Đối với các CĐV Chelsea, có lẽ họ đang được tận hưởng một mùa Đông rất đáng nhớ và hạnh phúc, khi đội bóng thân yêu của họ đang độc chiếm ngôi đầu BXH tại Ngoại Hạng Anh sau chuỗi 11 trận toàn thắng liên tiếp. Với khoảng cách 6 điểm so với đội bóng xếp thứ 2 là Liverpool, gần như chắc chắn ngôi vô địch lượt đi mùa này sẽ khó thoát khỏi tay của thầy trò HLV Conte.
Đây quả là một thành tích vượt quá kỳ vọng đối với một HLV chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân đến Chelsea nhận việc hồi đầu mùa như Conte. Thậm chí bản thân vị chiến lược gia người Italia này còn chưa có chút kinh nghiệm làm việc tại Ngoại Hạng Anh trước đó, giải đấu được xem là khắc nghiệt nhất hành tình vào thời điểm hiện nay. Đó là chưa kể đến mớ hỗn độn mà Conte phải đối mặt tại Cheslsea trong những ngày đầu chuyển đến mái nhà Stamford Bridge.
Tuy nhiên với tài thao lược của mình, Conte đã nhanh chóng giải quyết được tất cả các vấn đề của The Blues từ yếu tố con người đến việc định hình lại lối chơi cho đội bóng. Sau gần nửa năm làm việc, vị chiến lược gia người Italia đã vực dậy Chelsea một cách ngoạn mục và đưa đội bóng thành London trở lại với đúng vị thế của một ông lớn, một ứng viên cho ngôi vô địch.
Với NHM bóng đá Anh, đó thật sự là một điều ngoài sức tưởng tượng, nhưng với những ai đã theo dõi sự nghiệp cầm quân của Conte, thì họ lại chẳng lấy gì làm bất ngờ. Cần nhớ rằng trong quá khứ, Conte cũng đã từng đưa Juventus đến ngôi vô địch tại Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên nắm quyền ở Turin vào mùa giải 2011/12. Sau đó, chiến lược gia 47 tuổi này tiếp tục duy trì ách thống trị cho Juventus tại Italia trong 2 mùa giải tiếp theo trước khi ra đi vào mùa Hè 20114.
Vẫn với triết lý bóng đá thực dụng quen thuộc, Conte đang truyền cho học trò tại Chelsea biết được cách giành lấy chiến thắng trong các trận đấu. Dưới thời Conte, Chelsea có thể đá không đẹp như Arsenal, chơi không máu lửa như Liverpool,... nhưng bù lại The Blues có được sự chắc chắn cần thiết nơi hàng thủ, một tâm lý thi đấu vững vàng, lì lợm và đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội tuyệt vời. Tất cả những điều đó đã giúp cho Conte và các học trò giành được những chiến thắng vừa đủ qua từng vòng đấu.
Khoảng cách 6 điểm chưa thể nói là đã an toàn cho Chelsea khi mùa giải vẫn còn đến tận 21 vòng đấu. Tuy nhiên với sự ổn định đang có vào thời điểm hiện tại, lại không phải căng sức cho nhiều giải đấu như các đối thủ khác, có lẽ sẽ không khó để Chelsea duy trì mạch thăng hoa của mình cho đến hết mùa, đồng nghĩa với việc cuộc đua đến ngôi vô địch tại Ngoại Hạng Anh mùa này rất có thể sẽ trở nên nhàm chán như những gì mà Conte và Juventus đã từng làm được tại Serie A.