MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc HLV Trần Minh Chiến: Chelsea & Arsenal tự sát; Mourinho cao tay ấn

    18:34 Thứ hai 16/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia Trần Minh Chiến đánh giá, thất bại của 2 ông lớn Chelsea và Arsenal trước Crystal Palace và Watford do lỗi của chính mình, khi các cầu thủ và HLV không có sự chuẩn bị tốt nhất.

    . Trận cầu tâm điểm ở vòng 8 Premier League giữa Liverpool và Man United đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây có phải là kết quả đáng tiếc dành cho Liverpool?

    + Nếu chỉ dựa trên yếu tố được chơi trên sân nhà thì đúng là đáng tiếc cho Liverpool. Tuy nhiên, trước một M.U quá tôn trọng đối thủ khi thực hiện lối chơi cẩn thận, tập trung tối đa và “biết mình biết người” như thế, cộng với việc hàng công vắng tiền đạo Mane thì 1 điểm này cũng không có gì là thất vọng. Không bao giờ dễ dàng phá vỡ khối phòng thủ kín kẽ mà người ta hay mỉa mai Mourinho từng thiết lập ở nhiều đội bóng với tư tưởng không thua.

    Góc HLV Trần Minh Chiến: Chelsea, Arsenal tự thua;  - Bóng Đá

     

    . Có ý kiến cho rằng, Jose Mourinho chỉ biết ‘dựng xe buýt’ trước các đội bóng lớn. Đấu pháp này có giúp Man United vô địch Premier League?

    + Tôi cảm nhận điều này là bình thường, vì nó phục vụ cho ý đồ của ban huấn luyện. Ngược lại, tôi thấy khâm phục những gì mà Mourinho đã làm với M.U. Đá đẹp, đá hay để giành chiến thắng thì ai chẳng muốn. Nhưng để thực hiện được điều này thì không phải cứ muốn là được. Ngoài yếu tố con người, M.U còn phải biết được đối thủ của mình là ai để chọn lối chơi như thế nào.

    Còn nói M.U có lên ngôi vô địch với lối chơi này hay không, tôi nghĩ là chưa chuẩn xác. Bởi một đội bóng muốn giành chức vô địch một giải đấu cần hội đủ nhiều yếu tố chứ không chỉ mỗi chuyện thực hiện lối chơi như thế nào.

    . Chelsea bất ngờ thúc thủ 1-2 trước một Crystal Palace chưa từng ghi được bàn thắng nào sau 7 vòng trước đó. Đâu là nguyên nhân?

    Góc HLV Trần Minh Chiến: Chelsea, Arsenal tự thua;  - Bóng Đá

     

    + Trước trận đấu này Chelsea không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Kante và tiền đạo Morata, vào trận chưa lâu, The Blues mất thêm Mosse. Việc một đội bóng bị mất quá nhiều trụ cột như thế, lẽ thường là cực khó để chơi một cách linh hoạt. Bên cạnh tinh thần thi đấu bạc nhược, đây cũng là nguyên nhân mà HLV Conte cho rằng đã khiến cho Chelsea thất bại.

    Nhưng tôi lại thấy e ngại cho ông thầy người Ý khi đưa ra lý do này. Trước hết đối thủ của họ chỉ là một Crystal Palace đang xếp chót bảng dù trên lý thuyết khi đá với những đối thủ như thế này rất khó chịu và quá khức Chelsea cũng kỵ rơ Place khi để thua 2 trong 4 lần đối đầu. Kế tiếp, việc một đội bóng được xem là ứng viên vô địch nhưng không có phương án dự phòng tối ưu để đối đầu với một đối thủ tầm cỡ như Palace thì đáng trách hơn là đáng tiếc.

    Quan điểm của tôi là Chelsea thua trận này lỗi hoàn toàn nằm ở thuyền trưởng người Ý.  

    . Arsenal để Watford hạ gục với tỷ số 2-1. Vì sao thầy trò HLV Arsene Wenger lại thi đấu tệ đến vậy?

    Góc HLV Trần Minh Chiến: Chelsea, Arsenal tự thua;  - Bóng Đá

     

    + Sau trận đấu, HLV Wenger đỗ lỗi cho trọng tài khi cho Watford hưởng quả phạt đền khiến Arsenal thất bại. Tôi lại nghĩ, thầy trò ông Wenger nên trách mình trước khi mà cả trận họ thi đấu rất tệ.

    Không có sự hiện diện của Sanchez, Pháo thủ thiếu hẳn sự đột biến. Ozil vào sân thì thi đấu ì ạch, thậm chí còn từ chối cả cơ hội ngon ăn, trong khi hệ thống chiến thuật thì không rõ ràng. Thế nên, thầy trò ông Wenger nên xem lại mình chứ đừng đổ trách nhiệm hay lỗi của ai khác.  

    . Man City thắng hủy diệt Stoke City 7-2. Liệu có ai cản được Man City vào thời điểm này?

    Góc HLV Trần Minh Chiến: Chelsea, Arsenal tự thua;  - Bóng Đá

     

    + Những gì Man City đang làm khiến cho tôi quá bất ngờ và đặc biệt ấn tượng. Nếu cứ giữ mãi phong độ như thế này thì đúng là khó ai cản được họ. Song, cuộc chơi chỉ mới giai đoạn đầu thôi nên chưa thể nói được gì cả. Bởi thầy trò Pep Guardiola còn phải phân thân ở mặt trận Champions League, rồi chấn thương, thẻ phạt…  

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 18:28 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...