MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc Liverpool: Liệu Klopp có dựng xe bus?

    10:58 Thứ ba 10/04/2018

    BongDa.com.vn Khi lợi thế về mặt tỷ số đang là quá lớn, liệu chăng Jurgen Klopp sẽ yêu cầu các học trò của mình chơi một thế trận phòng ngự trước Man City.

    Kết thúc lượt đi trận tứ kết Champions League, Liverpool đang tạm thời là đội nắm nhiều lợi thế hơn với chiến thắng 3-0. Đây có lẽ là một tỷ số đã khiến nhiều người bất ngờ, vì rõ ràng trình độ và đẳng cấp của Man City so với Liverpool là ngang bằng, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn.

    Góc Liverpool: Liệu Klopp có dựng xe bus? - Bóng Đá

     Khó có khả năng Klopp sẽ chịu phòng ngự

    Hơn 90 phút tranh tài tại Anfield, đoàn quân của HLV Klopp đã chơi quá hay cả trong mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Họ liên tục dồn ép và không cho Man City chút thời gian 'yên bình' nào, để rồi có được một thành quả vô cùng xứng đáng. Nhưng đó cũng đã là chuyện của quá khứ, còn giờ đây cái mà Liverpool cần phải tập trung đó là làm cách nào để những gì mà mình có được tại Anfield sẽ không đổ sông, đổ bể.

    Đã có ý kiến cho rằng với lợi thế 3 bàn đang có, The Kop nên chuyên tâm vào việc phòng ngự trong chuyến làm khách tới Etihad lần này. Đó không phải là một ý kiến tồi, vì Lữ Đoàn Đỏ đang có trong tay rất nhiều nhân tố có thể đủ sức chống chịu những đợt lên bóng liên tiếp của Man City trong suốt 90 phút liên tiếp.

    Hãy nhớ rằng bộ đôi trung vệ của Liverpool là Dejan Lovren và Virgil van Dijk đang có một phong độ cực tốt. Ở trận lượt đi, tuy hàng công được nhắc tới khá nhiều, nhưng thực tế thì sự chắc chắn và tỉnh táo của Lovren và Van Dijk trng các tình huống tranh chấp ở hậu phương mới là yếu tố then chốt để mang về thắng lợi cho The Kop.

    Ở trận đấu đó, Lovren đã có 4 tình huống phá bóng, 1 pha can thiệp và giành chiến thắng 4/5 tình huống tranh chấp. Trong khi đó màn trình diễn của Van Dijk thậm chí còn ấn tượng hơn với 7 tình huống phá bóng, 4 pha can thiệp và giành chiến thắng trong tất cả 4 tình huống tranh chấp.

    Video phong độ hủy diệt của Liverpool mùa này

    Với Lovren và Van Dijk, rõ ràng Klopp hoàn toàn có đủ cơ sở để chơi phòng ngự trước Man City. Những đáng tiếc với vị chiến lược gia người Đức, dựng xe bus chưa bao giờ có trong suy nghĩ của ông. Tại Dortmund trước đây, hay Liverpool hiện tại, Klopp luôn hướng các cầu thủ của mình đến những trận đấu cống hiến. Cho dù hoàn cảnh có là thế nào đi nữa, Klopp vẫn muốn đội bóng của mình chơi tấn công, tấn công và tấn công.

    Đương nhiên điều này sẽ khiến không ít CĐV của Liverpool 'đau tim' trước trận lượt về lần này, nhưng biết làm sao được khi đó là Klopp. Mặc dù vậy có lẽ các CĐV Phố Cảng cũng không nên quá lo lắng, vì nên nhớ rằng Klopp luôn là một khắc tinh rất khó chịu với Pep Guardiola. Nên nhớ cho đến thời điểm hiện tại, chưa ai đánh bại thuyền trưởng của Man City nhiều bằng vị chiến lược gia người Đức.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 10:35 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...