MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: Cửa đóng sập với Barcelona

    17:11 Thứ ba 18/04/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ Quốc gia, hiện là cố vấn chuyên môn cho bóng đá Nam Định – HLV Nguyễn Văn Sỹ dự đoán, với thất bại 0-3 trước Juventus trong trận lượt đi, cánh cửa đi tiếp với đội bóng chủ sân Nou Camp là hoàn toàn bị đóng sập.

    * Bayern Munich đang chịu nhiều bất lợi trước trận lượt về. Theo ông Carlo Ancelotti cần làm gì để có thể giành chiến thắng?

     - Bóng Đá

    Isco giúp Real vượt khó cuối tuần rồi

    - Tôi nghĩ ông thầy người Ý cần hun đúc tinh thần người Đức cho các học trò. Có như thế thì mới mong họ làm được một điều gì đấy tích cực ở trận đấu này. Rất khó cho Bayern Munich trong chuyến làm khách tới tại Bernabeu. Song, chúng ta vẫn hy vọng tinh thần Đức sẽ giúp Hùm xám vào cuộc lật đổ này.  

    * Lợi thế thắng 2-1 ngay trên sân khách là rất lớn với Real Madrid. Zidane sẽ cho Real nhập cuộc như thế nào ở trận sắp tới?

    - Với một HLV thông minh như Zidane, tôi nghĩ ông ta sẽ không yêu cầu các học trò của mình chơi co cụm. Vì như thế đồng nghĩa với việc họ tự lấy dây trói chân mình. Khả năng trận này Real sẽ chơi bình thường, nghĩa là vẫn thực hiện lối đá tấn công quen thuộc của mình, và nếu có phòng ngự, đấy chỉ có thể là tùy tình thế trên sân. Tất nhiên, Real sẽ không phải chỉ có tấn công và tấn công.

    Tóm lại, Kền kền trắng sẽ chơi một cách chủ động ở trận này.    

    * Ba bàn không gỡ ở trận lượt đi là một ngọn núi lớn nữa mà Barca phải vượt qua. Ông có tin về điều kỳ diệu lần hai ở Camp Nou?

    - Tôi nghĩ rất khó. Đối thủ của họ là Juventus chứ không phải PSG. Lì lợm, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm, đấy là những gì mà chúng ta đang thấy ở Juve. Hơn nữa, thất bại 1-3 trong trận chung kết Champions League 2015 trước Barcelona, Juve đã rút ra quá nhiều bài học cho mình. Với một đối thủ hội tụ quá nhiều ưu điểm như thế thì không còn cửa nào cho đội bóng chủ sân Nou Camp.

     - Bóng Đá

    Barca khó mà vượt ải Juve

    * Cặp Dortmund – Monaco cũng là một cặp đấu thú vị khác. Dortmund vừa phải chịu cú sốc khủng bố, và trận lượt đi đã chứng minh sự khủng hoảng tâm lý của họ. Liệu thầy trò Thomas Tuchel có thể vượt qua?

    - Không phủ nhận cú sốc bị khủng bố là nguyên nhân lớn khiến Dortmund thất bại trước Monaco trong trận lượt đi. Tuy nhiên, khi mà mọi việc có vẻ trở lại bình thường như bây giờ cũng chẳng giúp thầy trò Thomas Tuchel lật ngược tình thế. Tôi dự đoán Monaco là đội sẽ đi tiếp sau khi trận tứ kết lượt đi khép lại.  

     - Bóng Đá

    Dortmund vừa phải chịu cú sốc khủng bố

    * Cuối cùng là cặp Leicester City – Atletico, ông nhận định thế nào về cặp đấu này?

    - Tôi dự đoán cơ hội đi tiếp sẽ mở ra cho Leicester City. Chơi trên sân nhà, thực lực ngang bằng với đối thủ, thậm chí có nhiều điểm lấn lướt hơn. Thế nên, tôi cho rằng họ sẽ hạ gục Atletico để góp mặt ở vòng bán kết.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 11:03 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...