MỚI NHẤT :
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Không bất ngờ với thất bại của M.U

    17:32 Thứ hai 07/03/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, thất bại của M.U trước West Brom vừa rồi là điều không bất ngờ.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, thất bại của M.U trước West Brom vừa rồi là điều không bất ngờ. Đội bóng chủ sân Old Trafford ngoài việc không có lối chơi rõ ràng, lại còn cho thấy một phong độ “sáng nắng chiều mưa”.

    M.U thua trước West Brom. Ảnh: Internet.
    M.U thua trước West Brom. Ảnh: Internet.
    H
    LV Phan Thanh Hùng từng là cựu HLV trưởng ĐTVN, và vừa trở thành tân “thuyền trưởng” của CLB Than Quảng Ninh sau khi chia tay Hà Nội T&T đã có những chia sẻ về loạt trận cuối tuần qua của các giải VĐQG.

    * Ấn tượng nhất Premier League vòng rồi chắc chắn là trận đấu trên White Hart Lane giữa Tottenham và Arsenal. Ông lý giải như thế nào về việc Spurs để đối phương san hòa và thậm chí ép sân trở lại trong khi đang có ưu thế hơn người và lại dẫn trước. Liệu đây có phải là sai lầm về mặt chiến thuật của HLV Pochettino?

    – Tôi không nghĩ việc Tottenham bị cầm hòa ở trận đấu vừa rồi xuất phát từ sai lầm về mặt chiến thuật của HLV Pochettino. Chúng ta cần biết rằng đối thủ của Tottenham là Arsenal đầy gai góc, có thực lực chứ không phải là một đội bóng tầm thường nào đó.

    Để chiến thắng hay làm một điều gì đó trước Arsenal, đối thủ phải thật sự có trình độ chênh lệch hoặc đẳng cấp cao hơn chứ chỉ phong độ và chơi trên sân nhà như Tottenham vừa rồi thôi vẫn chưa đủ. Thế nên, thay vì tiếc rẻ cho Tottenham, tôi nghĩ chúng ta nên dành những lời ngợi khen cho các Pháo thủ ở trận hòa vừa qua.

    Tottenham đã bị Arsenal cầm hòa trên sân nhà. Ảnh: Internet.
    Tottenham đã bị Arsenal cầm hòa trên sân nhà. Ảnh: Internet.

    * Manchester United sau chuỗi trận thăng hoa, đã bị West Brom hạ. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của thầy trò Van Gaal?

    – Trước khi chạm trán West Brom, M.U liên tiếp giành được những chiến thắng. Song, để ý kỹ một chút, hầu hết những trận thắng này của họ đều đến từ sự “hớ hênh” của đối phương và mang dấu ấn của các cá nhân.

    Vậy nên, việc một M.U với phong độ trồi sụt thất thường và lối chơi không rõ ràng tiếp tục gây thất vọng rồi nhận thất bại trước West Brom như cuối tuần qua là không có gì phải bất ngờ. Và với thực tại này, tôi cho rằng chúng ta còn chứng kiến họ sẽ còn lặp lại nhiều trận thua như thế từ đây cho đến cuối mùa giải.

    * Sau chiến thắng trước Valencia, Fernando Torres cho rằng Atletico sẽ không từ bỏ giấc mơ vô địch. Ông có cho rằng thầy trò Simeone đủ khả năng bám đuổi Barcelona, đội vừa hạ Eibar 4-0 một cách dễ dàng?

    – Chả ai trách những gì mà Fernando Torres vừa phát biểu và nhìn ở góc độ tích cực, tôi cho rằng chúng ta cần tôn trọng điều này nơi chân sút người Tây Ban Nha. Bởi khát vọng cần phải luôn hiện hữu trong mỗi cầu thủ chuyên nghiệp như Torres.

    Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ ước mơ này của “El Nino” (biệt danh của Torres) và cũng của chính cả CLB Atletico sẽ khó thành hiện thực. Vì bên cạnh phong độ, đẳng cấp, chiều sâu đội hình, Barcelona luôn cho thấy sự khát khao cháy bỏng trong việc đứng trên bục cao nhất của La Liga.

    Barca quá mạnh so với phần còn lại của La Liga. Ảnh: Internet.
    Barca quá mạnh so với phần còn lại của La Liga. Ảnh: Internet.

    * Ở Bundesliga, trận derby nước Đức giữa Dortmund và Bayern đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây liệu có phải là dấu chấm hết cho cuộc đua Bundesliga?

    – Tôi nghĩ là như thế. Không thắng được Bayern Munich trong 90 phút vừa rồi, Dortmund cần phải đi đường vòng trong 9 trận còn lại. Hiện khoảng cách giữa họ với “Hùm xám” là 5 điểm, vì vậy, muốn lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Tuchel phải thắng tất cả từ đây cho đến cuối mùa, đồng thời hy vọng Bayern Munich phải thua ít nhất 2 trận. Quả thật, đây là điều kiện rất “chua” với đội bóng vùng Ruh. Đó là chưa kể những đối thủ mà thầy trò Tuchel đối mặt trong chặng đường còn lại rất xương xẩu và mật độ thi đấu cũng hết sức dày đặc.

    * Nói một chút về Serie A, cả Juve và Napoli đều thắng. Nhưng AS Roma cũng trở lại mạnh dưới thời HLV Spalletti. Nhưng khoảng cách 8 điểm khi giải chỉ còn 10 vòng đấu liệu có phải là quá khó với CLB thành Rome?

    – Trên lý thuyết là thế, khi đây là chặng nước rút nên cả Juventus lẫn Napoli sẽ không cho phép mình được mắc sai sót. Hơn nữa, so với Juventus và Napoli, trình độ và thực lực của Roma cũng lép vế hơn chút ít. Bởi thế, để san bằng được khoảng cách 8 điểm trong 10 vòng tới là một cực hình. Song, bóng đá vốn chưa đựng những bất ngờ và vì thế, khi giải đấu chưa khép lại thì chúng ta chưa thể khẳng định được điều gì.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    phanthanhhungSinh năm 1960 tại Đà Nẵng, khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo, thậm chí đảm nhiệm luôn vị trí hậu vệ. Trong màu áo Quảng Nam Đà Nẵng, ông giành chức vô địch quốc gia năm 1992, một lần về nhì và lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng giành chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 trong vai trò trợ lý. Năm 2012, ông dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup nhưng thi đấu không thành công. Trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, ông có một chức vô địch V-League, một Siêu Cúp năm 2010 và hai lần về nhì V-League năm 2011 và 2012.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...