(BongDa.com.vn) – Sau hai trận mở màn tại Serie A năm nay, có lẽ không khó để nhận ra Inter Milan hiện tại đang dựa quá nhiều vào phong độ của Stevan Jovetic.
VCụ thể trong cả hai trận đấu này, Inter tiếp tục thi đấu với sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc của HLV Mancini. Trong đó vấn đề lớn nhất mà Nerazzurri đang phải đối mặt vào thời điểm này chính nơi trung tuyến, nơi họ đang có Kondogbia, Brozovic hay Medel, những mẫu tiền vệ đầy sức mạnh, khả năng tranh chấp tốt, nhưng lại không mang trong người nhiều sự sáng tạo cần thiết.
Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cách triển khai lên bóng của Inter trong thời gian qua. Rất chậm và thiếu đi sự đột biến, một bộ máy thi đấu cực kỳ nặng nề,… đó là những gì mà chúng ta đã thấy.
Điểm sáng duy nhất mà Inter Milan có được trong hai trận đấu trên, đó chính là Stevan Jovetic, chủ nhân của cả 3 bàn thắng mà Inter đang có được vào thời điểm này. Đây có thể xem là một tin nửa vui, nửa buồn dành cho đội bóng thành Milan. Vì lúc này họ đang may mắn có trong tay một ngôi sao rất biết cách tạo nên sự khác biệt.
Còn tin buồn đó là họ đang quá phụ thuộc vào cựu đội trưởng của Fiorentina, và chẳng may một khi cầu thủ này rơi phong độ hoặc không thể thi đấu vì chấn thương (nên nhớ Jovetic cũng là một cầu thủ rất nhạy cảm với chấn thương), thì đó có thể sẽ là một thảm họa rất lớn dành cho hàng công của Inter.
Tuy nhiên có lẽ BLĐ Inter Milan cũng đã nhận thấy rõ vấn đề này, khi trong những ngày cuối cùng của TTCN họ đã kịp bổ sung Ivan Perisic, một mẫu tiền vệ tấn công rất toàn diện với 22 bàn và 13 pha kiến tạo trong 2 năm thi đấu cho Wolfsburg.
Với Ivan Perisic, có lẽ Mancini sẽ không còn bị hạn chế trong mỗi sơ đồ 4-3-1-2, mà thay vào đó ông hoàn toàn có thể chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, từ đó sẽ có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương hơn, và đó chính là điều mà các CĐV Inter Milan đang rất cần vào thời điểm này.