MỚI NHẤT :
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Góc Chelsea: Đi đúng hành trình của đội tuyển Pháp, Maurizio Sarri sẽ thành công?

    22:09 Thứ tư 31/10/2018

    BongDa.com.vn Giống như Arsenal, Chelsea cũng đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp dưới thời tân huấn luyện viên Maurizio Sarri.

    Cho đến hết vòng đấu thứ 10, họ là một trong ba đội chưa để thua trận nào tại giải Premier League mùa này (cùng với Liverpool và Chelsea). Thậm chí tính rộng ra, The Blues là đội duy nhất của ngoại hạng Anh giữ được thành tích bất bại trên tất cả các đấu trường tham dự (với 10 trận thắng và bốn trận hòa ở ba mặt trận gồm Premier League, Carling cup và Europa League).

    Mặc dù không sở hữu những chân sút chất lượng trong đội hình như thời còn ở Napoli, nhưng với triết lý Sarri-Ball, nhà cầm quân người Italia đã giúp câu lạc bộ thành London nhanh chóng đứng dậy sau thất bại ở mùa giải trước và trở thành một ứng viên thực sự cho cuộc chiến giành ngôi vương mùa này.

     - Bóng Đá

     Chelsea của Sarri đang có nhiều điểm tương đồng với đội tuyển Pháp của Deschamps.

    Những gì mà cựu nhân viên ngân hàng đã làm được khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của đội tuyển Pháp tại World cup 2018, và liệu sự trùng hợp này sẽ giúp Sarri bước theo con đường của Didier Deschamps để dẫn dắt Chelsea hướng tới thành công ở mùa giải 2018-19?

    Trở lại với hành trình lên ngôi của đội tuyển xứ lục lăng ở giải đấu tổ chức tại nước Nga. Dưới sự chèo lái của Didier Deschamps, đội tuyển Pháp đã lần lượt vượt qua Úc, Peru trước khi bị Đan Mạch cầm hòa với tỷ số 0 – 0 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tiếp đà hưng phấn, những Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Benjamin Pavard,… đã tiếp tục tỏa sáng để giúp những chú gà trống Gaulois vượt qua Argentina (vòng 1/16), Uruguay (Tứ kết), Bỉ (Bán kết), trước khi hạ Croatia tại trận chung kết để lần thứ hai nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

    Dẫu vậy, chức vô địch của người Pháp vẫn được đánh giá là không hoàn toàn trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực của họ, Oliver Giroud đã tạo được một dấu ấn đáng quên trong lịch sử các kỳ World cup. Trong 7 trận đấu đã tham dự, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Chelsea không thể một lần ghi tên mình trên bảng điện tử mặc dù anh được đồng đội tạo ra không ít cơ hội để lập công.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Pháp vẫn lên ngôi ngay cả khi họ sở hữu một tiền đạo không biết ghi bàn như Oliver Giroud.

    Và bây giờ đến lượt Chelsea của Maurizio Sarri cũng đang đi vào đúng hành trình mà đội tuyển Pháp đã trải qua. Những ai thường xuyên theo dõi The Blues thi đấu từ đầu mùa giải đến giờ, sẽ dễ dàng nhận ra, thành quả mà họ đã có được cho đến thời điểm hiện tại không có sự đóng góp quá nhiều của các cầu thủ được chiến lược gia người Italy bố trí thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công. Với Oliver Giroud, anh vẫn chưa có được bàn thắng nào sau 11 lần ra sân, trong khi người đá cùng vị trí với tiền đạo người Pháp, Alvaro Morata cũng chỉ có cho mình 4 pha lập công trong 12 trận đã tham dự trên tất cả các đấu trường.

     - Bóng Đá

     Và giờ đây, đến lượt Chelsea của Sarri cũng đang trải qua tình cảnh tương tự.

    Con số này là quá tệ, nếu so sánh với những gì mà hàng tiền vệ của đội bóng đã làm được. Với Eden Hazard anh đã có 8 pha lập công, trong khi con số đó của Pedro, Willian, Ross Barkley đã là 3. Thậm chí, một cầu thủ thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị như Ruben Loftus-Cheek cũng đã kịp có được 4 bàn thắng chỉ trong 5 trận được Sarri trao cơ hội. Về điểm này, rõ ràng Chelsea rất giống đội tuyển Pháp khi đội bóng đang tồn tại nhờ vào hơi thở cũng như những cú đấm quyết định từ hàng tiền vệ.

    Sarri vẫn đang giúp Chelsea đi theo đúng quỹ đạo. Dẫu vậy, thực tế sẽ rất khó để ông có thể lặp lại những gì mà Deschamps đã làm được cùng đội tuyển Pháp. Không phải vì yếu tố liên quan đến chất lượng đội hình, mà bởi sự khác xa nhau về mặt thời gian cũng như mật độ của các trận phải thi đấu.

     - Bóng Đá

     Nhưng thật khó để ông có thể tái lập được thành tích của Deschamps

    Trong khi thời gian diễn ra World cup gói gọn trong vòng một tháng và đội tuyển Pháp chỉ cần 7 trận là giành được chức vô địch thì Chelsea phải trải qua rất nhiều trận đấu trên cả bốn mặt trận mà họ tham dự gồm Premier League, FA cup, Carling cup và Europa League. Với việc mùa giải diễn ra trong một khoảng thời gian dài như vậy, The Blues sẽ không thể giành lấy những vinh quang khi cứ mãi trông chờ vào sự tỏa sáng của những cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ.

    Với Deschamps, ông không cần những cầu thủ như Giroud ghi bàn, nhưng với Sarri, ông lại mong muốn điều ngược lại bởi nếu không viễn cảnh thất bại vào cuối mùa giải là điều mà ông và các học trò khó tránh khỏi.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:20 31/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...