(BongDa.com.vn) – Bất chấp việc hàng công đội bóng đang chơi khá thất vọng và bị khán giả cũng như nhiều chuyên gia chỉ trích thì Man Utd vẫn đang duy trì thành tích không tồi khi đang đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH với 24 điểm sau 12 vòng đấu. Để được thành công như vậy có công rất lớn đến từ hàng thủ, dưới thời Van Gaal, Quỷ đỏ xây dựng một tuyến phòng ngự cực kỳ vững chắc.
Chiến thắng 2-0 mới đây trước West Brom đã là trận thứ 8 M.U giữ sạch lưới, con số dẫn đầu Premier League, đối thủ cùng thành phố Man City xếp ngay sau với 7 trận. Các khán giả có thể còn chưa hài lòng với hàng tấn công đội bóng nhưng phải công nhận một điều hàng thủ của họ đang thi đấu quá tuyệt vời.
Nổi bật nhất phải nhắc tới trung vệ người Anh Chris Smalling, cầu thủ 25 tuổi ngày càng cho thấy sự trưởng thành cũng như hoàn thiện kỹ thuật, bản lĩnh thi đấu cứng cáp hơn. Đã không còn những pha xử lý lúng túng, vụng về mà thay vao đó là những đường cắt bóng, cản phá chính xác, đúng thời điểm.
Nhiều khán giả đã đặt anh biệt danh “Smalldini” để so sánh Smalling với trung vệ huyền thoại người Ý, Paolo Maldini. Tất nhiên đây chỉ là cách nói vui bởi còn cần thêm nhiều thời gian nữa để cho hậu vệ của M.U chạm đến đẳng cấp của trung vệ lừng lẫy từng đoạt vô số thành công ở AC Milan.
Đối tác bên cạnh Chris Smalling lúc này là Phil Jones, người mới trở lại từ chấn thương, trước đó là Daley Blind. Cả hai cầu thủ này đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Daley Blind thì có nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng chuyền bóng, phát động tấn công từ ngay phần sân nhà còn Jones lại sở hữu thể hình lý tưởng, mạnh mẽ ở khoản tranh chấp tay đôi, không chiến.
Hai cánh trước đây là nỗi lo của M.U kể từ khi họ chia tay Patrice Evra, song với những sự bổ sung cần thiết trong kỳ chuyển nhượng khi đưa về Marcos Rojo, Darmian, Luke Shaw thì tình hình chuyển biến rõ rệt. Lúc này Van Gaal đang nắm trong tay một đội hình có chiều sâu, nhiều lựa chọn, giải pháp tùy theo tình huống.
Dù chấn thương đáng tiếc của Luke Shaw làm giảm đi phần nào đó sức tấn công cánh trái tuy nhiên cầu thủ người Argentina, Rojo đã dần tìm lại phong độ và đang chứng tỏ anh hoàn toàn đủ sức thế vào khoảng trống đó.
Không thể bỏ qua cái tên De Gea, nhiều người đã nhận xét, việc giữ chân thành công thủ thành người Tây Ban Nha mới chính là thành công lớn nhất của BLĐ đội bóng trong kì chuyển nhượng đầy biến động vừa qua. Những pha cản phá xuất thần, khó tin, sự ổn định của anh đã trở thành thương hiệu khiến nhiều chân sút phải nản lòng.
Nhiệm vụ của Van Gaal lúc này là làm sao giải quyết thật nhanh chóng vấn đề của hàng công và tiếp tục duy trì độ vững chắc của hàng thủ mà thôi. Đây chính là điểm tựa để các CĐV Quỷ Đỏ đặt niềm tin vào việc đội bóng yêu quý sẽ đạt được thành công mùa này.
(Bạn đọc: Minh Phan)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam