MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: M.U không nên giữ Van Gaal ở lại

    20:27 Thứ hai 25/04/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, HLV Louis van Gaal khó mà được tiếp tục giữ lại cho mùa giải tớ

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, hiện đang là cố vấn cho đội hạng Nhất, Nam Định – HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, dù đang giúp M.U giành những chiến thắng ấn tượng, song không vì thế mà HLV Louis van Gaal được tiếp tục giữ lại cho mùa giải tới…

    HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng nên giữ Louis van Gaal. Ảnh: Internet.
    HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng không nên giữ Louis van Gaal. Ảnh: Internet.

    * Manchester United đang có phong độ rất tốt khi mùa giải sắp kết thúc. Ông lý giải như thế nào về điều này?

    – Tính luôn trận thắng Everton ở bán kết FA cúp vừa rồi, thầy trò HLV Louis van Gaal đã có 4 trận thắng liên tiếp. Có thể nói, đây là thành tích vô cùng ấn tượng của đội bóng chủ sân Old Trafford.

    Để có được thành quả như trên, bên cạnh nỗ lực, cố gắng của thầy trò Van Gaal nhằm tránh một mùa giải trắng tay, luồng gió mới đến từ những cầu thủ trẻ như Marcus Rashford, Lingard, Marial, Fosu – Mensah… được xem là nguyên nhân lớn. Dưới sự kèm cặp của các anh lớn Carrick, Blind, Smailling, Mata, Herrera, De Gea…, những “sao mai” này của Quỷ đỏ đang tỏa sáng rực rỡ và chắc chắn rằng họ sẽ là rường cột khó có thể thay thế của M.U trong thời gian tới.

    * Với những thành tích như vậy, ông có cho rằng Louis van Gaal sẽ tiếp tục dẫn dắt M.U cho mùa giải tới?

    – Tôi nghĩ là không nên. Chúng ta cần rạch ròi giữa việc ông Van Gaal đã làm gì cho M.U kể từ khi đặt chấn đến Old Trafford đến giờ và kết quả mà M.U có được thời điểm này là do đâu. Quan điểm của tôi, tại M.U, ông Van Gaal chỉ làm tốt công việc phát hiện và xây dựng tính kế thừa cho đội bóng, mà bằng chứng là sự tỏa sáng của những Rashford, Fosu – Mensah, Lingard… Ngoài ra về lối chơi, tính kiêu hãnh của M.U thì chẳng để dấu ấn gì.

    Nếu không có gì thay đổi, khả năng lớn M.U sẽ bị đánh bật khỏi Top 4 vào cuối mùa, đồng nghĩa với việc không thể góp mặt ở sân chơi Champions League sang năm và như thế, đây là một thất bại nặng nề. Thế nên, nếu để ông Van Gaal tiếp tục dẫn dắt M.U thời gian tới là không nên.

    * Leicester City bây giờ chỉ cần 5 điểm trong 3 trận cuối với Everton, M.U và Chelsea là có thể vô địch. Ông đánh giá như thế nào về cơ hội của họ?

    – Với phong độ như hiện nay, tôi cho rằng đây là nhiệm vụ không quá khó khăn cho thầy trò HLV Ranieri. Ở trận đấu với Swansea vừa qua, dù trên hàng công của họ thiếu vắng chân sút chủ lực Vardy, thế nhưng sức mạnh vẫn không hề suy xuyển, khi những cái tên như Mahrez, Ulloa luôn thể hiện sự nguy hiểm và hiệu quả. Thậm chí, cá nhân tôi nhìn nhận, khả năng thầy trò Ranieri sẽ về đích trước 1 lượt trận chứ không đợi đến khi mùa giải khép lại bằng vòng đấu cuối.

    Leicester City đang sáng cửa vô địch. Ảnh: Internet.
    Leicester City đang sáng cửa vô địch. Ảnh: Internet.

    * Ở La Liga, cuộc đua vô địch vẫn đang rất gay cấn. Ông đánh giá như thế nào về màn trình diễn của 3 CLB cuối tuần qua?

    – Trong cuộc đua này, Barcelona cho thấy sự thong dong và nhàn hạ hơn so với với Real Madrid và Atletico Madrid. Trong khi đội bóng chủ sân Nou Camp nhẹ nhàng vượt qua Gijon với tỷ số 6-0 thì Real và Atletico phải hết sức chật vật mới có được 3 điểm trước Rayo Vallecano (3-2) và Malaga (1-0).

    Sở dĩ Barcelona và hai đối thủ còn lại rơi vào cảnh trái ngược này bởi bên cạnh đối thủ của họ có sức mạnh khác nhau, việc thầy trò HLV Luis Enrique chỉ còn tập trung cho mặt trận La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đã khiến cho họ có sự chuẩn bị tốt hơn. Và với những gì đang diễn ra, tôi cho rằng Barcelona sẽ về đích trước tiên ở La Liga mùa này.

    * Chiến thắng trước Fiorentina gần như là lời khẳng định của Juventus cho chức vô địch Serie A mùa này. Điều này liệu có lợi cho bóng đá Italia, khi mà Juve quá mạnh so với phần còn lại?

    – Tôi cho là hại nhiều hơn lợi cho bóng đá Italia khi chỉ có mỗi Juvetus cứ một mình một ngựa phăng phăng về đích như thế này. Bởi ngoài việc giải đấu sẽ bộc lộ sự thiếu hấp dẫn, qua màn độc diễn của Juve, người hâm mộ Italia cũng ít nhiều lo lắng cho thân phận của các đại diện còn lại của mình khi ra đầu trường châu lục.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    nguyenvansidsXuất thân từ một trong những chiếc nôi đào tạo bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng là Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ nổi lên trong vai trò một trong những tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 đến 2002. Điểm mạnh của cựu danh thủ này nằm ở những quả đá phạt khi được ví như một trong những ông vua đá phạt của bóng đá thành Nam. Chất quái trong các tình huống đá phạt từ đôi chân Văn Sỹ luôn khiến các thủ môn rất khó cản phá. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Văn Sĩ tham gia công tác huấn luyện và từng dẫn dắt CLB The Vissai Ninh Bình và XSKT Cần Thơ. Ông cũng từng là trợ lý của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...