MỚI NHẤT :
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • Góc chuyên gia: Toshiya Miura đang đối phó với bóng đá Thái Lan

    18:44 Thứ tư 14/10/2015

    Chuyên gia Đoàn Minh Xương thẳng thắn nhìn nhận rằng ông thầy người Nhật Bản Toshiya Miura đang đối phó với người Thá

    (BongDa.com.vn) – Tổng kết lại hai trận đấu gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, chuyên gia Đoàn Minh Xương thẳng thắn nhìn nhận rằng ông thầy người Nhật Bản Toshiya Miura đang đối phó với người Thái, chứ không xây dựng một triết lý, bản sắc riêng của bóng đá Việt Nam.

    ĐT Việt Nam thua kém Thái Lan về mọi mặt. Ảnh: Nhật Minh.
    ĐT Việt Nam thua kém Thái Lan về mọi mặt. Ảnh: Nhật Minh.
    M
    ở đầu cuộc trò chuyện về sự vượt trội của bóng đá Thái Lan so với Việt Nam, đặc biệt sau trận thua 0-3 của ĐT Việt Nam trước người Thái trên sân Mỹ Đình tối qua, chuyên gia đoàn Minh Xương cho rằng, HLV Miura đang đối phó với bóng đá Thái Lan.

    Sau trận đấu tối qua trên sân Mỹ Đình, kết quả và lối chơi đã cho thấy thất bại của ĐT Việt Nam trước Thái Lan là điều không phải bàn cãi nhiều. Thế nhưng, tôi tiếc cho ông Miura rằng ông ấy không dám theo đuổi, xây dựng một triết lý riêng của mình mỗi khi đối đầu với bóng đá Thái Lan.”

    “Ở trận lượt đi tại Bangkok, ông Miura chọn lối chơi phòng ngự phản công, tôi cho rằng đây là điều hợp lý. Bởi ông đánh giá được sức mạnh của đội bóng xứ chùa vàng.”

    “ Nếu chúng ta không mất Minh Châu ở phút 80, ĐT Việt Nam đã có được 1 điểm. Còn hôm qua tại Mỹ Đình, chúng ta không có một đội hình ổn định. Trước đó, ở ĐT Việt Nam có những cá nhân đánh chặn rất giỏi như Tài Em (ĐTLA), Tấn Tài (K.Khánh Hòa, giờ đây B.Bình Dương) hay Minh Châu (Hải Phòng), những chân chuyền như Minh Phương.”

    “Nhưng ở thời Miura, bóng dáng của những con người đó không thể xuất hiện. Hôm qua nếu hay hơn, ông Miura nên dùng những con người đánh chặn tốt như Hoàng Thịnh hay Trọng Hoàng để chờ cơ hội phản công.”

    “Công Vinh chỉ còn là kinh nghiệm, Công Phượng quá non trẻ, trong khi Huy Hùng và Duy Mạnh những con người có xu hướng tấn công, chưa thể hỗ trợ tốt cho tuyến dưới,” chuyên gia Minh Xương chỉ ra điểm yếu trong từng vị trí của ĐT Việt Nam.

    Thái Lan tiến bộ quá nhanh, còn Việt Nam đang thụt lùi. Ảnh: Nhật Minh.
    Thái Lan tiến bộ quá nhanh, còn Việt Nam đang thụt lùi. Ảnh: Nhật Minh.

    Ông Xương cũng thừa nhận bóng đá Thái Lan đã tiến bộ quá nhanh, trong khi Việt Nam đang đứng yên và thậm chí là thụt lùi so với khu vực ĐNÁ. Vậy nên, muốn đánh bại Thái Lan, muốn bóng đá Việt Nam đi lên, chúng ta phải có lối chơi, có bản sắc riêng chứ không nên chọn người để đối phó mỗi lần đối đầu với bóng đá Thái Lan.

    Chuyên gia Minh Xương nói tiếp: “Hiện tại chúng ta có lứa cầu thủ trẻ HAGL khá tốt, nhưng chúng ta cần nhìn thấy điểm mạnh điểm yếu của họ.”

    “Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những lò đào tạo như thế, đi theo một triết lý, một bản sắc riêng. Có vậy, khi lên tuyển chúng ta có được lối chơi tấn công, hay xác định là phòng ngự phản công như đội yếu đá đội mạnh.”

    “Còn theo tôi, ở thời điểm này bóng đá Việt Nam, hiện tại là ông Toshiya Miura đang đối phó với bóng đá Thái Lan mỗi khi hai đội đối đầu nhau.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...