MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Góc Man City: Giờ thì ai mới là "Gã hàng xóm ồn ào"?

    18:50 Chủ nhật 14/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cách đây một thập kỷ, thành Manchester mang màu đỏ. Thế nhưng hiện tại, phải chăng vùng tây bắc nước Anh đã được "xanh hóa"?

    Gần mười năm trước, Sir Alex Ferguson đã từng gây chấn động khi châm biếm gọi Manchester City là "gã hàng xóm ồn ào". Khi ấy City vừa nổi lên nhờ túi tiền của tập đoàn Abu Dhabi và mua sắm rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng, nhưng vẫn không được HLV đáng kính người Scotland để vào mắt.

    Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện rõ ràng là đã xoay chiều. Nhìn từ thương vụ Rodri vừa qua, kể từ khi xuất hiện những The Citizens muốn có "tiểu Busquets" để thay thế cho Fernandinho, không lâu sau đó thương vụ hoàn tất.

    Ngày Rodri ra mắt, dù anh là bản hợp đồng giá trị kỷ lục của nửa xanh thành Manchester, thế nhưng không có một động thái gióng trống khua chiêng nào, City đơn giản là thông báo anh với truyền thông. Và về mức giá, 62,5 triệu bảng cho một cầu thủ như Rodri, rõ ràng không thể chê ban chuyển nhượng của nhà đương kim vô địch Premier League ở điểm nào được cả.

    Góc Man City: Giờ thì ai mới là

    Man City chiêu mộ Rodri với mức giá 62,5 triệu bảng - kỷ lục của CLB này.

    Và nhìn thành tích trên sân, City 2 mùa giải Premier League gần nhất đều cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình. Mùa 2017/18, họ lên ngôi với 100 điểm. Mùa giải vừa rồi, City cũng đạt tới 98 điểm và là chủ nhân của cú ăn ba quốc nội.

    Chưa hết, từ cái cách họ mang về những bản hợp đồng đầy chất lượng mà tiêu biểu như Bernardo Silva hay Kevin de Bruyne, đến việc City được cho là từ bỏ thương vụ Harry Maguire chỉ vì không muốn tạo ra tiền lệ bị hét giá, tất cả đều khiến nhà đương kim vô địch xứ sương mù như một cỗ máy được vận hành hết sức trơn tru.

    Điều này hoàn toàn trái ngược với Man Utd. Trên mặt trận chuyển nhượng, Man Utd thường xuyên bị hét giá rất xa so với giá trị thực của mục tiêu. Chẳng những vậy, Man Utd lúc này cũng không còn là một bến đỗ hạng A với những ngôi sao hàng đầu nữa.

    Solskjaer

    Thời gian qua, Paul Pogba đã khiến truyền thông tốn vô cùng nhiều giấy mực vì scandal muốn "tìm thử thách mới" của mình.

    Nếu nói City bây giờ là một cỗ máy được vận hành trơn tru, thì MU lại như một động cơ thiếu dầu khi vận hành phát ra những tiếng ồn hết sức khó chịu. Mọi thứ bây giờ đang hỗn loạn tại Old Trafford. Ngay cả khi họ đã bước vào chuyến du đấu trên đất Úc, những lùm xùm quanh Paul Pogba, De Gea hay Romelu Lukaku vẫn là đề tài nóng hổi được đăng tải hàng ngày trên các mặt báo.

    Gần 10 năm trước Sir Alex từng gọi Man City với biệt danh "Gã hàng xóm ồn ào", nhưng bây giờ thì biệt danh đó liệu nên dùng để chỉ ai?

    Anh Tú | 16:30 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...