MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Đáng sợ M.U, Man City; Liverpool hãy quên chức vô địch

    21:13 Thứ hai 18/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, 2 CLB thành Manchester đang tăng tốc một cách ngoạn mục khi thay nhau dẫn đầu ở 5 vòng đấu vừa qua.

    . Chelsea dù được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ bị Arsenal cầm chân 0-0. Đây có phải là kết quả hợp lý?

    + Tôi nghĩ giới chuyên môn có thể đánh giá cao Chelsea khi gặp đối thủ nào đó, còn với Arsenal lại là một câu chuyện khác. Nên nhớ thầy trò Conte mấy trận gần nhất có thắng nổi đồng nghiệp Wenger đâu. Thậm chí, họ còn thua cả FA Cup và siêu Cup đấy thôi.

    Góc HLV Phan Thanh Hùng  Ấn tượng Man “xanh”, Man “đỏ” - Bóng Đá

     

    Giữa hai đối thủ lớn có tiếng tăm ở Anh, rất khó nói ai giỏi hơn ai. Có chăng là lợi thế sân nhà Stamford Bridge của Chelsea nhưng một lần nữa, họ không thể bước qua lời nguyền. Theo tôi, đây là một tỉ số hợp lý, như biết bao nhiêu lần Chelsea đã không thắng các Pháo thủ vẫn với một kịch bản cũ mất người do thẻ. Nếu dứt điểm hay hơn, các học trò Wenger sẽ buộc Chlsea phải ôm hận nữa kìa.

    . Man City thị uy sức mạnh tuyệt đối với chiến thắng đậm trước Watford. Phải chăng không thể cản đoàn quân của Pep Guardiola vào thời điểm này?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng  Ấn tượng Man “xanh”, Man “đỏ” - Bóng Đá

     

    + Trước tiên, ai cũng phải thừa nhận Man City có một lối trình diễn thuyết phục và thực dụng sau một vài vòng đấu gần đây ở khắp các đấu trường. Sự hưng phấn của họ đang lên theo biểu đồ tịnh tiến và theo tôi, lúc này rất khó có đội bóng nào đủ sức ngăn cản khí thế của họ.

    Trở lại trận đấu này, với trình độ và phong độ của các học trò Pep Guardiola nhỉnh hơn hẳn Watford, nên dễ hiểu Man “xanh” không chút khó khăn “làm gỏi” đối thủ. Xong hiệp một, tôi đã thấy không có đường ra cho đội chủ nhà khi bị đối thủ dẫn quá sâu đến 3-0. Nội lực đã mạnh hơn, lại có tâm lý thoải mái, Man City chẳng ngại ngùng gì mà không nhân đôi tỉ số như đã làm ở hiệp một để lên ngôi đầu bảng.

    . Man United hủy diệt Everton 4-0. Trận thắng này có nói lên được sức mạnh của Quỷ đỏ hay ngược lại, Everton sa sút?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng  Ấn tượng Man “xanh”, Man “đỏ” - Bóng Đá

     

    + Không cần đến một sức mạnh quá vượt trội do một số vị trí bất đắc dĩ ngồi ngoài, đội chủ sân Old Trafford cũng đủ đè bẹp đối thủ dưới cơ Everton. Nói MU mạnh hơn là đúng và nói Everton sa sút rồi dẫn đến tự thua chẳng sai.

    Thực tế HLV Koeman đã tính đến một trận hòa trên sân khách để vực dậy tinh thần cho học trò sau ba trận toàn thua nhưng bị phá sản. Có thể thấy lối chơi thiên về phòng ngự của Everton đã lung lay sau khi để thua sớm ở phút thứ 4. Trong tình thế này, ông Koeman chẳng còn cách nào khác là phải đầy cao đội hình hơn tìm bàn thắng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Everton bất thành do hàng thủ phạm quá nhiều sau lầm và phải trả giá đắt bằng 3 bàn thua nữa chỉ trong vòng 8 phút cuối.

    . Tottenham và Liverpool bất ngờ lần lượt mất điểm trước Swansea và Burnley. Liệu 2 đội bóng này khó có thể cạnh tranh ngôi vô địch?

    Góc HLV Phan Thanh Hùng  Ấn tượng Man “xanh”, Man “đỏ” - Bóng Đá

     

    + Phong độ phập phù của Tottenham và Liverpool đã tái diễn hết mùa này qua mùa khác. Cả hai có thể chơi rất hay trước các đối thủ lớn nhưng lại thiếu nỗ lực khi gặp những đội bị đánh giá yếu hơn.

    Chính vì bản lĩnh trận mạc và sự khát khao còn thiếu thốn của hai đội bóng này đã làm họ khó chen chân vào nhóm “đại gia” một cách bền vững. Tôi cho rằng, thực lực và cách chơi bóng của Liverpool, Tottenham phần nào đó giúp Premier League thi vị hơn ở một vài thời điểm, còn mùa này chưa phải lúc cho họ cạnh tranh chức vô địch.

    . Sau 5 vòng đấu, đội bóng nào để lại ấn tượng lớn nhất? Ai sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương?

    + Dĩ nhiên là hai đội bóng thành Manchester đã ghi nhiều dấu ấn nhất ở vòng đấu này trong mắt những người yêu mến họ. Cả Man “xanh” và Man “đỏ” đều bất bại (cùng 4 trận thắng), chia nhau hai suất đầu bảng cho thấy sự nổi bật của giá trị truyền thống. Tuy nhiên, trận chiến vẫn còn dài nên chưa thể nói ai số một, số hai. Chỉ có điều chắc chắn rằng, cả hai đội bóng này sẽ tạo ra nhiều sự hấp dẫn nhất cho cuộc đua vô địch đến những vòng đấu cuối như thường lệ.

    . Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Video khả năng săn bàn ấn tượng của Sergio Aguero:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 21:07 18/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...