Khi Aubameyang rời Signal Udina Park để đến Arsenal, Dortmund đã gặp nhiều khó khăn với vị trí trung phong, khi mà họ không còn một tiền đạo đẳng cấp trong đội hình. Trong tay HLV Lucien Favre chỉ có Max Philipp và Alexander Isak là hai lựa chọn cho vị trí mũi nhọn, song cả hai đều chưa đủ tầm để thay thế Aubameyang.
Trong 4 năm rưỡi chân sút người Gabon chơi cho đội bóng vùng Ruhr, anh luôn là chân sút có phong độ ổn định nhất nhì Bundesliga. Ở Dortmund, Aubameyang đã ghi tới 141 bàn sau 213 lần ra sân, đạt hiệu suất tới 0,66 bàn/ trận.
Và nếu nhìn vào những con số trên, các CĐV của đội bóng áo vàng-đen cũng sẽ không khỏi lo lắng với tân binh mà đội bóng mới mang về, tiền đạo Paco Alcacer. Trong hai mùa giải chân sút người Tây Ban Nha chơi bóng cho Barca, anh chỉ ghi được 15 bàn sau 50 lần ra sân, có nghĩa là hiệu suất chỉ đạt 0,3 bàn/ trận, còn kém xa so với những gì Aubameyang làm được ở Dortmund.
Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở mang lại niềm tin cho người hâm mộ đội bóng áo vàng-đen. Tại Nou Camp, Alcacer không có nhiều cơ hội chen chân vào đội hình chính, khi Barca có trong tay quá nhiều hảo thủ, nhất là khi Luis Suarez chơi quá hay ở vị trí sở trường của Alcacer.
Cũng vì thế, không ít lần chân sút 24 tuổi phải chuyển sang thi đấu ở nhiều vai trò khác nhau, từ tiền đạo cánh đến tiền vệ cánh, thay vì vị trí trung phong sở trường. Vậy nên, việc Alcacer không thể hiện được hết sự nguy hiểm của mình cũng là điều dễ hiểu.
Ở những trận đấu Luis Suarez không có phong độ tốt hay chấn thương, Alcacer được bố trí trở lại vòng cấm địa, và đó là lúc người ta thấy Barca chẳng khác gì đang thả hổ về rừng. Alcacer cho thấy anh rất giỏi với những tình huống di chuyển không bóng và những pha dứt điểm một chạm chớp nhoáng.
Ngoài ra, dù 50 lần ra sân cho Barca, nhưng không phải trận nào Alcacer cũng được chơi trọn 90 phút. Barca có quá nhiều lựa chọn chất lượng và Alcacer phải chấp nhận xoay vòng với những chân sút rất tốt khác của “gã không lồ” xứ Catalunya.
Mùa trước, chân sút 24 tuổi ra sân 23 trận cho Barca, nhưng trên thực tế, anh chỉ có gần 1000 phút thi đấu cho Barca, và Alcacer đã có 7 bàn cùng 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Nếu tính ra hiệu suất, thì trung bình cứ gần 100 phút tiền đạo người Tây Ban Nha lại có một lần tham gia vào một tình huống làm bàn cho Barca. Đó là một hiệu suất rất ấn tượng.
Như vậy, có thể thấy những gì Alcacer làm được ở Barca là không hề tệ. Chỉ vì anh vấp phải sự cạnh tranh của quá nhiều hảo thủ và không có nhiều cơ hội thi đấu ở vị trí sở trường, vị trí mà anh đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Valencia trước khi đến Nou Camp.
Nhưng ở Dortmund sẽ khác. Alcacer gần như sẽ là lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong của đội bóng vùng Ruhr. Ngoài ra, dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Lucien Favre, cùng sự hỗ trợ của những chân chuyền như Marco Reus hay Pulisic, Alcacer hứa hẹn sẽ bùng nổ và thay thế phần nào khoảng trống mà Aubameyang để lại.
(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam