MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Góc HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Cần trân trọng nỗ lực của HAGL”

    21:43 Thứ hai 24/08/2015

    HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, hãy trân trọng những gì mà đội bóng phố Núi, HAGL đã làm được trước SLNA hơn là nghi ngờ và “dè bỉu”.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ quốc gia, hiện đang là Cố vấn chuyên môn cho CLB Nam Định – HLV Nguyễn Văn Sỹ nhìn nhận, hãy trân trọng những gì mà đội bóng phố Núi đã làm được trước SLNA hơn là nghi ngờ và “dè bỉu”.

    HAGL đã đổi vận khi thay tướng. Ảnh Đình Viên.
    HAGL đã đổi vận khi thay tướng. Ảnh Đình Viên.

    * HAGL vừa thay tướng đã lặp tức đổi vận. Theo ông, đó có phải nhận định đúng không hay là do “HAGL đang tận dụng tất cả những mối quan hệ tốt của họ” như HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã từng nói?

    – Đây là thời điểm nhạy cảm nên những cặp đấu như vừa rồi giữa HAGL với SLNA nhất cử nhất động đều bị “soi” rất kỹ. Thế nên, những gì mà HLV Trần Bình Sự nhìn nhận, tôi cho là hết sức bình thường theo suy nghĩ cá nhân của ông ấy. Cái chính là những gì mà cầu thủ hai đội thi đấu trên sân, tôi nghĩ đấy là điều mà chúng ta nên đề cập. HAGL đã chiến đấu đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì sự tồn tại của mình nên chúng ta cũng phải trân trọng họ chứ không thể cứ ngồi mỉa mai.

    Xem trận đấu này, ngoài việc tinh thần của cầu thủ rất khác so với thời HLV Guillaume Graechen còn dẫn dắt, thì sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao nơi các cầu thủ HAGL là rất lớn. Tôi nghĩ đây mới là điểm nhấn đáng chú ý của HAGL dưới thời của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

    * Tình thế hiện tại có thể khẳng định trận đấu giữa Đồng Nai và HAGL vào cuối tuần này là chung kết ngược của mùa giải. Ông đánh giá như thế nào về cơ hội của cả hai đội?

    – Tôi cho rằng cơ hội giành chiến thắng trong trận này của HAGL cao hơn so với Đồng Nai, dù họ phải thi đấu ở sân khách. Bởi sau chiến thắng vừa rồi trước SLNA, tinh thần, sự hưng phấn nơi các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn sẽ lên rất cao.

    Mặt khác, sự trở lại của tiền đạo Moussa cũng được xem là hết sức quan trọng. Ngoài ra, khả năng kiểm soát bóng của HAGL cũng tốt hơn so với Đồng Nai. Thế nên, tôi không có gì phải ngần ngại để dự đoán về một chiến thắng cho đội bóng phố núi vào cuối tuần này ở Biên Hòa.

    * B.Bình Dương tiếp tục có chiến thắng để thiết lập khoảng cách 2 điểm với FLC Thanh Hóa. Vòng đấu tới hai đội này sẽ chạm trán nhau trên sân Gò Đậu. Ông nhìn nhận như thế nào về màn so tài này?

    – Ngoài trận đấu giữa Đồng Nai với HAGL, trước hết phải thừa nhận cuộc chạm trán giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa ở Gò Đậu cuối tuần này là trận đấu rất đáng xem, thậm chí là không thể bỏ qua của vòng 23 V.League 2015. Kết quả thắng thua giữa đội bóng đất Thủ và đội bóng xứ Thanh sẽ quyết định đến việc ai là “Vua” của của V.League năm nay.

    Trong cuộc chiến này, tôi chia đều cơ hội 50 – 50 cho cả hai. FLC Thanh Hóa với việc được “tiền hô hậu ủng” mạnh mẽ từ nhà đầu tư mới, cộng với dàn cầu thủ đang có phong độ tốt, chắc chắn sẽ biết cách để làm gì nhằm mang lại lợi thế cho mình. Trong khi với B.Bình Dương, nếu chơi bóng với tư tưởng an toàn thì rất dễ bị trả giá.

    * V-League càng về những vòng cuối càng hấp dẫn. Theo ông, đến thời điểm này có thể khẳng định rằng đây là một mùa giải thành công?

    – Thực chất thì chỉ ở giai đoạn này, với những trận đấu kiểu như B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa, Đồng Nai – HAGL mà chúng ta sắp chứng kiến, hoặc trước đó là XSKT Cần Thơ – Đồng Nai, hay như Hà Nội T&T – B.Bình Dương ở vòng 22 mới đáng xem. Còn lại đa số nhiều trận không gây ấn tượng mạnh. Vì thế, nhìn ở góc độ chuyên môn, tính hấp dẫn, tôi cho rằng chưa thể gọi là thành công.

    Có thể nói, nếu V. League năm nay mà không có sự hiện diện của HAGL, khiến cho khán giả kéo đến sân ào ạt vì hiếu kỳ như hồi đầu mùa hoặc sự nhiệt tình, chung thủy của CĐV SLNA thì V. League chẳng có nhiều điểm tích cực để nói.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    nguyenvansidsXuất thân từ một trong những chiếc nôi đào tạo bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng là Nam Định, Nguyễn Văn Sỹ nổi lên trong vai trò một trong những tiền vệ trụ cột của đội tuyển Việt Nam từ năm 1995 đến 2002. Điểm mạnh của cựu danh thủ này nằm ở những quả đá phạt khi được ví như một trong những ông vua đá phạt của bóng đá thành Nam. Chất quái trong các tình huống đá phạt từ đôi chân Văn Sỹ luôn khiến các thủ môn rất khó cản phá. Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, Nguyễn Văn Sĩ tham gia công tác huấn luyện và từng dẫn dắt CLB The Vissai Ninh Bình và XSKT Cần Thơ. Ông cũng từng là trợ lý của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...