MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás để đời

    21:59 Thứ hai 15/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ngày này năm xưa, Cristiano Ronaldo đã nã một cú đại bác xé toang mành lưới của Porto để qua đó trở thành chủ nhân đầu tiên của giải thưởng Puskás.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo luôn được biết đến là một cầu thủ có khả năng dứt điểm đa dạng, trong đó những tình huống dứt điểm bên ngoài vòng cấm luôn là một điểm cộng rất lớn với ngôi sao người Bồ.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Một trong những tình huống như thế cũng đã tạo nên những khoảng khắc để đời của Ronaldo.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Vào ngày 15/4/2009, Ronaldo đã thực hiện một siêu phẩm giúp Man Utd có được chiến thắng đầy quan trọng trước Porto để qua đó đưa Man Utd tiến thẳng vào vòng bán kết Champions League.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Cụ thể ngay ở phút thứ 6, nhận bóng ở khu vực vòng tròn giữa sân, CR7 đã tung ra một “cú rocket hạng nặng” từ khoảng cách 36,2m bằng chân phải, không cho thủ môn của Porto một cơ hội cản phá nào.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Bàn thắng này cũng đã chính thức giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên nhận được giải thưởng Puskás dành cho bàn thắng đẹp nhất năm.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Đây cũng là lần duy nhất Ronaldo giành chiến thắng ở giải thưởng này.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Mùa trước Ronaldo cũng suýt chút nữa trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần được vinh danh ở giải thưởng này, đáng tiếc anh chỉ về nhì trong cuộc bầu chọn sau Mohamed Salah.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Ronaldo cũng là cầu thủ Bồ Đào Nha duy nhất có được giải thưởng Puskás.

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Thực tế Brazil cũng là quốc gia duy nhất từng có 2 đại diện giành được giải thưởng Puskas đó là Neymar (2011) và Wendell Lira (2015).

    Góc hồi ức: Ronlado và danh hiệu Puskás đầu tiên - Bóng Đá

     Với Ronaldo, dường như anh luôn xuất hiện trong những cột mốc quan trọng trong lịch sử bóng đá thế giới.

    Kỳ Anh | 21:40 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...