MỚI NHẤT :
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Góc Liverpool: Fabinho là dành cho giai đoạn cuối

    16:58 Thứ ba 20/11/2018

    BongDa.com.vn Fabinho có khả năng sẽ phải khăn gói rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới. Nhưng liệu đây có phải là nước cờ khôn ngoan của The Kop.

    Tính đến thời điểm này, Liverpool vẫn đang chơi khá tốt dưới sự dẫn dắt của Klopp. Tuy nhiên điều đó cũng không đồng nghĩa rằng Lữ Đoàn Đỏ hoàn toàn không có vấn đề trong cách vận hành, và cụ thể đó là việc thiếu đi một tiền vệ sáng tạo ở phía sau các tiền đạo. Trước đây vai trò này thuộc về Coutinho, nhưng từ ngay cầu thủ người Brazil ra đi, đây luôn là một bài toán khiến Klopp rất đau đầu. Để giải quyết vấn đề này, lời giải của Klopp chính là Christian Pulisic.

    Góc Liverpool: Fabinho là dành cho giai đoạn cuối - Bóng Đá

     Bán Fabinho chưa hẳn là nước cờ hay của Liverpool.

    Vấn đề của The Kop hiện tại đó là họ đã không còn nhiều tiền để có thể bỏ ra một lúc 70 triệu bảng để chiêu mộ Pulisic sau khi đã kích hoạt một loạt bom tấn trong 1 năm qua như Van Dijk, Keita, Allison,... Chính vì điều này để có thể chiêu mộ Pulisic, truyền thông tại anh tin rằng Lữ Đoàn Đỏ sẽ phải bán bớt đi một ngôi sao và cầu thủ đó nhiều khả năng chính là Fabinho.

    Vậy tại sao là Fabinho mà không phải là những cầu thủ khác? Lý do đầu tiên đó là sự thích nghi quá chậm của Fabinho kể từ ngày đặt chân tới Anh. Thứ 2 đó là hiện giá trị của tiền vệ người Brazil trên TTCN vẫn còn khá cao với ngưỡng từ 35 đến 40 triệu bảng. Do đó nếu bán đi Fabinho, Liverpool sẽ giảm bớt đi một cầu thủ không phù hợp với đội bóng, lại vừa thu được một khoản tiền khá lớn.

    Tuy nhiên xét một khía cạnh nào đó, thực tế việc bán Fabinho có thể không phải là sự lựa chọn sáng suốt của Liverpool. Đúng là Fabinho vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với Liverpool, nhưng không phải không có lý do đây từng là tiền vệ phòng ngự hay nhất tại Ligue 1 mùa trước.

    Cụ thể trong trận đấu mà Fabinho bị hứng nhiều gạch đá nhất từ giới chuyên môn, đó là trong trận hòa với Arsenal. Đó là trận đấu mà Fabinho thi đấu rất tệ. Cầu thủ này liên tục mắc lỗi vị trí, xử lý lóng ngóng,... và khiến Liverpool đã gần như đánh mất hoàn toàn khu trung tuyến cho Arsenal. Theo thống kê, trước sức ép quá lớn từ những cầu thủ chơi ở giữa sân của Arsenal, Fabinho chỉ có thể chuyền được đúng 26 đường chuyền với tỷ lệ chỉ ở mức 80%, trong khi tỷ lệ giành chiến thắng trong các tình huống tranh chấp cũng chỉ ở mức 33%.

    Để chỉ ra nguyên nhân, có lẽ đơn giản chỉ là vì Fabinho đã thất bại trong việc thi đấu 'đơn độc' ở trung tâm hàng tiền vệ của Liverpool. Nói rõ hơn, cựu ngôi sao của Monaco vẫn chưa thể quen với việc đảm nhận vai trò đánh chặn mà không có những vệ tinh hỗ trợ xung quanh.

    Video tài năng của Fabinho:

    Nếu xét qua những màn trình diễn thăng hoa mà Fabinho đã có trong trận đấu với FK Crvena Zvezda và Cardiff trước đó, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Đây đều là những lần Klopp sử dụng sơ đồ 4-2-1-2-1, chứ không phải là 4-1-2-3 như trước Arsenal. Với sơ đồ 2 tiền vệ đứng bám ở giữ sân, Fabinho sẽ không phải một mình gồng gánh công việc đoạt bóng cho đội. Chính điều này đã giúp Fabinho có được nhiều thời gian để quan sát và cũng thoải mái hơn trong việc di chuyển. Đây cũng là cách chơi bóng đã giúp Fabinho trở thành một tiền vệ đánh chặn hay nhất tại Ligue 1 mùa trước.

    Điều này cho thấy Fabinho vẫn là một cầu thủ rất hữu dũng dành cho Liverpool nếu như được sử dụng đúng cách. Cũng cần biết rằng sơ đồ 4-1-2-3 của Klopp không phải lúc nào cũng có thể vận hành một cách trơn tru và hiệu qua khi các đối thủ đã dần tìm được phương án khắc chế. Do đó chiến lược gia người Đức sẽ cần phải có những phương án "B" để xoay chuyển tình thế và Fabinho cùng sơ đồ 4-2-1-2-1 chính là chìa khóa của mọi vấn đề trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

    Kỳ Anh | 16:55 20/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...