MỚI NHẤT :
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Man City vô đối; Chưa thể hạ bệ M.U

    10:52 Thứ bảy 13/01/2018

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia – HLV Trần Minh Chiến nhận định, Man City đã khiến các đối thủ tung cờ trắng ở giải Premier League trong khi các ông lớn cỡ M.U, Chelsea, Arsenal không thể sơ sẩy ở vòng 23.

    . Vòng 23 Premier League chứng kiến cuộc đối đầu tâm điểm giữa Liverpool và Man City. Liệu Liverpool có thể cản được bước tiến của Man City?

    Góc HLV Trần Minh Chiến  Man City vô đối, MU chưa mất ngôi nhì! - Bóng Đá

     

    + Liverpool đã trải qua 18 trận bất bại (13 thắng) trên mọi đầu trường kể từ cuối tháng 10 năm ngoái là một con số quá ấn tượng. Tuy nhiên, so với Man City thì ai cũng thấy Lữ đoàn đỏ không ăn thua gì, đơn giản họ đang kém đến 18 điểm trên bảng xếp hạng.

    Ngay cả HLV Jurgen Klopp cũng nói rằng mùa giải này không ai có thể ngăn cản Man City. Tôi nghĩ Klopp không nói dối hoặc tung hỏa mù gì cả. Trận thua 0-5 ở lượt đi cho thấy Liverpool không phải là đối thủ của Man City. Cho nên cuộc tái đấu này mặc dù Liverpool chơi trên sân nhà, nhưng nếu cứ giữ thói quen cao ngạo đá đôi công như khi gặp các đối thủ khác, chắc hẳn chủ sân Anfield sẽ bại trận.

    . Tottenham có trận đấu khó nhằn gặp Everton. Harry Kane có thể tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng? Và đội nào sẽ giành chiến thắng?

    + Tôi không nghĩ Tottenham sẽ gặp nhiều khó khăn trước một Everton đang trên đà xuống dốc. Bên cạnh đó, căn cứ vào tham vọng, nội lực và phong độ, Tottenham đều nhỉnh hơn đối thủ. Điều này phần nào đã diễn tả trong trận lượt đi Tottenham chơi trên sân khách vẫn đủ sức hạ gục Everton 3 bàn không gỡ.

    Riêng với Hary Kane sau cú hat-trick vào lưới Southampton ở trận đại thắng 5-2 thì hai vòng gần nhất không ghi bàn. Cho nên tôi nghĩ chân sút số một Premier League thời điểm này rất khao khát trở lại và anh sẽ tái diễn khả năng săn bàn. Theo tôi, Tottenham sẽ thắng và thậm chí là thắng đậm.

    Góc HLV Trần Minh Chiến  Man City vô đối, MU chưa mất ngôi nhì! - Bóng Đá

     

    . Chelsea tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Có bất ngờ nào xảy ra chăng?

    + Tôi thấy Chelsea có quyết tâm cao hơn Leicester City ở cuộc đối đầu này. Đầu tiên là cảm giác ba trận hòa liên tiếp không dễ chịu sẽ buộc chủ sân Stamford Bridge nỗ lực hơn. Kế đến là thời cơ qua mặt MU để nhảy lên nhì bảng xếp hạng luôn thôi thúc họ tiến lên. Cuối cùng là đẳng cấp chung của các học trò Conte vẫn nằm thế kèo trên Leicester City nên không có bất kỳ lý do nào khác sẽ khiến họ sẩy chân.

    . Man United đối đầu Stoke City, Arsenal làm khách trên sân của Bournemouth. Đội nào có cơ hội giành 3 điểm lớn hơn?

    Góc HLV Trần Minh Chiến  Man City vô đối, MU chưa mất ngôi nhì! - Bóng Đá

     

    + Arsenal dù chơi trên sân của Bournemouth vẫn rộng cửa thắng hơn đội phải lo chống chọi trụ hạng. Thêm vào chiến lược của ông Wenger không sử dụng các trụ cột ở những sân chơi khác ngoài Premier League nên đội hình và cách chơi của họ không mấy ảnh hưởng. Các Pháo thủ có thể không thắng đậm nhưng 3 điểm là nằm trong tầm tay.

    Trong khi đó, M.U trên sân nhà không thể trắng tay trước đội chiếu dưới Stoke City 3 trận vừa qua toàn thua. Vấn đề là đội khách không nhất thiết phải gồng mình lên chơi với đối thủ mạnh hơn hẳn mình, mà cần toan tính cho tương lai dồn sức trụ hạng. M.U phải có 3 điểm để duy trì ngôi nhì bảng!

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video những bàn thắng đẹp ở Premier League:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:49 13/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...