MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Góc Man Utd: Đáng ra Mourinho đã nhổ sạch 'cỏ dại'

    21:48 Thứ hai 22/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Chứng kiến những gì đang diễn ra với Manchester United, có lẽ không ít CĐV Quỷ Đỏ cũng cảm thấy có lỗi với Jose Mourinho.

    Sau giai đoạn sa sút không phanh vào đầu mùa giải năm nay, Mourinho đã bị lãnh đạo Man Utd sa thải vào tháng 12/2018. Trước khi ra đi, chiến lược gia người Bồ cũng đã đưa ra những cảnh báo dành cho Quỷ Đỏ về những vấn đề của đội bóng từ chính sách chuyển nhượng, chất lượng cũng như tinh thần cống hiến cho đội bóng của các ngôi sao.

    Góc Man Utd: Lời xin lỗi dành cho Mourinho - Bóng Đá

     Chẳng ai quan tâm đến những cảnh báo của Mourinho trước đây.

    Tuy nhiên những lời nói của Mourinho khi đó đều chẳng có tý trọng lượng nào trong mắt các CĐV Man Utd, vì lúc đó họ chỉ xem ông đơn giản là một kẻ thất bại và đang cố gắng tìm cách bào chữa cho những sai lầm của mình tại Old Trafford. Việc Quỷ Đỏ liên tục giành được những thành tích tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjær sau đó càng khiến những lời nói của Mourinho dần đi vào quên lãng.

    Nhưng trong vài tuần trở lại đây, những cảnh báo của chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu xuất hiện trở lại tại Old Traffrod. Khi cái gọi là 'tinh thần Solskjær' bắt đầu hết tác dụng, khi một vài ngôi sao như Pogba, De Gea,... lại một lần nữa bị phân tâm bởi những lời lôi kéo hấp dẫn từ các đội bóng khác, Man Utd đang thi đấu đúng như những gì mà họ đã thể hiện trong những ngày cuối cùng của Mourinho trên chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

    De Gea có thể rất tài năng, nhưng sự ổn định và tâm lý thủ thành người Tây Ban Nha đang thật sự có vấn đề khi liên tục mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua của đội. Hàng thủ thì vẫn đầy vấn đề ra, vì ngoại trừ Lindelof đá ổn, thì Young đã cho thấy bản thân quá già để thi đấu đỉnh cao, trong khi Smalling hay Jones vẫn chỉ là những cầu thủ tầm trung dù tinh thần chiến đấu của họ là không thể bàn cãi,...

    Hàng tiền vệ cũng chẳng khá hơn khi Matic có lẽ nên sang Trung Quốc để dưỡng già, Fred thì đã cho thấy quá rõ bản thân là một bản hợp đồng quá hớ của Quỷ Đỏ hồi đầu mùa, trong khi Pogba thì vẫn vậy, quá ngôi sao, quá rườm ra trong cách chơi và không còn quá nhiều sự quyết tâm khi ra sân.

    Hàng công ư? nếu Sanchez là một sự thất vọng quá lớn và có lẽ không cần phải nói thêm nữa, thì cả Rashford, Martial lẫn Lingard đều cho thấy rõ họ vẫn chỉ là những cầu thủ trẻ và chưa đủ sức 'gánh đội' trong những thời khắc quyết định. Lukaku tuy đang trong độ tuổi chín của sự nghiệp, và cũng luôn thể hiện tinh thần chiến đấu rất tốt, nhưng có lẽ sự vụng về và chậm chạp của anh không thật sự quá thích hợp với Man Utd.

    Góc Man Utd: Lời xin lỗi dành cho Mourinho - Bóng Đá

     Man Utd đang phải trả giá vì không lắng nghe Mourinho.

    Với quá nhiều vấn đề như thế, lãnh đạo của Man Utd, cụ thể là Ed Woodward đã từ chối những đề xuất mua sắm của Mourinho trong mùa Hè năm ngoái. Và giờ những thứ mà cựu đội trưởng Gary Neville gọi là 'cỏ dại' đang ngày một phát triển và phá nát Man Utd đúng như những lo lắng của Mourinho.

    Có lẽ nếu lãnh đạo của Man Utd không quá chú tâm kiếm tiền, các CĐV đội bóng không quá khắt khe, thì Mourinho đã có đủ thời gian để dẹp đi đám 'cỏ dại' tại Old Trafford ngay từ lúc nó mới chớm mọc.

    Kỳ Anh | 21:15 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...