MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Góc Chelsea: Người hâm mộ đang quá ảo tưởng

    16:22 Thứ hai 24/09/2018

    BongDa.com.vn Chỉ sau 1 trận hòa, thái độ của NHM Chelsea dành cho Sarri đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Phải chăng các CĐV của The Blues đã quá 'ảo tưởng' về sức mạnh đội bóng.

    Kết thúc lượt trận vòng 6 Premier League, chuỗi trận toàn thắng của Chelsea trong mùa giải năm nay đã chính thức khép lại với trận hòa 0-0 trước West Ham. Việc đối thủ là một đội bóng từng thua tới 4/5 vòng đấu trước đó, không quá khó hiểu khi HLV Sarri và các học trò của mình đã phải hứng chịu không ít sự chỉ trích trong những giờ qua.

    Góc Chelsea: Người hâm mộ đang quá ảo tưởng - Bóng Đá

     Sarri đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận hòa với West Ham.

    Thực tế mà nói, đây là một trận đấu không thật sự tốt của Chelsea, đặc biệt là trên hàng công, khi những Hazard, Willian, Giroud,... đều đã có một trận đấu dưới sức và phung phí không ít cơ hội có được. Trong khi đó ở tuyến 2, nhưng Kante, Jorginho, Kovacic cũng chỉ thi đấu ở mức tròn vai chứ, không thể tạo nên nhiều sự đột biến trong lối chơi.

    Chelsea không thể thắng, rõ ràng đó là một kết quả tương đối thất vọng đối với họ. Tuy nhiên một trận hòa thực tế vẫn chưa thể nói lên nhiều điều, và cũng chẳng thể xem đó là một thảm họa dành cho thầy trò của HLV Sarri. Cần phải nhớ rằng màn trình diễn của West Ham trong trận Derby London lần này là không hề tệ như những vòng đấu đầu mùa trước đó.

    Đã có rất nhiều chỉ trích nhắm thắng vào chuyên môn và tài cầm quân của HLV Sarri trong trận đấu này, đặc biệt là việc sử dụng Kante như một tiền vệ có xu hướng tấn công, trong khi bản thân cầu thủ người Pháp luôn được biết đến như một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất thế giới hiện tại.

    Đây thật sự là điều khá hài hước, khi trước đó cũng với những cách sử dụng con người như thế và giành được 5 chiến thắng liên tiếp, Sarri đã được gọi là một nhà cách mạng về mặt chiến thuật, một người đã mang tới cho The Blues một phong cách mới, một điều khiến cho đội bóng này trở nên đáng sợ và đáng xem hơn.

    Góc Chelsea: Người hâm mộ đang quá ảo tưởng - Bóng Đá

     Phải chăng các CĐV của Chelsea đã quá thiếu thực tế khi đón nhận kết quả trận đấu này.

    Có lẽ khi đã quá bay bổng với những thành tích tuyệt vời mà HLV Sarri đã có được trước thời điểm đối mặt với West Ham, các CĐV Chelsea đã dần xuất hiện những suy nghĩ hơi thiếu thực tế và phần nào quên đi những khó khăn thực tại mà đội bóng đang phải đối mặt. Có vẻ như họ đã quên rằng Chelsea đã phải đối mặt với một cơn khủng hoảng lớn đến thế nào trong mùa Hè vừa qua, và quan trọng nhất, Sarri cũng chỉ mới tiếp quản đội bóng được vài tháng.

    Với những ai đã và đang chỉ trích HLV Sarri sau trận hòa với West Ham vừa qua, có lẽ đã đến lúc họ nên bớt mơ mộng và đối mặt với những thực tại đang diễn ra, đã đến lúc họ phải tiếp tục ủng hộ và tin tưởng vị chiến lược gia người Ý, và cùng ông tiếp tục cuộc hành trình vực dậy Gã khổng lồ một thời của thành London. 

    Video sức mạnh của Chelsea:

    Kỳ Anh | 16:20 24/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...