MỚI NHẤT :
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • Góc Man United: Đừng bỏ qua lời nói của Paul Scholes

    10:05 Thứ hai 02/11/2015

    Nếu bình tâm và xem xét, có lẽ HLV Van Gaal cũng nên suy ngẫm vì sao một người kiệm lời như Paul Scholes lại liên tục có những lời chỉ trích M.U như vậy.

    (BongDa.com.vn) – Paul Scholes là một huyền thoại của sân Old Trafford và cả cuộc đời của anh đều sống và thi đấu cho Man United. Điều đặc biệt ở con người này là ít khi dùng đến lời nói vì anh khá kiệm lời và thường thì anh không thích đụng chạm. Nhưng từ khi rời Man United và có một công việc mới, Scholes thường có những phát biểu về Quỷ đỏ khiến không ít người chạnh lòng và khó chịu.

    Góc Man United: Đừng bỏ qua lời nói của Paul Scholes
    Paul Scholes chê bai “Quỷ đỏ” dưới thời Van Gaal thi đấu quá nhàm chán. Ảnh: Internet.
    Đ
    ương nhiên, HLV Van Gaal là người phải nghe những lời nói của Scholes khá nhiều. Mới nhất, HLV Van Gaal còn lên tiếng phản bác và khá bực bội vì cho rằng Scholes chỉ trích thái quá về Man United của ông. Nhưng nếu bình tâm và xem xét, có lẽ HLV Van Gaal cũng nên suy ngẫm vì sao một con người kiệm lời như Scholes lại liên tục có những lời chỉ trích như vậy.

    Và không chỉ riêng gì Scholes, một huyền thoại khác của Man United là Gary Neville cũng thường xuyên chê bai lối chơi mà HLV Van Gaal đang áp dụng hiện nay. HLV Van Gaal có lẽ cũng nên thừa nhận việc này vì không có một đội bóng nào mà đã hai mùa giải nhưng sự ổn định vẫn chưa thể đi vào khuôn khổ. Tính trên các đấu trường khác nhau, Man United đang trải qua đến 4 trận hòa với tỷ số 0-0. Đó là điều không thể chấp nhận được.

    Triết lý mà HLV Van Gaal đang áp dụng cho Man United là kiểm soát bóng thật tốt trước khi nghĩ đến việc sút tung lưới đối phương. Nhưng kiểm soát làm gì khi không thể nào tung ra được một cú sút về phía khung thành đối phương? Scholes cho biết, khi Sir Alex Ferguson đưa ra lời mời để anh trở lại và giúp Man United trong giai đoạn khó khăn. Scholes đã nhận lời ngay vì không nghĩ đến danh hiệu mà nghĩ rằng, vì Man United cần anh và Man United ngày ấy rất đáng để chơi.

    Còn bây giờ, dù muốn thì Scholes cũng không thể chơi cho Man United của HLV Van Gaal. Đơn giản vì đây là một Man United rất chán và quá thiên về phòng ngự. Scholes thừa nhận rằng, Man United ở năm thứ 2 của triều đại Van Gaal rất khó để đánh bại nhưng việc quá thiên về phòng ngự và kiểm soát bóng một cách thái quá mà Man United đã quên mất việc ghi bàn.

    Góc Man United: Đừng bỏ qua lời nói của Paul Scholes
    Lối chơi kiểm soát bóng có phần thái quá đang giết dần khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ Man United. Ảnh: Internet.

    Scholes đã không sai. Man United bây giờ đang tỏ ra thực dụng đến phát chán. Sự phiêu lưu trong từng đường bóng đã lùi vào dĩ vãng và đương nhiên sự sáng tạo cũng phải nhường cho sự chắc chắn trong từng đường bóng được kiểm soát tốt. Người ta đang chỉ trích Wayne Rooney mà không nhìn thấy vấn đề, đó là việc cung cấp bóng cho hàng tấn công chưa đủ tốt. Nếu hàng tiền vệ không tỏa sáng và không ghi bàn thì những trận hòa như vừa qua là quá bình thường.

    Lúc còn tiền nhiệm, HLV David Moyes cũng từng bị Scholes chỉ trích vì lối chơi quá thiếu sáng tạo của Man United. Man United đã gắng liền với sự mạo hiểm, lối chơi sáng tạo và điều khiển cuộc chơi. Đó sẽ là một Man United mà các cầu thủ luôn muốn cống hiến. Còn hiện tại, HLV Van Gaal lại đang tỏ ra quá thận trọng, thận trọng một cách không cần thiết trong bối cảnh Man City và Arsenal đang dần bứt phá.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...