MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Góc Liverpool: Hết thời bị săn

    10:29 Thứ tư 05/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Từng có thời gian các CĐV Liverpool luôn phải nơm nớp lo sợ bị các đội bóng khác cướp đi những ngôi sao của mình, nhưng giờ đây có lẽ mọi chuyện đã rất khác.

    Xabi Alonso, Javier Mascherano, Fernando Torres, Luis Suarez, Raheem Sterling hay Philippe Coutinho, tất cả những cái tên này đều có một điểm chung. Đó là những con người từng dành tình yêu cho màu áo đỏ của Liverpool nhưng cuối cùng vẫn quyết định dứt áo rời Anfield chỉ với một lý do vô cùng đơn giản, họ muốn có được những danh hiệu. Trong suốt gần 1 thập kỷ, Liverpool đã bất lực trong việc ngăn cản các ngôi sao của mình "chuyển nhà", và cứ thế ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình xây dựng và phát triển đội bóng.

    Góc Liverpool: Hết thời bị săn - Bóng Đá

     Rất nhiều ngôi sao của Liverpool đã quyết định rời bỏ Anfield để tìm kiếm những danh hiệu.

    Sau bao ngày chờ đợi, bước ngoặt cuối cùng cũng đã đến khi lãnh đạo Liverpool quyết định bổ nhiệm Michael Edwards vào vai trò Giám đốc thể thao của đội. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn cùng khả năng đàm phán tuyệt vời, Edwards đã thay đổi hoàn toàn phương thức chuyển nhượng vốn tồn tại nhiều vấn đề dưới thời Damien Commoli tại Liverpool.

    Đã không còn những vụ chuyển nhượng ngắn hạn và mang hơi hướng chắp vá. Thay vào đó, Edwards đã hướng nhiều hơn đến những mục tiêu lâu dài cho đội bóng bằng việc tập trung tìm kiếm, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu để rồi giờ đây thành quả đạt được là những tài năng như Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez,....

    Bên cạnh việc tạo nền móng cho tương lai, điều tốt nhất mà Michael Edwards đã mang lại cho Liverpool trong 2 năm qua đó chính là mang về Anfield những ngôi sao thật sự chất lượng. Những quả bom tấn thật sự chứ không còn các thương vụ hớ hênh khi Commoli còn nắm quyền như trường hợp của Mario Balotelli, Andy Carroll, Lazar Markovic,...

    Chính Edwards là người đã đứng sau việc đưa Mohamed Salah, Sadio Mane, Van Dijk, Alisson Becker,... về với phố Cảng, qua đó giúp Jurgen Klopp có được bộ khung hoàn hảo mà ông đã tìm kiếm từ những ngày đầu lên nắm quyền tại Liverpool.

    Góc Liverpool: Hết thời bị săn - Bóng Đá

     Với danh hiệu vô địch tại Champions League, Liverpool giờ đây đã trở thành đội bóng trong mơ của rất nhiều cầu thủ.

    Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng Edwards cũng như các thành viên khác của Liverpool đã có được quả ngọt đầu tiên với danh hiệu Champions League vừa có được cuối tuần qua. Đây hứa hẹn sẽ là cột mốc cực kỳ quan trọng đối với Lữ đoàn đỏ trong giai đoạn phát triển vào những năm tới, vì đó sẽ là thỏi nam châm giúp họ thu hút được thêm nhiều ngôi sao lớn trên thế giới, qua đó sẽ giúp công việc của Edwards trở nên nhẹ nhàng hơn phần nào khi vị thế của Liverpool hiện tại đã không còn là "con mồi", mà đã trở thành một "kẻ săn mồi" đích thực.

    Video phong cách chiến thuật của Liverpool:

    Kỳ Anh | 23:30 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...