MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Góc hoài niệm: Đoạn intro huyền thoại của EPL năm 2012

    21:09 Thứ sáu 26/07/2019

    BongDa.com.vn Những kỷ niệm về giải Ngoại Hạng Anh vài năm về trước lại một lần nữa được khơi lại trong lòng NHM.

    Mới đây, một NHM lâu năm với tên Kylan đã đăng trên Twitter cá nhân của mình một đoạn intro từ nhiều năm về trước của giải Ngoại Hạng Anh góp mặt đầy đủ các anh tài như Fernando Torres của Chelsea, Steven Gerrard thủ quân Liverpool,... mà trong đó anh cho rằng.

     - Bóng Đá

     "Đó là năm 2012, khi tôi trải qua những tuần đấu cảm xúc mỗi khi mở tivi lên xem giải Ngoại Hạng Anh trên Sky Sports và nhìn thấy đoạn intro huyền thoại này, nó làm tôi cảm thấy như cuốn bay hết sự chán nản." Kylan.

    Con sư tử vàng đã gắn liền biết bao năm cùng giải đấu cao nhất xứ sở sương mù được xuất hiện đầy uy dũng với chiếc vương miện và quả bóng là biểu tượng đặc trưng cho các trận cầu nảy lửa tại đây, cộng thêm câu hát "seasons come and go” đã đem đến mong chờ và hoài niệm cho rất nhiều người theo dõi trung thành.

     - Bóng Đá

     Màu sắc chủ đạo của EPL từ vài năm nay có phần tươi sáng hơn rất nhiều.

    Thật sự không có ý muốn chê trách đoạn mở đầu hiện nay của EPL, nhưng nó không còn đem đến sự hồi hộp và sởn gai óc như thời kỳ trước nữa. Một sự phát triển theo hướng hiện đại hóa, tuy nhiên nhìn nó chẳng khác là bao so với phần mở đầu của các tựa game về bóng đá và cảm giác mong chờ cũng từ đó mà mất đi.

    Ngay khi dòng trạng thái trên được xuất hiện, có rất nhiều NHM khác đã đồng tình với ý kiến của Kylan và dưới đây là một vài bình luận tiêu biểu.

     - Bóng Đá

     "Theo tôi, đoạn intro của Tinie Tempah từng được phát sóng vào mùa giải 2010-2011 mới là màn mở đầu Super Sunday ấn tượng nhất và không thể bị đánh bại được." Robbie Phillips.

     - Bóng Đá

     "Bạn có tin rằng ngày nay, mọi người liệu có còn cảm nhận được bầu không khí nóng bỏng mà đoạn intro "Written in the Stars" từng đem lại cho các trận Super Sunday trên Sky Sports không?" Rafael.V.

     - Bóng Đá

     "Written in the Stars / Tinie Tempah" đem đến cảm giác đặc biệt mà tôi từng chứng kiến trước các trận Super Sunday giữa Manchester United- Liverpool và Arsenal- Chelsea ngày trước." BIRD.

     - Bóng Đá

     "Chẳng có gì đem lại không khí bóng đá như đoạn intro của năm 2014 khi Super Sunday mở đầu bằng "Written in the Stars", đó là các pha bóng tuyệt vời từ mùa trước." jordanmkingram.

     - Bóng Đá

     "Tôi nhớ lúc trước khi Ford Super Sunday và bài hát chủ đề "Written in the Stars" của Tinie Tempah." P Dogg.

    Đoạn intro "Written in the Stars" của EPL năm 2012:

    Nguyễn Kim Bằng | 20:50 26/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...