MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Man City đã hay, còn may!

    22:58 Thứ hai 04/12/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, Manchester City quá khó bị đánh bại và gặp nhiều thuận lợi nhất để đăng quang Premier League. 

    . Man United đã đánh bại Arsenal 3-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 15 Premier League. Đâu là nguyên nhân giúp thầy trò Jose Mourinho giành chiến thắng?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Man City đã hay, còn may! - Bóng Đá

     

    + Ai cũng phải thừa nhận thủ môn De Gea chơi quá hay, khi anh đã làm nản lòng tuyệt đối các chân sút Arsenal. Ở tuyến trên, các chân sút MU đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cộng hết những yếu tố giúp các học trò Mourinho lấy 3 điểm trên sân khách Emirates cho thấy một phong độ cao và bản lĩnh cứng cáp của MU.

    Thầy trò Mourinho với 4 trận thắng liên tiếp cho thấy họ đang mở máy tăng tốc trong cuộc đua vô địch và không chịu bỏ qua thời cơ nhỏ nhất. Trận thắng Arsenal 3-1 còn mở ra cho MU một vận hội mới ở mỗi lần đối diện nhóm đại gia Premier League, họ thường có dấu hiệu lép vế hơn.

    . Man City lại tiếp tục thắng kịch tính ở những phút cuối. Phải chăng Man City đang khiến Man United bám đuổi trong vô vọng?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Man City đã hay, còn may! - Bóng Đá

     

    + Không chỉ Man United mà bất kỳ đối thủ nào của Man City ở mọi sân chơi đều phải ngán ngại và mọi sự đều vượt qua tầm kiểm soát của mình. Đơn giản bởi Man City thời điểm này là chưa thể cản phá, khi họ sở hữu một sức mạnh khủng khiếp.

    Việc thầy trò Pep Guardiola chưa gặp trở ngại nào ở khắp các mặt trận đã hình thành nên một thói quen chiến thắng rất có ích cho họ khi giải về cuối. Theo tôi, Man City có ghi bàn ở những giây phút cuối như 3 trận gần nhất càng rèn luyện cho họ tính cẩn trọng và tập trung đến lúc bóng ngừng lăn mới thôi. Và với mạch thắng ấn tượng từ đầu giải đến nay, Man United hay đội bóng nào cũng phải chịu khó bám đuổi Man City được lúc nào hay lúc ấy. Nói như dân bóng đá thì thầy trò Pep Guardiola đã hay lại còn gặp may.

    . Chelsea và Liverpool liên tiếp giành được những thắng lợi ấn tượng thời gian gần đây. Họ có đủ khả năng thách thức Man City?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Man City đã hay, còn may! - Bóng Đá

     

    + Cả hai đội bóng này đều có chuỗi 3 trận thắng liền nhưng họ cũng như Man United là chỉ biết đứng xa xa nhìn Man City bứt đi và mong cho họ vấp ngã. Chứ tôi nghĩ với cái đà này, thầy trò Pep Guardiola chỉ biết chinh phục và không cần phải ngoái nhìn lại phía sau.

    Theo tôi, Chelsea và Liverpool lần lượt kém Man City từ 9 đến 14 điểm thì khả năng hợp lý nhất là trụ vững trong nhóm đi Champions League và cạnh tranh ngôi á quân với Man United mà thôi.

    . Đã có thể loại Arsenal và Tottenham khỏi cuộc đua vô địch chưa?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng: Man City đã hay, còn may! - Bóng Đá

     

    + Tự thân HLV Pochettino sau trận hòa Walford 1-1 đã loại Tottenham ra khỏi cuộc đua vô địch Premier League rồi. Đấy không phải là một sự chia sẻ xã giao hoặc tung hỏa mù của ông Pochettino bởi thực tế còn khắc nghiệt hơn nhiều, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu đầy đủ.

    Tương tự, Arsenal ở những thời điểm cần chứng tỏ mình là một thế lực như khi gặp các đại gia thì nghiệt ngã họ luôn là kẻ đến sau. Trên lý thuyết, thầy trò Wenger vẫn còn có thể chạy đua vô địch nhưng cứ nhìn vào sự thăng tiến của các đối thủ, thấy rõ Arsenal đặt mục tiêu cao chỉ để tạo động lực phấn đấu cho mình, hơn là đủ sức tạo nên một cuộc lật đổ.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video lối đá của Man City dưới thời Pep Guardiola:

    Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 22:56 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...