MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Serie A an bài, La Liga và Ligue 1 còn hay đến phút chót

    16:59 Thứ bảy 18/03/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu thuyền trưởng Đội tuyển Việt Nam, hiện dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, nếu như Juve không có đối thủ ở Ý thì tại Tây Ban Nha và Pháp phim sẽ hay vào đoạn cuối.

    * Cuối tuần này, Sevilla sẽ đụng Atletico Madrid trong trận đấu tâm điểm của La Liga. Theo ông, liệu kết quả của trận đấu này có thể khiến giấc mơ vô địch của Sevilla chấm dứt?

     - Bóng Đá

      Real sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên sân San Mames

    - Tôi thì nghĩ hơi ngược lại một chút. Vì khi Sevilla bị loại khỏi Champions League thì chắc chắn họ phải dồn hết sức mình cho cuộc đua ở giải trong nước. Thầy trò HLV Sampaoli đã kiên trì suốt từ đầu giải đeo bám trong tốp đầu sẽ không có điều gì khiến họ dễ dàng buông xuôi. Dĩ nhiên, Sevilla muốn qua mặt Barca và cao hơn là Real Madrid để đăng quang thì cực khó, nhưng họ không chịu dừng lại ở chặng cuối.

    Chức vô địch với Atletico Madrid càng vô vọng hơn khi còn kém đội đầu bảng Real đến 10 điểm. Tuy nhiên, với thế chủ nhà, tôi nghĩ Atletico sẽ tìm mọi cách phục thù Sevilla ở trận lượt đi từng thua 0-1.

    * Nhưng với Real và Barca, họ cũng phải gặp hai đối thủ khó chịu là Bilbao (với Real) và Valencia (với Barca). Theo ông liệu đội nào sẽ sẩy chân?

    - Real có bất lợi hơn Barca khi phải chơi trên sân khách, dù thuận lợi hơn 2 điểm và còn một trận chưa đá. Tuy nhiên ở vòng đấu này, nên nhớ sân San Mames là một hiểm địa - nơi đi dễ khó về của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Điểm cộng của Real là sau gần một tuần nghỉ ngơi, họ hồi phục sức khỏe thoải mái hơn và toan tính kỹ hơn ở cuộc đối đầu này. Duy có điều, Bilbao không phải là một đối thủ dễ chơi, đặc biệt là sự hưng phấn sau 5 trận toàn thắng gần đây trên khắp đấu trường. Lối chơi rắn và không ngại va chạm của chủ sân San Mames luôn khiến Real lo ngại. Thầy trò Zidane sẩy chân ở đây là điều không quá bất ngờ và càng khiến cho cuộc đua La Liga thêm hấp dẫn.

    Trong khi đó, Barca đang để lại một nỗi ngờ vực và thậm chí là gây thất vọng cho giới hâm mộ. Họ vừa thắng không tưởng PSG 6-1 ở sân chơi Champions League thì ngay lập tức ngã ngựa trước Deportivo nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Theo tôi, cú ngã này cũng là cần thiết cho Messi và đồng đội tỉnh lại. Cùng với ưu thế sân nhà, tôi nghĩ Barca sẽ trở lại là chính mình và không cho Valencia cơ hội nào.

    * Chuyển sang Serie A, với việc chức vô địch gần như đã nằm trong tay Juve, cuộc đua còn lại có lẽ chỉ là 2 suất dự Champions League? Ông nhận định như thế nào về cuộc đua này?

    -Sau trận Juve qua mặt AC Milan ở phút bù giờ, có thể nói chẳng ai chơi lại “Bà đầm già”, không chỉ trong mùa bóng này. Serie A từ lâu chỉ là cuộc tranh chấp các suất dự Champions League và thấp hơn là Europa League để sân chơi này còn có cái lôi cuốn người xem.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch Serie A gần như đã nằm trong tay Juve

    Tuy nhiên, theo tôi nghĩ 2 suất còn lại dự Champions League sẽ khó thoát khỏi tay Roma và Napoli, bởi sự gắng gượng đều đều đến mức nhàm chán của các đối thủ cạnh tranh. Ít nhất ở vòng đấu này, Roma trên sân nhà tiếp Sassuolo hay Napoli làm khách ở Empoli đều khó lòng mất điểm trước hai đối thủ yếu hơn. Vì thế, trật tự Serie A sẽ không đổi, bất chấp Lazio hay Inter có muốn nổi loạn.

    * Nói một chút về Ligue 1, tâm điểm của giải đấu vòng này là PSG – Lyon. Ông đánh giá thế nào về cặp đấu này. Bên cạnh đó là cuộc đua vô địch?

    - PSG chắc hẳn chưa thể tiêu hóa hết cú sốc thua Barca ở đấu trường Champions League nhưng họ cũng không thể cứ ôm ấp mãi nỗi đau buồn đó. Còn may là các cầu thủ PSG không quá suy sụp vì sau đó vẫn thắng Lorient 2-1 để giữ vị thế trên đường đua vô địch Ligue 1. Trong khi đó, Lyon cũng đang có phong độ cao và gần nhất đã vùi dập Toulouse 4-0. Tuy nhiên, tôi nghĩ Lyon sẽ không có nhiều cửa thắng khi đối diện với PSG.

    Riêng với cuộc đua vô địch ở giải Pháp vẫn còn gay cấn vì đội xếp nhì PSG chỉ kém Monaco đúng một trận thắng và Nice vẫn lặng lẽ đòi làm kẻ phá bĩnh. Hơn nữa, trong lúc Monaco còn phải chia lửa cho đấu trường châu Âu thì PSG chỉ tập trung hỏa lực cho giải quốc nội, hoặc Nice không có gì để mất. Ligue 1 theo tôi nghĩ sẽ còn nhiều kịch tích trong chặng đua nước rút.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video trận Athletic Bilbao vs Real Madrid 2-5 năm 2009:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 17:00 18/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...