MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Góc chiến thuật: Bayern nên “taka-dada” trước Atletico?

    18:16 Thứ tư 27/04/2016

    Giải pháp tấn công biên hoàn toàn có thể giúp Bayern Munich tìm được lợi thế trong chuyến hành quân đến sân Vicente Calderon đêm nay.

    (BongDa.com.vn) – Giải pháp tấn công biên hoàn toàn có thể giúp Bayern Munich tìm được lợi thế trong chuyến hành quân đến sân Vicente Calderon đêm nay.

    Atletico Madrid (áo tối) sở hữu hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Ảnh: Internet.
    Atletico Madrid (áo tối) sở hữu hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Ảnh: Internet.
    T
    hực tế cho thấy, Atletico Madrid chính là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất châu Âu vào thời điểm này. Sử dụng một hệ thống chiến thuật vô cùng chặt chẽ, đầy thực dụng và có phần hơi xù xì, thầy trò HLV Diego Simeone luôn đề cao tính hiệu quả lên hàng đầu. Mặc dù vậy, cách thức xây dựng bộ khung phòng ngự của nhà cầm quân người Argentina vẫn tồn tại những điểm nhấn riêng biệt nhất định.

    Cụ thể, trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà Los Rojiblancos vẫn thường xuyên sử dụng kể từ đầu mùa đến giờ, bộ đôi tiền đạo sẽ phải lùi xuống khá sâu bên phần sân nhà, mỗi khi đối phương tổ chức tấn công. Bên cạnh đó, hai tiền vệ cánh cũng liên tục di chuyển bó vào trung lộ, qua đó tạo nên tình trạng “overload” ở khu vực giữa sân (6 cầu thủ). Mục đích của Simeone trong phương án này chính là muốn đối thủ phải chuyền bóng sang hai biên. Sau đó, các cầu thủ Atletico (hậu vệ cánh, tiền vệ cánh, tiền đạo) mới bắt đầu trực tiếp gây áp lực lên đối phương trong phạm vi không gian chật hẹp, tạo điều kiện để đội nhà dễ dàng giành được bóng trước khi bắt đầu một tình huống phản công mới.

    Về mặt lý thuyết, Hùm xám gần như chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước lối đá rắn và quyết liệt của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp đặt giả thiết ngược lại, nếu như Pep Guardiola khéo léo tận dụng những “khoảng trống” trong cách thức vận hành chiến thuật bên phía Atletico, đại diện nước Đức hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt. Theo đó, việc Los Rojiblancos chấp nhận để đối phương tự do luân chuyển bóng ra hai cánh đồng nghĩa rằng Bayern sẽ có thêm cơ hội thực hiện những quả tạt khó chịu ngay từ khu vực này.

    Nên nhớ, Juventus từng dẫn trước Hùm xám tới hai bàn ngay trên sân Allianz Arena nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nguyên nhân khiến cho đội bóng thành Turin thất bại, không gì khác chính là bởi những tình huống tạt bóng cực kỳ đột biến của Douglas Costa hay Kingsley Coman. Xét trên một khía cạnh khác, khi mà Bayern Munich đang sở hữu hai tiền đạo chơi đầu tương đối hiệu quả (Robert Lewandowski và Thomas Mueller), đây cũng là một giải pháp thực sự hữu ích dành cho nhà ĐKVĐ Bundesliga.

    Bayern Munich cần những cầu thủ như Douglas Costa (trái). Ảnh: Internet.
    Bayern Munich cần những cầu thủ như Douglas Costa (trái). Ảnh: Internet.

    Bên cạnh đó, cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng đội bóng xứ Bavaria sẽ phải cố gắng nỗ lực tiếp cận khung thành Atletico theo nhiều cách khác nhau, thay vì sử dụng lối chơi ban bật phối hợp nhóm thông thường. Thời điểm hiện tại, nếu như Jerome Boateng kịp thời bình phục để ra sân, Hùm xám sẽ sở hữu một “quarter-back” (cầu thủ phân phối bóng lùi sâu) hết sức đa năng ở tuyến dưới, một người sẵn sàng “châm ngòi” cho các đợt tấn công thông qua những đường chuyền dài chuẩn xác.

    Ngoài ra, Arturo Vidal, David Alaba hay thậm chí cả “lão tướng” Xabi Alonso cũng đều là những cầu thủ có khả năng sút xa cực kỳ hiệu quả, một giải pháp vô cùng cần thiết đối với thầy trò Pep Guardiola, trong trường hợp Bayern rơi vào trạng thái bế tắc. Công bằng mà nói, so sánh với Barca, đội bóng từng phải chịu thất bại trước Atletico ở vòng tứ kết Champions League cách đây không lâu, Hùm xám có một hệ thống tấn công đa dạng và linh hoạt hơn rất nhiều. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để đại diện xứ Bavaria hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân Calderon rạng sáng mai.

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...