MỚI NHẤT :
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Pháp, Đức và Bỉ sẽ đi tiếp

    17:39 Chủ nhật 26/06/2016 | 8| 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, BLV kỳ cựu, hiện đang là Trưởng ban Thể thao đài truyền hình kỹ thuật số VTC – Vũ Quang Huy nhìn nhận, với trình độ vượt trội hơn, Đức, Pháp và Bỉ sẽ vượt qua Slovakia, CH Ailen và Hungary để đi tiếp vào tứ kết.

    z1

     Pháp sẽ thị uy sức mạnh. Ảnh: Internet.

    * Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng trình độ, đẳng cấp của CH Ireland thuộc diện “hạng 2”, liệu chủ nhà Pháp sẽ dễ dàng “nuốt chửng” đối thủ ở  Stade des Lumieres đêm nay?

    - Dễ dàng nuốt chửng thì tôi không chắc, nhưng vượt qua CH Ireland thì tôi nghĩ thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ thực hiện được. So với hàng công, hàng phòng ngự của Pháp có một chút chệch choạc. Tuy nhiên, với khả năng và tài cầm quân của HLV Deschamps, tôi tin ông ta sẽ có cách để khỏa lấp khiếm khuyết này của mình. 

    * Cũng như chủ nhà Pháp, tuyển Đức của HLV Joachim Loew sẽ không khó để làm gỏi  “đội bóng một người” – Slovakia, ông có cho là như vậy?

    - Slovakia đang sở hữu một Marek Hamsik toàn diện, với tầm bao quát rộng ở khu vực giữa sân. Song, một mình Hamsik khó có thể cáng đáng và kéo cả guồng máy Slovakia hoạt động một cách trơn tru được. Bởi đối thủ của họ là một đội tuyển Đức với quá nhiều hảo thủ tên tuổi, đẳng cấp và dày dạn trận mạc. Thế nên, cũng như chủ nhà Pháp, tôi dự đoán Đức cũng sẽ vượt qua Slovakia để đi tiếp vào tứ kết. Thậm chí, kết quả trận đấu sẽ có tỷ số cao, cách biệt từ 2 bàn trở lên.

    Một vấn đề nữa mà tôi đặc biệt lưu ý ở trận đấu này, đó là Thomas Muller, khi niềm hy vọng của “cỗ xe tăng” đã im hơi lặng tiếng quá lâu rồi nên đây là lúc anh ta cần chứng minh cho người ta thấy vai trò của mình.

    z2

     Cơ hội cho Đức. Ảnh: Internet.

    * Ông chờ đợi điều gì ở cuộc chạm trán giữa Hungary và Bỉ, khi hai đội bóng này hiện đang tập hợp những cầu thủ đậm chất kỹ thuật và có lối chơi lối chơi tương đối giống nhau là ban bật nhuần nhuyễn bằng những pha đan bóng ở cự ly trung bình, ngắn?

    - Ngoài những pha bóng đậm chất kỹ thuật giữa hai bên, tôi còn chờ đợi vào sự tỏa sáng của các ngôi sao bên phía đội tuyển Bỉ. Với quan điểm cá nhân, tôi thấy HLV Marc Wilmots chưa đủ tầm để dẫn dắt dàn cầu thủ hiện có của Bỉ. Tuy nhiên, bằng trình độ, đẳng cấp của mình, “thế hệ vàng” này của bóng đá Bỉ sẽ biết cách làm thế nào để khỏa lấp điểm yếu nơi ông thầy của mình.

    Hungary dưới sự dẫn dắt của HLV Bernd Storck ngoài lối chơi rõ nét, đậm chất kỹ thuật còn cho thấy rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Tuy nhiên, trước dàn cầu thủ đẳng cấp cao của Bỉ, họ sẽ bị khuất phục.     

    * Vòng 1/8 khép lại với 3 cặp đấu đầu tiên giữa Thụy Sĩ – Ba Lan, Xứ Wales – Bắc Ailen, Croatia – Bồ Đào Nha. Cảm giác của người xem là chán khi các đội thi đấu quá thận trọng. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và liệu hình ảnh này có tiếp tục lặp lại ở 3 cặp đấu đêm nay?

    - Trước hết đó là trình độ giữa 3 cặp đấu vừa rồi không có khoảng cách lớn dẫn đến họ dễ dàng toan tính cho ý đồ của mình, khiến các trận đấu như đang ru ngủ người xem. Kế tiếp, do tính chất của vòng đấu là hạ nock – out nên các đội bóng không dám bung hết để chơi mà đá theo kiểu dè dặt, thận trọng để chờ đợi sai sót cua đối phương. Nhưng với 3 trận đấu đêm nay thì khác, khi mà sự chênh lệch giữa họ là rõ ràng. Tôi dự đoán đêm nay chúng ta sẽ chứng kiến nhiều hơn những pha bóng giàu cảm xúc và phong cách thi đấu phóng khoáng, đẹp mắt hơn. 

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    z3

     

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:40 26/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...