MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Góc EURO: Vòng bảng sẽ kém hấp dẫn?

    14:18 Thứ năm 09/06/2016 | 5

    BongDa.com.vn Với việc thay đổi thể thức thi đấu, UEFA dường như đã 'tiếp tay' làm giảm tính hấp dẫn của kỳ EURO 2016 lần này.

    EURO 2016 sắp tới sẽ là một giải đấu đánh dấu sự thay đổi rất lớn của các giải EURO, khi đây sẽ là lần đầu tiên một kỳ EURO có tới 24 đội tham dự và được chia là 6 bảng đấu, thay vì 4 bảng đấu với 16 đội tham dự như trước đây.

    Theo lý giải của cựu chủ tịch UEFA - Michel Platini, việc nâng số lượng các đội bóng tham dự nhằm mục đích mở thêm cơ hội cho các đội bóng có nền bóng đá kém phát triển tại châu Âu có cơ hội được trải nghiệm bầu không khí của lễ hội bóng đá mà 4 năm mới được tổ chức 1 lần này.

    watermarked-3a1

    Những đội bóng như Albania có thể sẽ làm giảm sức hấp dẫn cho EURO. Ảnh: Internet.

    Nếu đúng như chia sẻ của Michel Platini, chứ không phải nhằm mục đích tăng thêm trận đếu và thu về thêm tiền bản quyền truyền hình như suy nghĩ của một số người, thì đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời. Tuy nhiên điều này nhiều khả năng sẽ kéo theo những hệ lụy không hay đối với kỳ EURO lần này. Nói cụ thể ra đó chính là chất lượng và sức hấp dẫn của các giải đấu.

    Như quan điểm của Platini, EURO 2016 sẽ đón nhận thêm nhiều quốc giá có nền bóng đá kém phát triển trong khu vực tham dự. Như vậy đồng nghĩa với việc khả năng nó sẽ tạo nên cách biệt cực lớn có thể xảy ra giữa các đội bóng trong cùng một trận đấu. Nói chẳng đâu xa, cứ lấy cặp đấu giữa tuyển Pháp và Albania ra làm ví dụ. Liệu có mấy ai tin rằng Pháp có thể thua một bóng nhỏ bé và mới lần đầu được tham dự EURO như Albania. Đó là chưa tính đến khả năng sẽ có một tỷ số cách biệt có thể xảy ra.

    Đó chỉ là một vấn đề. Với việc nâng số đội và các bảng đấu, EURO năm nay cũng đã phải thay đổi thể thức đi tiếp và bị loại dành cho các đội. Cụ thể nếu như trước đây, chỉ có 2 đội nhất nhì bảng đấu được đi tiếp, thì giờ đây cả đội bóng đứng thứ 3 tại bảng đấu cũng có khả năng đi tiếp nhờ thể thức mới. Với điều này, đặc biệt là với các đội bóng mạnh, chắc chắn tình trạng dưỡng sức sớm sẽ sớm xuất hiện, thậm chí là cả sau 1 trận đấu. Đó chắc chắn là điều mà chẳng ai muốn trong thấy cả.

    Với những phân tích trên, có lẽ vòng bảng vẫn chưa thật sự là thời điểm mà EURO có thể mang lại sự thích thú và sự thỏa mãn sau 4 năm chờ đợi cho NHM.

    | 14:30 09/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...