MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Góc Chelsea: Khi người yêu cũ đã có tình nhân mới

    10:40 Thứ bảy 25/11/2017

    BongDa.com.vn Trực tiếp gặp lại Mohamed Salah, người đã từng bị họ bỏ rơi trong quá khứ, liệu Chelsea có buồn?

    Cuộc tình sớm nở, tối tàn giữa Chelsea và Salah

    Vào tháng Giêng 2014, Chelsea đã quyết định bỏ ra 11 triệu bảng để mang 'Messi của Ai Cập' - Mohamed Salah về Stamford Bridge. Thời điểm đó, đây được xem là một bản hợp đồng rất 'hời' của The Blues khi Salah đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng tại Basel. Nên nhớ bản thân cầu thủ sinh năm 1992 lúc đó cũng đã nhận được rất nhiều sự theo đuổi từ rất nhiều đội bóng như Arsenal, Liverpool, Tottenham,...

    Góc Chelsea: Khi người yêu cũ đã có tình nhân mới - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên đáng tiếc sự nghiệp của Salah tại Chelsea sau đó chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ thất vọng. Chỉ có 2 bàn thắng sau 13 lần ra sân ở Premier League, Salah đã nhanh chóng làm mất đi niềm tin và sự kỳ vọng từ lãnh đạo của The Blues để rồi bị đẩy tới Fiorentina và Roma theo dạng cho mượn. Mối tình tưởng chừng sẽ rất đẹp giữa Chelsea và Salah đã khép lại một cách chóng vánh và không có hậu như thế.

    Salah giờ đã có tình yêu mới

    Tại nước Ý, Salah cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm lại chính mình sau những tổn thương mà Chelsea đã gây ra. Phải đến khi anh chuyển tới Roma vào tháng 08/2015, sự nghiệp của ngôi sao người Ai Cập mới thật sự hồi sinh. Khi mà sự tự tin trở lại, đó cũng là lúc Salah làm khổ đối thủ bằng những tình huống đi bóng đầy tốc độ và khôn ngoan của mình. 34 bàn thắng sau 83 lần ra sân trong màu áo Roma, Salah đã khiến cả thế giới phải chú ý đến anh một lần nữa, và đó cũng là khởi đầu cho ngày trở lại nước Anh của cầu thủ này.

    Đầu mùa giải năm nay, Liverpool đã quyết định bỏ ra 42 triệu Euro, tương đương 37 triệu Bảng, để đổi lấy sự phục vụ của Salah. Đến tận thời điểm này, đây vẫn đang được đánh giá là một vụ đầu tư cực kỳ thành công của Lữ Đoàn Đỏ. Với 14 bàn thắng sau 18 lần ra sân trên tất cả các mặt trận, Salah đang là tân binh có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử của The Kop. Thậm chí lúc này ngôi sao 25 tuổi này cũng đang là chân sút dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League, chứ không phải là những cái tên 'ồn ào' như Lukaku, Morata,...

    Góc Chelsea: Khi người yêu cũ đã có tình nhân mới - Bóng Đá

     

    Ở Anfield, Salah đang có sự liên kết rất tốt cùng những người đồng đội mới. Mỗi khi Salah tăng tốc, anh luôn có sự song hành của Mane, Firmino chứ không còn đơn độc như trước đây. Mỗi khi Salah di chuyển, anh luôn nhận được sự thấu hiểu của Coutinho, để rồi những cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương ngày xuất hiện một nhiều hơn. Nhìn cách Salah chơi bóng từ đầu mùa, có cảm giác như cuối cùng Salah cũng đã tìm được tình yêu thật sự của mình tại Liverpool.

    Chelsea liệu có ân hận khi gặp lại Salah?

    Vào thời điểm ruồng bỏ Salah, khó có thể trách Chelsea đã sai, thậm chí là họ đã đúng khi đẩy đi một cầu thủ có phong độ kém. Nhưng chứng kiến phong độ thăng hoa của Salah vào thời diểm này, có lẽ không ít CĐV của Chelsea vẫn đang rất tiếc rẻ rằng phải chi lãnh đạo của The Blues kiên nhẫn hơn với ngôi sao người Ai Cập. Nếu như thế, lúc này họ đã có được một ngôi sao cực 'khủng' trên hàng công.

    Nhưng đời hoàn toàn không có chỗ cho chữ nếu, và Chelsea sẽ phải chấp nhận đối mặt với con quái vật mà họ đã ruồng bỏ trong quá khứ vào cuối tuần này. Chỉ hy vọng The Blues sẽ không bị chính Salah làm tổn thương với các bàn thắng cho The Kop trong lần gặp lại sắp tới.

    Tài năng của Salah

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 09:45 25/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...