MỚI NHẤT :
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Góc Chelsea: Bằng mọi giá! Giữ "mũi tên bạc" ở lại Stamford Bridge

    13:10 Thứ bảy 18/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng Chelsea không nên để mất thêm trụ cột nữa.

    Atletico Madrid đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân sự lớn ở mùa hè 2019 khi lần lượt những Lucas Hernandez, Diego Godin, Juanfran, Antoine Griezmann đều tuyên bố muốn ra đi. Mới đây, Filipe Luis cũng đang trên đường tìm kiếm bến đỗ mới. Và để khỏa lấp chỗ trống mà hậu vệ này để lại, Marcos Alonso là cái tên được chiến lược gia Diego Simeone nhắm tới.

    Dẫu vậy, phía Chelsea có nhiều lý do để giữ Alonso ở lại Stamford Bridge. Mùa giải 2018/19, Alonso không chơi quá hay như khi Antonio Conte còn cầm quyền. Tuy nhiên, tài năng của cầu thủ người Tây Ban Nha là chẳng có gì phải bàn cãi khi mà thời điểm Conte còn tại vị trên chiếc ghế quyền lực tại Tây London, người ta đã gọi Alonso bằng bằng biệt danh "mũi tên bạc".

    Góc Chelsea: Bằng mọi giá! Giữ mũi tên bạc ở lại Stamford Bridge - Bóng Đá

    Alonso từng được gọi là "mũi tên bạc" dưới thời huấn luyện viên Conte.

    Những pha dốc bóng thần tốc của Alonso, khả năng tham gia tấn công, thậm chí là dứt điểm, tất cả biến anh trở thành một trong những hậu vệ cánh cực kỳ nguy hiểm nếu các huấn luyện viên biết sử dụng đúng cách.

    Mùa tới, Chelsea có thể sẽ có một sự thay đổi trên cabin huấn luyện, và chẳng ai có thể khẳng định Alonso sẽ không lần nữa trở về với hình ảnh "mũi tên bạc" của mình nếu được dẫn dắt bởi một người khác. Trong trường hợp Sarri vẫn tại vị, rõ ràng sau một mùa bóng không tận dụng quá thành công những phẩm chất nơi cậu học trò, chuyến du đấu sắp tới hiển nhiên sẽ là lúc mà cả hai cần ngồi lại với nhau. Và một khi Sarri cùng Alonso tìm được "giao điểm" với nhau, cầu thủ sinh năm 1990 sẽ lại có thể bùng nổ trong chiến dịch năm sau.

    Góc Chelsea: Bằng mọi giá! Giữ mũi tên bạc ở lại Stamford Bridge - Bóng Đá

    Lúc này, dù mất bất kỳ trụ cột nào cũng là tổn thất lớn với Chelsea.

    Hơn nữa, án phạt của FIFA vẫn đang lơ lửng trên đầu đội chủ sân Stamford Bridge. Chưa rõ họ có thể kháng cáo thành công hay không, thế nhưng rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, việc mất đi bất cứ ngôi sao nào trong đội hình cũng mang đến tổn hại không nhỏ với đại diện tây London.

    Nên nhớ, mùa giải tới The Blues sẽ phải đặt trọng tâm ở hai đấu trường chính là Premier League cùng Champions League - nơi mà tính cạnh tranh, sự khó khăn sẽ là khốc liệt hơn Europa League rất nhiều. Vì vậy, việc sở hữu đội hình có chiều sâu nhất có thể sẽ là tối quan trọng để Chelsea trải qua chiến dịch 2019/20 thành công.

    Anh Tú | 11:00 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...