi đội hình nhất không ai khác chính là Rooney, chứ không phải Fellaini. Cần phải nhớ rằng tại Juventus, Pogba cũng đã chơi rất hay khi được đẩy lên cao.
Tuy nhiên để làm được điều đó, anh cũng luôn nhận sự hỗ trợ và bọc lót rất tốt từ các ngôi sao như Marchisio. Chính vì lý do này, để Pogba có thể tỏa sáng như nguyện vọng của nhiều CĐV Man Utd, thì mẫu tiền vệ tranh chấp và bọc lót như Fellaini là điều rất cần thiết và quan trọng. Do đó việc loại Fellaini khỏi đội hình lúc này là rất không nên.