MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Barca thắng dễ, Napoli và AS Roma thách thức Juventus

    08:30 Thứ bảy 09/09/2017

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, hiện đang dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh – HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, dù luôn được xem là đối thủ khó chơi, song Espanyol khó có thể gây bất ngờ trước Barcelona ở vòng 3 La Liga cuối tuần này.

    Tại Serie A, Juve vẫn là ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, “Bà đầm già” sẽ nhận thách thức lớn từ các cái tên đang ngày càng cho thấy sự vững chắc về chuyên môn và tiềm lực, đó là Napoli và AS Roma.

     - Bóng Đá

    Barcelona sẽ có trận derby Catalan khó khăn với Espanyol

    * Barcelona sẽ có trận derby Catalan khó khăn với Espanyol. Với tình hình hiện tại, liệu Barcelona có thể vượt qua đối thủ?

    - Trận này Barcelona vắng Rafinha vì dính chấn thương. Nhưng tôi cho rằng mất mát này là không đáng kể, thậm chí là chẳng ảnh hưởng gì đến sức mạnh của Barca. Ngược với đối thủ, Espanyol vắng 2 trụ cột Alvaro Vazque cũng do dính chấn thương. Thế nên, chuyến hành quên đến Nou Camp lần này của Espanyol sẽ là lành ít dữ nhiều.

    Lịch sử đối đầu giữa họ cũng cho thấy Barca vượt trội hẳn, khi trong 5 trận đối đầu gần nhất, Barcelona đã giành hết 4 trận thắng. Mặt khác, xét về mặt phong độ Barca cũng hơn nổi bật hơn với 13 trận toàn thắng. Trong 5 chuyến làm khách gần đây Espanyol chưa biết mùi thất bại, song điều này sẽ khó duy trì khi họ đến làm khách ở Nou Camp.

    * Một trận cầu đáng chú ý khác của La Liga là Valencia – Atletico Madrid. Ông nhận định thế nào về trận đấu này?

    - Đây chắc chắn sẽ là trận đấu nảy lửa, bởi duyên nợ giữa họ là quá sâu nặng. Xét chiều dài lịch sử, trong 52 lần đối đầu nhau, Valencia giành chiến thắng 20 trận, hòa 14 và thua 18. Nhưng hiện tại thì đã khác, khi Atletico đang cho thấy phong độ tốt hơn Valencia. Ngoài việc không thua trong 13 trận liên tiếp làm khách, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atletico giành chiến thắng đến 4 trận và để cầm hòa một lần.

    Một thống kê đáng chú ý khác, đó là trong 4 trận đối đầu gần nhất, hàng công của Atletico ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Valencia. Từ những số liệu nói trên, tôi không có gì phải lăn tăn khi đặt niềm tin vào thầy trò HLV Simeone.  

    *Ở Serie A, liệu có đội nào bám đuổi được Juventus. AC Milan đang chứng minh năng lực, nhưng Lazio liệu có thể chặn bước tiến của CLB thành Milan?

    - Juve vẫn là một ứng viên hàng đầu. Bởi họ đang sở hữu quá nhiều điều thuận lợi. Nếu tìm những cái tên có thể mang lại thách thức lớn, đó có thể sẽ là Napoli và As Roma. Về trường hợp của AC Milan, tôi thật sự lo lắng cho cách làm hiện giờ của họ. Và như thế, việc họ bị Lazio ngăn chặng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

     - Bóng Đá

    “Bà đầm già” Juventus sẽ nhận thách thức lớn từ Napoli và AS Roma

    *Tâm điểm của Bundesliga sẽ là trận Hoffenheim và Bayern Munich. Ông đánh giá thế nào về trận đấu này?

    - Đây sẽ là trận đấu đáng xem nhất của vòng 3 Bundesliga, bởi cả hai đang có phong độ khá tốt. Trong khi Bayern Munich đang có điểm số tối đa với 2 trận thắng liên tiếp và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng vì thua Dortmund hiệu số, thì Hoffenheim đang xếp thứ 5 với 4 điểm.

    Đặc biệt, việc Hoffenheim cầm chân được Leverkusen vòng trước được xem là cú hích tinh thần lớn để họ trở về nhà tiếp đón Bayern Munich ở trận đấu này. Nếu không cẩn thận và tận dụng tối đa những cơ hội mà mình tạo ra, Hùm xám rất dễ mất điểm trong chuyến làm khách này.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 08:43 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...