MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Sevilla khó đua tranh với Barcelona và Real

    17:38 Thứ sáu 10/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, hiện dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, với phong độ, lực lượng cùng bản lĩnh, đẳng cấp hiện giờ, Sevilla khó chen chân vào cuộc đua vô địch La Liga mùa này với Barcelona và Real Madrid.

    * Với sự hụt hơi của Sevilla ở vòng trước, phải chăng cuộc đua La Liga lúc này chỉ còn là song mã giữa Real Madrid và Barcelona?

     - Bóng Đá

     Real gặp Betis cuối tuần này

    - La Liga còn 12 vòng mới kết thúc, trong khi khoảng cách điểm số giữa Sevilla với Barcelona và Real chỉ có 3-4 điểm, thế nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Song, dựa trên tương quan lực lượng, bản lĩnh và phong độ hiện tại của Sevilla với Barcelona và Real, tôi cho rằng rất khó để thầy trò HLV Sampaoli chen chân vào cuộc đua vô địch.

    * Cả Real Madrid và Barcelona đều chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn vòng này, tuy nhiên cả hai đội đều vừa trở về từ Champions League. Theo ông đội nào có thể hụt hơi?

    - Tôi nghĩ trật tự cũ sẽ tiếp tục lặp lại sau khi vòng 27 cuối tuần này kết thúc. Real dù phải vắng Gareth Bale, nhưng việc được chơi trên sân nhà và chỉ tiếp đối thủ Real Betis chẳng khác gì như “miếng mồi ngon”.

    Trong khi với Barcelona thì khó khăn hơn một chút, khi đối thủ của họ là Deportivo hết sức khó chịu mỗi khi về lại sân nhà. Tuy nhiên, với sự hưng phấn đột độ sau cú lội ngược dòng kinh điển trước PSG ở Champions League vừa qua, khả năng giành chiến thắng của thầy trò HLV Luis Enrique là hết sức sáng sủa.

     - Bóng Đá

     Sevilla khó chen chân vào cuộc đua vô địch

    * Ở Serie A, tâm điểm chắc chắn là trận đấu giữa Juventus và AC Milan. Ông nhận định thế nào về cặp đấu này?

    - Thất bại trước Juventus ở vòng đấu này sẽ đồng nghĩa với việc cuộc đua tìm vé dự Champions League mùa tới với Ac Milan sẽ trở nên hết sức khó khăn. Trong khi với “Bà đầm già” Juvetus, chắc chắn họ không muốn ngôi đầu bảng mà mình đang nắm giữ bị đe dọa. Bởi nếu thất bại trước AC Milan, khoảng cách điểm số giữa họ với đội nhì bảng As Roma sẽ bị thu hẹp xuống còn 5 điểm.

    Chơi trên sân nhà cùng quyết tâm không để điểm số bị rơi vãi vào thời điểm quan trọng như hiện giờ, tôi cho rằng Juve sẽ bỏ túi 3 điểm trước AC Milan.

    * Và liệu cuộc đua Serie A có thể tiếp tục mở ra cho nhiều đội khác như Napoli hay Roma sau vòng này?

    - Như đã phân tích ở trên, tôi nghĩ cuộc đua vô địch Serie A sẽ không có nhiều xáo trộn sau khi vòng đấu này khép lại. Juve vẫn là đội dẫn đầu với khoảng cách điểm số an toàn, trong khi trật tự các đội xếp sau như As Roma, Napoli, Lazio, Atalanta, Inter cũng sẽ không có biến động lớn.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video promo trước trận Juve - AC Milan:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 17:03 10/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...