MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Mourinho 'hết phép'; Man City của Pep khủng hoảng

    20:27 Thứ hai 24/10/2016 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện đang tham gia công tác đào tạo trẻ tại CLB B.Bình Dương – HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, với việc chơi bóng phập phù như hiện tại, đặc biệt là những cầu thủ tại hàng phòng ngự, họ không xứng đáng khoác áo Quỷ đỏ Manchester United vào thời điểm này.

    * Arsenal sau chuỗi trận thăng hoa bất ngờ bị Middlesbrough cầm hòa 0-0. Nguyên nhân nào khiến Pháo thủ “đang hay lại đứt dây đàn”?

    - Lý giải cho trận hòa thất vọng trước Mddlesbrough, HLV Wenger cho rằng do các học trò của bị mất sức bởi đấu trường Champions League hồi giữa tuần. Tôi cho đây chỉ là một phần nguyên nhân, bởi họ cần biết rằng việc cùng lúc phải thi đấu ở nhiều mặt trận là điều đã biết rõ nên không thể để những việc như thế này làm ảnh hưởng. Tóm lại, việc thầy trò ông Wenger bị một đội ở nhóm đèn đỏ như Middlesbrough cầm hòa là lỗi hoàn toàn ở chính họ.

    man-united

     Mourinho bó tay với dàn cầu thủ M.U. Ảnh: Internet.

    * Jose Mourinho có chuyến trở về sân Stamford Bridge thảm bại. Theo ông, điều gì khiến Manchester United phải nhận đến 4 bàn thua dù đội hình ra sân trước Chelsea là không khác mấy so với trận gặp Liverpool? Và phải chăng Mourinho đã hết đặc biệt?

    - Nhìn lại những bàn thua của M.U, tôi thật sự thất vọng tràn trề về hàng phòng ngự và thủ môn De Gea. Chậm chạp, thiếu phán đoán, hỗ trợ và bọc lót cho nhau, các học trò của ông Mourinho thi đấu ở khu vực này không xứng đáng khoác lên mình màu áo của Quỷ đỏ. Với kiểu chơi bóng “sáng nắng chiều mưa” như thế này, có Thánh vào chỉ đạo cũng chết chứ nói chi mỗi ông thầy người Bồ Đào Nha “người trần mắt thịt”.

    * Man City lại có trận hòa thất vọng trước Southampton. Đây đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của thầy trò HLV Jurgen Klopp. Có phải Man City đang gặp khủng hoảng hay không?

    - Cuộc cách mạng của Pep Guardiola tại Man City khởi đầu tương đối ổn bởi một phần nhờ vào lịch thi đấu khá dễ chịu. Nhưng khi điều đó qua đi thì “tuần trăng mật” của Pep tại Etihad cũng kết thúc.

    Lịch thi đấu không ủng hộ, lực lượng lúc đủ lúc thiếu đã khiến cho những miếng đánh mà Pep vạch ra bị ảnh hưởng lớn. Không bàn cãi gì nữa, đội bóng nửa xanh thành Manchester đang bị một cuộc khủng hoảng mini và với đà đá hoài nhưng chẳng biết thắng như thế này, thầy trò Pep còn khổ dài dài.

    man-city

     Man City đang khủng hoảng. Ảnh: Internet.

    * Liverpool và Chelsea đang bay cao trên BXH Premier League với những chiến thắng ấn tượng. Ông đánh giá thế nào về cơ hội của cả 2 trong mùa giải năm nay?

    - Sau giai đoạn loạng choạng, Chelsea giờ có vẻ đang bắt đầu vào "phom", đặc biệt là HLV Conte, ông đã từng bước rút tỉa ra những điều mà mình cần và nên thực hiện tại Stamford Bgidge. Tuy nhiên, tôi chỉ đánh giá thầy trò Conte sẽ vào nhóm đầu sau khi mùa giải này kết thúc chứ không hy vọng vào ngôi cao.

    Chỗ Liverpool cũng vậy, với những gì mà HLV Klopp đang có trong tay, họ chưa thể đứng trên bục cao nhất mùa này. Song, tôi nghĩ thầy trò Klopp sẽ có một vị trí cao sau khi mùa giải khép lại.

    * Real Madrid và Barcelona rất vất cả mới có thể giành được 3 điểm ở vòng 9 La Liga. Trong khi Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp thì Ronaldo vẫn tịt ngòi. Theo ông, nguyên nhân nào khiến siêu sao người Bồ Đào Nha đá tệ đến vậy?

    - Thực tế thì Ronaldo không tệ. Cái chính là bởi tại Real, CR7 không có người chia lửa với mình, điều mà Messi đang được hỗ trợ rất nhiều tại Barcelona. Quan điểm của tôi, HLV Zidane nên để cho Ronaldo nghỉ ngơi thoải mái chứ không vì thành tích mà đưa cậu ta ra sân bằng mọi giá. Bởi như thế sẽ khiến cho chân sút người Bồ Đào Nha thêm áp lực.

    ronaldo

     Ronaldo chơi không tệ. Ảnh: Internet.

    * Vòng này, Atletico Madrid thất thủ trước Sevilla. Xem ra cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn chỉ là câu chuyện xoay quanh Real Madrid và Barcelona chăng?

    - Tôi thì nghĩ khác, thậm chí, với tôi Atletico còn cạnh tranh một cách sòng phẳng và quyết liệt với Real và Barcelona. Trận thua vừa rồi của thầy trò Simeone chỉ là tai nạn. Hơn nữa, Sevilla thời điểm hiện tại có phong độ rất tốt. Mà không riêng gì Atletico, Barcelona hay Real gặp Sevilla lúc này cũng toát mồ hôi chứ không thể đùa được.

    * AC Milan có chiến thắng quá hay trước Juventus. Có thể khẳng định đội bóng sọc đỏ đen đã trở lại hay không? Và ngược lại, Juventus đang gặp vấn đề gì khi liên tục gây thất vọng thời gian qua?

    - Chiến thắng của Ac Milan cuối tuần qua trước Juventus chỉ là phong độ nhất thời thôi chứ để trở lại thì còn lâu và cần nhiều việc phải làm. Về phía Juventus, tôi nghĩ họ đang có một chút chủ quan khi quá tin vào thực lực và đẳng cấp của mình chứ không trượt dài đâu. Và cứ tin tôi đi, họ sẽ nhanh chóng trở lại trong nay mai mà thôi.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 20:15 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...