MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Góc Liverpool: Đừng đi vào vết xe đổ của Dortmund

    00:20 Thứ hai 28/05/2018

    BongDa.com.vn The Kop đã thất bại trong trận chung kết Champions League, một kịch bản đã được dự báo trước bởi Real Madrid quá mạnh. Liệu sau trận thua này đội chủ sân Anfield sẽ đứng dậy hay trượt dài như Vàng đen cách đây vài năm?

    Không thể phủ nhận rằng mùa này Liverpool đã đem đến một hình ảnh đầy sức sống với lối chơi tấn công mãnh liệt khiến người hâm mộ ngây ngất. Nhưng cuối cùng, họ trắng tay và chỉ có tấm vé dự Cúp C1 mùa sau ở vòng đấu thứ 38.

     - Bóng Đá

     Lối chơi Gegenpressing của thầy trò Jurgen Klopp để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ.

    Jurgen Klopp sau khoảng thời gian loay hoay đã định hình được The Kop và thổi vào “Lữ đoàn đỏ Mersiseyde” một ngọn lửa bùng nổ. Nhưng khó có thể gọi mùa giải này là mùa giải thành công với Liverpool.

    Còn nhớ, mùa giải 2012-2013 khi còn ở Bundesliga, Klopp cũng dẫn dắt Dortmund vào đến chung kết Champions League nhưng thất bại tức tưởi trước Bayern Munich. Ở đấu trường quốc nội năm ấy, Vàng đen cũng trượt dài và bắt đầu rơi vào chuỗi thời gian lao đao đến bây giờ vẫn chưa gượng dậy được.

    Lối chơi Gegenpressing mà Klopp áp dụng vào các đội bóng mình dẫn dắt thường đem lại sức hút lớn cho người hâm mộ bởi sự vận động không biết mệt mỏi ở các vị trí nhưng vô hình chung khiến các cầu thủ dễ bị quá tải nếu liên tục cày ải ở cường độ cao.

    Cần nhớ rằng, ở Premier League không hề có kỳ nghỉ đông và các cầu thủ Liverpool đã thi đấu quần quật từ đầu mùa hầu như với chỉ một đội hình. Bộ ba Firmino – Mane – Salah là lẽ sống của đội chủ sân Anfield nhưng họ không có phương án dự phòng chất lượng và liệu họ duy trì bùng nổ đến bao giờ?

     - Bóng Đá

     Sau tất cả, bóng đá vẫn cần thành tích để trở nên vĩ đại.

    Sau mùa giải 2012-2013, cuộc tháo chạy bắt đầu rục rịch diễn ra ở Dortmund khi các cầu thủ bắt đầu tạo được danh tiếng. Đó là Nuri Sahin, Mario Goetze, Mats Hummels, Robert Lewandowski rồi Ilkay Gundogan,… Liệu rằng sau mùa hè này, Salah hay Firmino có còn gắn bó với Anfield khi các đội bóng danh vọng hơn cất lời chào mời?

    Rõ ràng, Klopp cần phải điều chỉnh lại lối chơi của mình nếu muốn đưa Liverpool trở lại vinh quang xưa cũ. Họ cần một chút thực dụng và sự điềm tĩnh của một nhà vô địch thay vì rơi rớt hàng loạt điểm số một cách đáng tiếc như mùa giải vừa qua.

    May mắn cho The Kop là họ vẫn giữ được chiếc vé dự Champions League ở mùa tới nếu không đó sẽ là thảm họa. Hy vọng đây là đòn bẩy để Liverpool làm lại mình và tránh đi vào vết xe đổ của Dortmund cách đây chưa lâu.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:45 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...