MỚI NHẤT :
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Không thể cản Leicester

    10:07 Thứ bảy 16/04/2016 | 4| 1

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận khó cản Leicester.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ QG, hiện đang là cố vấn cho đội hạng Nhất, Nam Định – HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, dù phải tiếp một West Ham hết sức khó chịu, song đội bóng của HLV Ranieri vẫn hạ gục đối thủ để qua đó tiếp tục băng nhanh về đích. Bởi ở thời điểm này, việc ngăn cản “Bầy cáo” là điều không thể… 

    Khó cản Leicester City. Ảnh: Internet.
    Khó cản Leicester City. Ảnh: Internet.

    * Tâm điểm của Premier League cuối tuần này là trận đấu giữa Chelsea và Man City. Ông nhận định thế nào về cặp đấu này?

    – Trận này Chelsea được chơi trên sân nhà và đón nhận sự trở lại của chân sút Diego Costa. Song, tôi cho rằng như thế vẫn không đủ để giúp The Blues tránh khỏi một trận đấu đầy gian nan. Bởi bên cạnh phong độ phập phù, việc phải thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương, như John Terry, Remy, Zouma, Eden Hazard, Matic và khả năng ra sân của trung vệ Gary Cahill bị bỏ ngỏ sẽ là “ca khó” cho Chelsea trước Man City.

    Ngược với đối thủ, sau khi lập kỳ tích giành chiếc vé vào bán kết Champons League, Man City chắc chắn sẽ chơi đầy hưng phấn. Tôi dự đoán Man City sẽ chiến thắng với tỷ số tối thiểu, qua đó duy trì một vị trí trong Top 4.

    * Ở cuộc đua vô địch, nhiều người thậm chí đã vẽ ra một viễn cảnh Leicester City vô địch sớm trước vài vòng đấu. Tuy nhiên cuối tuần này họ sẽ phải gặp một đối thủ rất mạnh là West Ham. Liệu thầy trò Ranieri có sẩy chân?

    – West Ham chắc chắn sẽ gây nhiều khó dễ cho Leicester, điều này là không phải bàn cãi. Song, tôi vẫn tin vào một kết quả có lợi cho thầy trò HLV Ranieri ở King Power cuối tuần này. Bởi ngoài việc được chơi trên sân nhà, dường như thời điểm này không có gì có thể ngăn cản được “Bầy cáo” tiến về đích.

    * La Liga với những thất bại liên tiếp của Barcelona đã trở lại hấp dẫn. Vòng này Barcelona sẽ phải gặp Valencia đang hồi sinh sau chiến thắng Sevilla vòng trước. Liệu có khả năng Barcelona mất ngôi đầu?

    – Trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, huống chi Barcelona đang gặp vấn đề lớn về phong độ như hiện tại, trong khi đối thủ đang bám đuổi là Atletico chỉ phải tiếp một Granada làng nhàng.

    Sau khi bị Atletico đá văng khỏi Champions League, chắc chắn tâm lý nơi đoàn quân HLV Luis Enrique đang gặp vấn đề lớn và tôi hy vọng điều này sẽ không hiện diện trong trận gặp Valencia sắp tới, chứ không thì rất khó cho Messi và đồng đội.

    Barcelona đang sa sút. Ảnh: Internet.
    Barcelona đang sa sút. Ảnh: Internet.

    * Ở Bundesliga, Bayern Munich sẽ phải gặp Schalke, CLB vừa cầm hòa Dortmund vòng trước. Phải căng sức ở cả Champions League và Bundesliga, ông đánh giá Bayern có gặp khó khăn gì trước Schalke như Dortmund?

    – Chắc chắn là khó khăn rồi. Bởi bên cạnh phải cùng lúc phân thân nhiều mặt trận, khiến thể lực không được bảo đảm, việc Schalke vẫn còn cơ hội vào Top 3 sau khi mùa giải ày kết thúc, qua đó giành một suất tham dự Champions League mùa tới sẽ khiến họ dốc toàn lực để chơi với Bayern Munich.

    * Inter Milan-Napoli cũng là một cặp đấu đáng chú ý. Liệu đây có phải là cột mốc đánh dấu chấm hết cho cuộc đua Serie A, nếu Napoli thua Inter và Juve chiến thắng?

    – Hiện Napoli đang thua Juventus 6 điểm, thế nên, thất bại sẽ đồng nghĩa với việc cuộc đua đến Scudetto của Napoli với “Bà đầm già thành Turin” xem như khép lại. Bởi với khoảng cách 9 điểm, để sang bằng trong 5 vòng còn lại là điều cực khó, thậm chí là không thể. Và điều này rất dễ xảy ra, khi Napoli phải làm khách trên sân của Inter đang cạnh tranh khốc liệt với Roma nhằm tìm một suất dự Champions League mùa tới.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    nguyenvansidsXuất thân từ một trong những chiếc nôi đào tạo bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng là Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ nổi lên trong vai trò một trong những tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 đến 2002. Điểm mạnh của cựu danh thủ này nằm ở những quả đá phạt khi được ví như một trong những ông vua đá phạt của bóng đá thành Nam. Chất quái trong các tình huống đá phạt từ đôi chân Văn Sỹ luôn khiến các thủ môn rất khó cản phá. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Văn Sĩ tham gia công tác huấn luyện và từng dẫn dắt CLB The Vissai Ninh Bình và XSKT Cần Thơ. Ông cũng từng là trợ lý của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - Nguyễn Thanh
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...