MỚI NHẤT :
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Chelsea và Arsenal sẽ đi tiếp

    08:32 Thứ bảy 12/03/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, việc đi tiếp vào vòng trong FA Cup chỉ có thể đặt vào Chelsea và Arsenal.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, trong số 3 tên tuổi lớn của bóng đá Anh góp mặt ở tứ kết Cúp FA cuối tuần này, gồm Chelsea, Arsenal và M.U, việc đi tiếp vào vòng trong chỉ có thể đặt vào Chelsea và Arsenal.

    Arsenal sẽ gặp Watford ở tứ kết FA Cup. Ảnh: Internet.
    Arsenal sẽ gặp Watford ở tứ kết FA Cup. Ảnh: Internet.

    * Cuối tuần này, cả FA Cup và Premier League đều sẽ diễn ra song song. Ở tứ kết FA Cup, Everton sẽ đụng Chelsea, còn Man Utd và Arsenal cũng đụng những đối thủ khó chịu như West Ham hay Watford. Theo ông, ba đại gia còn lại của bóng đá Anh có thể đi tiếp ở giải đấu này?

    – Trong 3 đối thủ này, nhiều khả năng Chelsea và Arsenal sẽ là những đội đi tiếp vào vòng trong. Mặc dù đang trong giai đoạn tăng tốc của cuộc đua vô địch Premier League nhưng do đẳng cấp và trình độ cao hơn nên các “Pháo thủ” sẽ vượt qua Watford. Trong khi với Chelsea, cúp FA là đấu trường mà mình buộc phải “sống chết” để tránh kết thúc một mùa giải trắng tay.

    Riêng M.U, với phong độ phập phù như hiện giờ, chỉ có phép màu mới hy vọng giành chiến thắng trước West Ham đang hừng hực khí thế.

    * Sau giai đoạn thăng hoa, Man Utd đang chơi khá tệ hại. Liệu ông có thể lý giải về phong độ trồi sụt thất thường của họ mùa này?

    – Chấn thương của những trụ cột như Rooney, Martial…, lối chơi không rõ ràng, đấy là những nguyên nhân chính khiến “Quỷ đỏ” thể hiện phong độ “sáng nắng chiều mưa” như hiện tại. Ngoài ra, sự thiếu nhạy bén trong đọc trận đấu và tính bảo thủ trong việc lên đấu pháp, xây dựng lối chơi của HLV Louis van Gaal cũng được xem là vấn đề.

    * Còn Premier League, hai CLB đang dẫn đầu là Leicester City và Tottenham sẽ có cơ hội tuyệt vời để gia tăng cách biệt, khi chỉ phải gặp hai CLB đang ở nhóm cầm đèn đỏ là Newcastle và Aston Villa. Ông có tin rằng hai CLB này sẽ tiếp tục đà thăng hoa của mình?

    – Về lý thuyết, việc chỉ tiếp những đối thủ đang ở nhóm đèn đỏ như Newcastle, Aston Villa là lợi thế lớn cho Leicester City và Tottenham. Song, thực tế cho thấy, đây không phải là điều dễ dàng cho 2 đoàn quân của HLV Ranieri (Leicester City) và Pochettino (Tottenham). Bởi đối đầu với những đối thủ đang trong thế đường cùng như Newcastle và Aston Villa luôn hết sức vất vả.

    Thế nên, nếu không chỉn chu trong cách chơi và tận dụng cơ hội tốt, Leicester City và Tottenham sẽ trả giá.

    Leciester City có cơ hội gia tăng cách biệt với các CLB xếp sau cuối tuần này. Ảnh: Internet.
    Leciester City có cơ hội gia tăng cách biệt với các CLB xếp sau cuối tuần này. Ảnh: Internet.

    * Ở Tây Ban Nha, liệu Barcelona có vấp ngã trước Getafe? Bởi nhiều khả năng họ sẽ cho nghỉ nhiều trụ cột trước đại chiến với Arsenal vào giữa tuần?

    – Rất khó để điều này xảy ra, cho dù trận này HLV Luis Enrique có cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị đi chăng nữa. Bởi những cầu thủ dự bị của Barcelona vẫn dư sức để đánh bại giàn lực lượng thiện chiến của Getafe bất cứ lúc nào.

    * Dortmund – Mainz 05 cũng là một cặp đấu đáng chú ý. Đội khách từng hạ Bayern Munich hai tuần trước, còn Dortmund đang chơi hay. Theo ông liệu đội chủ sân Signa Iduna Park có vấp ngã, và dâng cơ hội vô địch sớm cho Bayern?

    – Tôi nghĩ sẽ khó có điều này xảy ra, vì đây là thời điểm mà Dortmund không được cho phép mình mắc sai sót và một khi đội bóng vùng Ruh chơi tập trung, Mainz 05 sẽ không có cửa. Việc Mainz 05 giành chiến thắng trước Bayern Munich vừa rồi, điều này đến từ sự chủ quan của Hùm xám khi khoảng cách điểm số của mình trên BXH với các đối thủ còn lại khá xa nên “buông lơi” chút xíu để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi.

    Trong khi với Dortmund, chỉ cần bị Mainz 05 cầm chân thôi cũng đủ khổ sở chứ nói gì đến việc bị thất bại.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    MinhChien_150Sinh năm 1974, năm 20 tuổi Trần Minh Chiến đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng CA TPHCM đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 1995, anh được triệu tập vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 và để lại ấn tượng khó phai mờ bằng bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Myanmar giúp Việt Nam vào chung kết. Thế nhưng chấn thương đã buộc Trần Minh Chiến giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22. Anh cũng từng làm công tác huấn luyện tại lò đào tạo PVF.
    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Trần Minh Chiến sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - arsenal
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...