MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Góc Juventus: Chờ 'cơn điên' của Max hóa giải bão chấn thương

    20:04 Thứ tư 28/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Gần một nửa đội hình có thể sẽ không ra sân trong trận đấu với Real Madrid tại tứ kết Champions League. Đây chính là lúc NHM đang chờ Max Allegri tỏa sáng.

    Sau những thành công đã có được với Juventus mùa này, vừa qua Allegri đã vượt qua Sarri (Napoli) để giành chiến thắng ở giải thưởng Panchina d’Oro danh cho HLV xuất sắc nhất năm. Kết quả này vẫn đang tiếp tục vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, vì nhiều người tin rằng việc Sarri 'nâng tầm' Napoli với những con người không quá nổi bật tại San Paolo vào thời điểm này xứng đáng giành giải thưởng cao quý này hơn so với một Allegri đã có quá nhiều thuận lợi khi làm việc tại Turin.

    Góc Juventus: Chờ 'cơn điên' của Max hóa giải bão chấn thương - Bóng Đá

     Allegri luôn nổi tiếng với khả năng 'chữa cháy' đội hình

    Tuy nhiên nhìn một cách khách quan, Allegri hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng này. Cần biết rằng trong khi Sarri quyết định buông tất cả các giải đấu khác (Champions League, Europa League và Coppa Italia) chỉ để tập trung cho Serie A, thì Allegri vẫn đang dẫn dắt Juventus đến với những thành công ở tất cả đấu trường tham dự.

    Nếu nói Allegri có một đội hình mạnh hơn Napoli trong thời gian qua, thì điều này vừa đúng lại vừa sai. Đúng vì thực tế những Higuian, Dybala, Buffon,... rõ ràng luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Insigne, Mertens, Reina,... Nhưng sai ở chỗ đó là trong thời gian qua, Allegri đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương rất lớn.

    Nên nhớ rằng Dybala chỉ vừa mới trở lại, và bên cạnh đó còn là những trường hợp khác thay nhau vào 'bệnh viện' như Bernardeschi, Benatia, Cuadrado,... Tuy nhiên với khả năng xoay sở cực 'đỉnh' đã được chứng minh trong những năm qua, Allegri vẫn luôn tìm được công thức để duy trì được sự ổn định cho Juventus.

    Thậm chí nhiều người còn gọi vị thuyền trưởng của Juventus là Allegri 'điên', khi ông luôn có những phát kiến rất lạ lùng mỗi khi thiếu quân. Có lẽ chỉ có Allegri mới dám kéo một trung phong điển hình như Mandzukic ra biên đá như một tiền đạo cánh. Điều rất ngạc nhiên khi tiền đạo người Croatina vẫn đang tiếp tục chơi rất hay trong vai trò này, thậm chí là chưa có nhiều cầu thủ chạy cánh nào đủ sức đánh bật Mandzukic khỏi đội hình chính của Allegri.

    Video tài cầm quân của Allegri

    Hơn lúc nào hết, có lẽ các CĐV của Juventus đang rất trông chờ vị thuyền trưởng thiên tài của mình sẽ tiếp tục hóa điên trong thời gian tới, khi mà Bà đầm già vẫn đang chịu quá nhiều thiệt hại vì tình trạng mất người trước thềm đại chiến với Real. Cụ thể sẽ có ít nhất 5 cầu thủ gồm Pjanic, Benatia, Sandro, Chiellini và Khedira sẽ không thể thi đấu vào ngày 04/04 tới vì án treo giò và dính 'virus FIFA'.

    Liệu sẽ còn những phát kiến điên rồ nào được Allegri đưa ra để giúp Juventus vượt qua thử thách mang tên Real trước mắt. Hãy cùng chờ xem.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 19:30 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...