MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Góc Liverpool: Ai bảo The Kop không biết phòng ngự?

    10:58 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn Sau những gì đã thể hiện trước Manchester City trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Liverpool dường như đã không còn để cơn đau đầu về hàng thủ của mình ám ảnh.

    Trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, Liverpool đã có chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước Man City. Đó là trận đấu mà những cầu thủ trên hàng công của Liverpool như Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane đã được nhắc đến rất nhiều vì màn trình diễn quá tuyệt vời của mình.

    Góc Liverpool: Ai bảo chúng tôi không biết thủ  - Bóng Đá

     Lovren và Van Dijk đã chơi hay không kém những cầu thủ trên hàng công của Liverpool

    Nhưng nếu chỉ có hàng công thăng hoa thì có lẽ Lữ Đoàn Đỏ cũng đã chẳng thể có được một chiến thắng hoành tráng như thế để tặng đến NHM, mà đó còn là những đóng góp không thể không ghi nhận từ hàng thủ. Theo thống kê, hàng thủ của Liverpool đã không cho Man City có được bất cứ một tình huống dứt điểm trúng đích nào trong trận đấu này, và đó là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay đoàn quân của HLV Guardiola rơi vào tình cảnh như thế.

    Nếu là một đội bóng khác, thành tích này của Liverpool có lẽ cũng chỉ ở mức tạm được. Nhưng nên nhớ đây là Man City, một trong những đội bóng có hàng công mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này. Cần biết rằng đoàn quân của HLV Guardiola đã ghi được tổng cộng 124 bàn sau 51 trận, tức trung bình 2.4 bàn/trận. Tuy nhiên tất cả những con số khủng khiếp đó đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa tại Anfield vào đêm qua.

    Công lớn nhất trong thành tích ấn tượng này của hàng thủ Liverpool chắc chắn không ai khác chính là bộ đôi trung vệ Dejan Lovren và Virgil van Dijk. 2 cầu thủ này đã có một đêm thi đấu cực kỳ ăn ý, khi không để lộ ra bất cứ một kẽ hở nào để đối thủ có thể tận dụng. Theo thống kê, Lovren đã có 4 tình huống phá bóng, 1 pha can thiệp và giành chiến thắng 4/5 tình huống tranh chấp. Trong khi đó màn trình diễn của Van Dijk thậm chí còn ấn tượng hơn với 7 tình huống phá bóng, 4 pha can thiệp và giành chiến thắng trong tất cả 4 tình huống tranh chấp.

    Video tài năng của Van Dijk

    Đó là chưa kể đến khả năng hỗ trợ phát động tấn công của cả Lovren và Van Dijk trận này đều là cực tốt với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đều hơn 81%. Đáng nói nhất, đó là bộ đôi trung vệ này thường xuyên có những tình huống phát bóng dài lên phía trên, thay vì chỉ là phá bóng đơn thuần, và chính điều này là mấu chốt mở ra các pha phản công rất thành công của Liverpool.

    Những gì mà Lovren và Van Dijk đã thể hiện trong trận đấu với Man City đêm qua có lẽ chính là những gì mà NHM của Liverpool đã chờ đợi trong suốt một năm qua. Giờ đây rõ ràng khi đã có được một cặp trung vệ vừa giỏi trong phòng ngự, lẫn thể thực hiện phát động tấn công tốt, có lẽ HLV Klopp sẽ chẳng còn lo ngại bất cứ đối thủ nào, và những danh hiệu là điều mà ông hoàn toàn có thể mang về Anfield trong thời gian tới.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 10:25 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...