MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Góc Liverpool: Số phận trao cả... Jamie Vardy

    17:17 Chủ nhật 05/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Liverpool đang rất cần Leicester cản bước Manchester City, và có lẽ nhân tố mà họ đặt nhiều kỳ vọng nhất vào lúc này chính là Jamie Vardy.

    Vào đêm qua, Liverpool tiếp tục hoàn thành xuất sắc phần việc của mình trong hành trình chinh phục ngôi vương tại Premier League mùa này với chiến thắng 3-2 đầy nghẹt thở trước Newcastle. Dù đã phải trả giá bằng chấn thương của Salah, nhưng chắc chắn với các CĐV Lữ Đoàn Đỏ, mọi hy sinh lúc này đều là cần thiết khi họ đã phải chờ đợi lần đầu tiên sau 30 năm được chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá tại Premier League từ quá lâu.

    Góc Liverpool: Số phận trao cả... Jamie Vardy - Bóng Đá

     Liverpool vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

    Lúc này, Liverpool đang có trong tay 94 điểm, số điểm để họ trở thành nhà vô địch của rất, rất nhiều mùa giải trước đây. Đáng tiếc bấy nhiêu vẫn là chưa để Klopp và các học trò của mình bước lên ngôi vương mùa này, khi đối thủ của họ - Man City cũng đang có một mùa giải quá ấn tượng. Thực tế thì dù đang kém Liverpool 2 điểm, nhưng chính Man City mới là đội nắm quyền tự quyết trong tay khi họ vẫn đang đá ít hơn 1 trận.

    Chính vì điều này, dù Liverpool có thắng luôn trong trận đấu cuối trước Wolves thì họ vẫn không thể vô địch nếu Man City không mất điểm ở 2 trận đấu còn lại của mùa giải. So với một Brighton không quá mạnh, lại chẳng còn động lực thi đấu, Leicester đang được xem là niềm hy vọng cuối cùng của Lữ Đoàn Đỏ trong việc cản bước Man City.

    Ngoài việc Bầy Cáo đang được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers, người từng là HLV của Liverpool trước đây, thì nhân tố lớn nhất mà các CĐV Liverpool có thể gửi gắm giấc mơ vô địch của mình chính là tiền đạo Jamie Vardy, cầu thủ đang có sự hồi sinh vô cùng mạnh mẽ trong 2 tháng qua.

    Cụ thể Vardy đã có tới 8 bàn thắng kể từ khi Brendan Rodgers chính thức lên nắm quyền, và cũng không một cầu thủ nào tại Premier League có được nhiều pha lập công đến như thế trong khoảng thời gian này. Ngoài phong độ đang thăng hoa, Vardy còn được biết đến là cơn ác mộng của các ông lớn.

    Góc Liverpool: Số phận trao cả... Jamie Vardy - Bóng Đá

     Giờ là lúc họ phải đặt hy vọng vào Vardy và các đồng đội.

    Với các đội bóng trong nhóm Big Six, chưa đội bóng nào thoát khỏi cơn khát bàn thắng của Vardy. Theo thống kê, tiền đạo người Anh đã có tới 34 lần lập công vào lưới các đội bóng trong nhóm này. Với riêng Man City, Vardy cũng đã có tới 5 pha lập công.

    Đương nhiên cũng chẳng gì có thể đảm bảo Vardy sẽ tiếp tục có thể ghi bàn vào lưới Man City, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ không thể làm ngơ trước mối hiểm họa này. Có với ly do này, có thể sẽ khiến Man City không còn quá mạnh dạng dâng cao đội hình để tấn công, đồng nghĩa làm giảm đi phần khả năng ghi bàn. Với Liverpool, như vậy cũng đã lá quá đủ, vì chỉ cần Man City không thể thắng, thì quyền tự quyết trong lượt trận cuối cùng sẽ lại trở về tay họ.

    Kỳ Anh | 16:20 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...