MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Góc Chelsea: Phát hiện điểm yếu chết người của Sarri

    10:33 Chủ nhật 04/11/2018

    BongDa.com.vn The Blues đang khởi đầu mùa giải mới đầy thăng hoa dưới thời HLV Sarri. Thế nhưng, liệu cỗ máy đó đã hoàn hảo?

    Đội chủ sân Stamford Bridge có chuỗi trận đấu ấn tượng kể từ khi HLV Maurizio Sarri tiếp quản chiếc ghế nóng. Lối chơi kiểm soát bóng khá nhuần nhuyễn bởi các đường chuyền ngắn đồng thời có tính liền mạch cao theo phong cách Sarri-ball dần được các cầu thủ áo xanh hoàn thiện.

    Mặc dù thế, cựu chiến lược gia Napoli cho rằng ông cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu tại Premier League nhằm giúp đội nhà có kế hoạch hoàn hảo cho chặng đường đầy khốc liệt phía trước. Tính đến trước vòng đấu thứ 11 Premier League cuối tuần này, chỉ có Wolverhampton Wanderers là câu lạc bộ sử dụng ít cầu thủ hơn Chelsea.

    Chelsea sẽ bị đánh bại bởi việc chia sức trên nhiều mặt trận? - Bóng Đá

    Liệu Sarri có giúp đội nhà tiếp tục thăng hoa ở giai đoạn sau của mùa giải?

    Theo các số liệu thống kê đáng tin cậy cho biết, có tổng cộng 19 cầu thủ khác nhau được Sarri luân phiên bố trí đá chính tại Premier League 2018/2019. Trả lời về vấn đề này, ông cho biết:

    "Trên thực tế, tôi sử dụng đến 26 cầu thủ trên mọi đấu trường. Bạn đã đúng (19 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh), thế nhưng chúng tôi cần phải xoay vòng đội hình ở các sân chơi khác nhau như Europa League, League Cup, kể cả việc thời gian nghỉ ngơi khi cầu thủ tham gia tập trung cùng đội tuyển quốc gia,".

    Tình cảnh của Chelsea cũng khá giống với Liverpool của Jurgen Klopp, Tottenham Hotspur của Mauricio Pochettino hay Manchester City của Pep Guardiola. Các con số là 20, 22, 23 lần lượt với Man City, Man United và Gà trống.

    Chelsea sẽ bị đánh bại bởi việc chia sức trên nhiều mặt trận? - Bóng Đá

    Eden Hazard là trụ cột quan trọng của The Blues dưới thời HLV Sarri.

    .Tuy nhiên, có đến 8 ngôi sao bên phía The Blues thi đấu hơn 1000 phút trước cuộc chạm trán Crystal Palace ở vòng đấu thứ 11. Arsenal thì chưa có cầu thủ nào vượt quá 1000 phút, trong khi Tottenham chỉ có 3 người đạt đến thành tích ấy.

    Tại đấu trường League Cup với Derby County giữa tuần qua, Willian đánh dấu mốc 10 trận liên tiếp trong màu áo Chelsea trên mọi sân chơi. Dù chỉ là giải đấu hạng 3 nhưng những David Luiz, Cesar Azpilicueta hay Pedro vẫn ra sân từ băng ghế dự bị.

    "Tất nhiên, đội bóng phải thay đổi cách sử dụng nhân sự vào tháng Mười Hai và tháng Giêng khi lịch thi đấu rất dày. Trung bình cứ khoảng 3 ngày Chelsea lại đá một trận, chúng tôi phải thay đổi để hướng đến kết quả có lợi nhất trong toàn mùa giải," người đàn ông 59 tuổi thổ lộ.

    Chelsea sẽ bị đánh bại bởi việc chia sức trên nhiều mặt trận? - Bóng Đá

    Việc cày ải quá nhiều sẽ khiến Chelsea gặp rắc rối ở giai đoạn khốc liệt vào mùa Đông.

    Đây không phải là lần đầu tiên, HLV Sarri gặp khó khăn vì hạn chế trong cách xoay vòng cầu thủ của mình. Thời ở Napoli, ông từng bị chỉ trích bởi sự thiếu linh hoạt khi cho các trụ cột phải cày ải quá nhiều. Hệ quả là, đội bóng Serie A thường hụt hơi ở giai đoạn nửa sau mùa giải và nhìn Juventus băng băng về đích.

    Mùa giải 2015/2016, đội chủ sân San Paolo chỉ để thua 1 trên tổng số 14 trận đầu tiên, thế nhưng họ bất ngờ sa sút ở giai đoạn 2 khi trắng tay ở 5 trận đấu tháng Hai, để thua 3 trong tổng số 8 trận đấu cuối cùng.

    Chelsea sẽ bị đánh bại bởi việc chia sức trên nhiều mặt trận? - Bóng Đá

    HLV Sarri cần trao cơ hội cho các kép phụ nhiều hơn ở mùa giải năm nay.

    Năm ngoái, Napoli có 14 trận đầu mùa bất bại tại Serie A nhưng không giành thắng lợi ở 6 trên 12 trận đấu cuối cùng. Giải pháp dành cho HLV Sarri là việc sử dụng những nhân tố khá tiềm năng trên băng ghế bị vào lúc này. Victor Moses, Gary Cahill, Andreas Christensen, Ruben Loftus-Cheek, Cesc Fabregas cùng Drinkwater hoàn toàn có khả năng tỏa sáng nếu được trao cơ hội thường xuyên hơn.

    Tuy nhiên, tình hình có vẻ không mấy khả quan khi thuyền trưởng người Ý luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ có phong độ cao và giàu kinh nghiệm trong các trận đấu thay vì đặt niềm tin nơi các "kèo phụ".

    "Tôi nghĩ Drinkwater vào lúc này không thích hợp với vai trò tiền vệ trong sơ đồ chiến thuật 3 người nơi tuyến giữa. Bên cạnh đó, Moses có phẩm chất của một hậu vệ cánh hơn là cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Họ cần phải cải thiện hơn ở thời gian tới," Sarri cho hay.

    Anh Nguyễn | 10:00 04/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...