MỚI NHẤT :
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: M.U, Liverpool bệnh 'nhà giàu'; Chelsea chớ khinh suất

    20:00 Thứ hai 23/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng ĐTVN, hiện dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, ngoại trừ Chelsea vẫn giữ vững phong độ, các ông lớn khác đều mất điểm đáng tiếc vì “căn bệnh nhà giàu”.

    . Chelsea có chiến thắng nhẹ nhàng trước Hull City 2-0 trong bối cảnh hầu hết các đối thủ lớn đều mất điểm. Có vẻ như chức vô địch khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Antonio Conte?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: “Bệnh nhà giàu” làm hại các đại gia - Bóng Đá

     

    + Tôi nghĩ thầy trò Conte đang có nhiều thuận lợi nhất trong cuộc đua vô địch khi dần bỏ nhóm đeo bám từ 8 đến 10 điểm. Tuy nhiên, Chelsea không thể chủ quan bởi khoảng cách ấy không dài khi giải đấu vẫn còn đến 16 vòng nữa.

    Và như tôi đã từng nhận định, đối thủ của The Blues là những đại gia nằm trong Top trên với các trận cầu 6 điểm lẫn chính họ chứ không phải là một Hull City yếu đuối thuộc nhóm tranh chấp trụ hạng. Cú ngã ngựa 0-2 của Chelsea trước Tottenham ở vòng 20 là minh chứng rõ nét nhất để nhắc nhở họ không bao giờ lơ đãng khi các đối thủ phía sau tận dụng “nhấn ga” tăng tốc.

    . Arsenal giành chiến thắng gây tranh cãi trước Burnley và vươn lên vị trí thứ 2. Liệu Arsenal có thể đuổi kịp Chelsea?

    + Theo tôi, chủ sân Emirates có chiến thắng 2-1 trước khách Burnley là công bằng cho họ. Điều đáng tiếc là giá như các chân sút Giroud, Ozil, Ramsey,… sớm ghi bàn thì có thể Arsenal sẽ thắng đậm hơn.

    Cá nhân tôi không cho rằng bàn ấn định 2-1 của Sanchez cho Arsenal trên chấm phạt đền phút bù giờ là tranh cãi. Bởi rõ ràng Ben Me đã chơi cao chân với Koscielny, cũng như vài phút trước đó, Coquelin phạm lỗi với Barnet trong vòng cấm và Burnley có phạt đền. Tuy nhiên, trận thắng của Arsenal chật vật quá, do thiếu người vì chiếc thẻ đỏ của Xhaka.

    Thật khó nói Arsenal sẽ bắt kịp Chelsea ở thời điểm này mà theo tôi, thầy trò Wenger cần nhìn xuống dưới, bởi họ chỉ cách nhóm 4 đội bám đuổi chỉ từ 1 đến 6 điểm. Không giống như Chelsea, các Pháo thủ thành London có thể bị vượt mặt bất cứ lúc nào.

    . Man City dẫn trước Tottenham tận 2 bàn nhưng vẫn bị cầm hòa. Đâu là điểm yếu trong lối chơi của đoàn quân HLV Pep Guardiola.

    + Sự nghiệt ngã của bóng đá là không phải lúc nào bạn chơi hay hơn, kiểm soát bóng và sút cầu môn nhiều hơn thì giành chiến thắng. Tôi hiểu nỗi đau của Pep Guardiola không thể đá thay học trò, dù ông biết cách chỉ cho họ làm thế nào để kiềm chế đội khách Tottenham.

    Hai bàn thắng nhanh và dễ của Man City ở đầu hiệp hai đã làm các chân sút không còn chắt chiu sau hàng loạt cơ hội khác tạo ra. Điểm yếu của các học trò Pep Guardiola theo tôi là khả năng tận dụng thời cơ quá kém, chứ không phải sai lầm về đấu pháp khi đã có lưng vốn 2 bàn, cả trước và sau khi bị Tottenham gỡ hòa.

    Video Man City 2-2 Tottenham:

    . Manchester United tiếp tục có trận hòa đầy thất vọng trước Stoke City. Với phong độ phập phù như thế, cơ hội nào cho Quỷ đỏ trong cuộc đua Top 4?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: “Bệnh nhà giàu” làm hại các đại gia - Bóng Đá

     

    + Tôi có cảm giác HLV Mourinho có quá nhiều ngôi sao trong tay, nhưng khi cần, ông dường như chẳng có ai cả. Hai trận hòa liên tiếp đều có dấu ấn của cầu thủ MU khi lần lượt Pogba trận trước và Mata trận này làm khổ đồng đội với nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thủng lưới nhà.

    Cái khó của Mourinho là ông luôn bị đặt vào thế phải thực dụng với nghệ thuật sắp đặt của mình nhưng không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Nhiều lần ông lưỡng lự với Rooney thì chính chân sút số 10 này lại ghi bàn ở phút bù giờ thứ 4 để lập kỷ lục ở Old Trafford. Hình ảnh phập phù của MU dễ nhìn nhất qua cách chơi của những người mới như Ibrahimovic, Pogba phải chờ đến ngày đẹp trời mới tỏa sáng lộng lẫy, hay như Rooney vẫn cứ long đong khi mờ khi tỏ.

    May mắn của MU là trong các loạt đấu tới sẽ gặp các đối thủ không quá mạnh và điểm số so với Top 4 Ngoại hạng Anh chỉ có 4 điểm. Vì thế, nếu các học trò Mourinho giải được bài toán ghi bàn thì họ sẽ nhanh chóng trở lại thôi.

    . Liverpool vẫn thất thường như thường lệ khi bất ngờ bị Swansea hạ gục 3-2 ngay trên sân Anfield. Phải chăng lối đá pressing đang làm hại Liverpool?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: “Bệnh nhà giàu” làm hại các đại gia - Bóng Đá

     

    + Các học trò của ông Klopp ở vòng 22 này mắc “căn bệnh nhà giàu” giống như nhiều đại gia khác là lãng phí quá nhiều cơ hội ăn bàn. Chỉ có một khác biệt là hàng thủ của Liverpool quá mơ ngủ khi để một đối thủ yếu như Swansea ba lần chọc thủng lưới. Hai trận hòa liên tiếp đã đẩy thầy trò Klopp ra khỏi vị trí thứ 2 và đến trận thua đau Swansea cho thấy Liverpool mong manh dễ vỡ quá.

    Tôi không nghĩ Liverpool sa sút vì cách chơi cơ bắp rực lửa như đã từng và nếu không đá pressing thì họ đánh mất đi bản sắc của mình rồi. Vấn đề của Klopp là giúp cầu thủ gia cố lại hàng thủ và không nên có tư tưởng kèo trên với bất cứ đối thủ nào, dù yếu như Swansea. Theo tôi, tai nạn ngay tại Anfield sẽ giúp Liverpool tỉnh táo hơn để không gặp phải tai họa.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:21 23/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...