MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Góc Inter: Những vấn đề cần giải quyết trong nửa mùa cuối

    16:32 Thứ tư 21/02/2018

    BongDa.com.vn Inter Milan đang tụt dốc không phanh trong những tháng qua. Nếu họ không thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề này sau đây, thì rất có thể một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn sẽ xuất hiện vào cuối mùa.

    Triều đại mới của Luciano Spalletti đã có những khởi đầu đầy ấn tượng và suôn sẻ. Thậm chí vào tháng 12/2017, Nerazzurri cũng đã vượt mặt các đối thủ nặng ký như Juventus, Napoli,... để vươn lên dẫn đầu BXH tại Serie A.

    Góc Inter: Những vấn đề cần giải quyết trong nửa mùa cuối - Bóng Đá

     Spalletti đang dần mất kiểm soát tại Inter

    Tuy nhiên đang tiếc sau thời điểm đó, Inter đã bắt đầu hụt hơi và lao dốc không phanh. Cụ thể sau trận hòa 0-0 trước Juventus vào ngày 10/12, Inter chỉ mới thắng được được đúng 2 trận cho đến thời điểm này. Còn lại thầy trò của HLV Spalletti đã thua 4 và hòa tới 5 trận.

    Vậy đâu sẽ là cách để Inter có thể đứng dậy trong thời gian tới?

    Thay tướng

    Đây là giải pháp mà các đội bóng thường áp dụng khi thành tích đạt được đang ngày một tệ hơn. Với Inter, việc chia tay Spalletti có lẽ cũng là việc khó tránh. Chính bản thân vị chiến lược gia 58 tuổi này cũng đã từng thừa nhận trước truyền thông rằng bản thân đã 'hết bài' trong việc lèo lái con thuyền đắm.

    Một HLV mới nhiều khả năng sẽ mang lại luồng gió và cú hích mới cho phòng thay đồ tại Giuseppe Meazza, qua đó sẽ giúp các cầu thủ tìm lại được cảm hứng chơi bóng trước khi quá muộn. Với việc Roberto Mancini đã từng để ngỏ việc trở lại Italia làm việc, vậy tại sao không thể có một cuộc tái duyên giữa vị chiến lược gia này với Inter?

    Giảm tải áp lực cho các cầu thủ

    Có thể thấy các cầu thủ của Inter đang phải thi đấu dưới một áp lực quá lớn trong hơn 2 tháng qua. Những Icardi, Perisic,... đã phải căng sức quá nhiều và đó là một trong những lý do khiến họ chẳng còn duy trì được những màn trình diễn tốt nhất trong các trận đấu gần đây. Rõ ràng lãnh đạo của Inter cần phải có những tiếng nói, sự điều chỉnh về mục tiêu, cũng như áp lực,.. qua đó giúp các ngôi sao của mình tìm lại được sự thoải mái nhất mỗi khi ra sân thi đấu.

    Tìm cách giữ chân những trụ cột

    Một mùa giải trắng tay nữa là điều gần như không thể tránh khỏi đối với Nerazzurri. Với viễn cảnh quá u ám đó, liệu rằng đội chủ sân Giuseppe Meazza có còn đủ sức để giữ chân các ngôi sao như Icardi, Perisic,... trước sự lôi kéo của những đại gia như Real hay Man Utd vào cuối mùa giải năm nay? Đó chắc chắn sẽ là bài toán rất khó dành cho các cấp lãnh đạo của Inter trong những tháng tới.

    Góc Inter: Những vấn đề cần giải quyết trong nửa mùa cuối - Bóng Đá

     Icardi có thể ra đi vào cuối mùa

    Kêu gọi nguồn vốn đầu tư

    Một trong những lý do dẫn đến sự đi xuống của Inter đó chính là khả năng tài chính eo hẹp. Cần phải công bằng với HLV Spalletti, khi ông đang có trong tay một đội hình quá mỏng, để rồi dần đến tình trạng các cầu thủ đuối sức khi mùa giải chỉ mới đi được nửa chặng đường.

    Trong tháng Giêng vừa qua, lãnh đạo của Nerazzurri cũng đã chẳng mang về Giuseppe Meazza bất cứ một tân binh chất lượng nào vì thiếu tiền. Rõ ràng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài đến mùa Hè năm nay, thì tương lai của Inter trong mùa giải tới có lẽ rồi cũng chẳng đi tới đâu.

    Video tài năng của Icardi

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 16:25 21/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...