MỚI NHẤT :
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • Góc Liverpool: Có thật sự không mua sắm?

    16:41 Thứ hai 28/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn TTCN chỉ còn vài ngày nữa là sẽ khép lại, nhưng đến lúc này Liverpool vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng có người sẽ đến Anfield.

    Trải qua 23 vòng đấu, Liverpool vẫn đang dẫn đầu tại Premier League sau khi giành được 19 trận thắng, 3 hòa, chỉ thua 1 lần và có được 60 điểm, hơn đội bóng xếp thứ 2 là Man City 4 điểm. Có thể khẳng định, đây là một trong những mùa giải hay nhất trong lịch sử mà Lữ Đoàn Đỏ có được kể từ khi thành lập.

    Góc Liverpool: Có thật sự không mua sắm? - Bóng Đá

     Liverpool khá im lặng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông lần này.

    Dưới sự dẫn dắt của Klopp, Liverpool lúc này đang là một tập thể với rất nhiều cá nhân xuất chúng, một đội bóng thi đấu rất gắn kết và ổn định. Đội bóng phố Cảng nước Anh không chỉ mạnh về tấn công nhờ sự khéo léo của Firmino, sự mạnh mẽ của Mane, sự thăng hoa của Salah, mà họ cũng đang sở hữu một hàng thủ đầy chắc chắn dưới sự chỉ huy của siêu trung vệ Van Dijk và đôi tay linh hoạt của thủ thành Alisson.

    Tuy nhiên cũng như bất cứ đội bóng nào khác, Liverpool cũng không phải là một đội bóng hoàn hảo và họ vẫn còn những điểm hạn chế riêng. Đâu tiên đó là sự sáng tạo ở hàng tiền vệ, điều đã được truyền thông nhắc đến rất nhiều trong suốt hơn nữa năm nay và bản thân HLV Klopp cũng biết rất rõ hạn chế này. Thực tế thì ngay trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, chiến lược gia người Đức từng cố gắng giải quyết bài toán này với những mục tiêu chuyển nhượng như Nabil Fekir hay Christian Pulisic, nhưng rồi mọi cuộc đàm phán khi đó đều thất bại.

    Nhưng điều khá bất ngờ là khi TTCN mùa Đông trở lại, Klopp lại chẳng hề đá động đến việc này thêm một lần nào nữa. Phải chăng Klopp đã có những phương án riêng? Theo một vài ý kiến, rất có thể chiến lược gia người Đức sẽ trao thêm cơ hội cho những cầu thủ mà ông đang có như Shaqiri, Lallana hay sắp tới là sự trở lại của Chamberlain. Đây đều là những con người đã được Klopp truyền đạt tư tưởng từ lâu, và chắc chắn họ sẽ không cần thêm thời gian để thich nghi, điều mà Liverpool không còn có thể đáp ứng cho các tân binh trong giai đoạn cực kỳ quan trọng vào cuối mùa.

    Video sức mạnh của Liverpool

    Nhưng nếu ở hàng tiền vệ Klopp có những phương án B, C hay D để sử dụng, thì ở hàng thủ lúc này đang là một thử thách không nhỏ dành cho ông. Cụ thể sau sự ra đi của Clyne, việc Gomez, Alexander-Arnold, Matip,... thay nhau chấn thương, Liverpool đã không còn bất cứ hậu vệ cánh phải nào. Thậm chí sau khi Milner bị cấm thi đấu, Fabinho cũng bị đau nhẹ, Klopp cũng không thể kéo thêm bất cừ tiền vệ nào về đá ở vị trí này. Vậy mà cho đến thời điểm này, Liverpool vẫn chưa có động thái nào trong việc tuyển mộ thêm hậu vệ?

    Đó là trong trường hợp Van Dijk vẫn còn đủ khỏe mạnh để 'gánh đội', vậy nếu không may trung vệ người Hà Lan này chấn thương thì sao? Nhìn cách Lovren vẫn thi đấu thiếu ổn định, Matip và Gomez thì cứ thay nhau chấn thương, quả thật là vô cùng lo lắng vì sự im lặng của Liverpool trên TTCN mùa Đông lần này.

    Kỳ Anh | 16:05 28/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...