MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Nhiệm vụ bất khả thi cho Arsenal

    09:56 Thứ ba 23/02/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận, cơ hội để Arsenal đánh bại Barcelona là rất ít. Thậm chí là không thể.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy nhìn nhận, cơ hội để đội bóng thành London, Arsenal đánh bại đối thủ đến từ Tây Ban Nha, Barcelona là rất ít. Thậm chí là không thể.

    Arsenal và nhiệm vụ bất khả thi trước Barcelona. Ảnh: Internet.
    Arsenal và nhiệm vụ bất khả thi trước Barcelona. Ảnh: Internet.
    B
    LV Vũ Quang Huy hiện cũng đang là Trưởng ban thể thao đài truyền hình VTC và là Tổng biên tập báo Thể thao 24h đã có những chia sẻ về loạt trận vừa qua của các giải VĐQG.

    * Tâm điểm của Champions League tuần này chắc chắn sẽ là trận đấu giữa Arsenal và Barcelona. Có lẽ câu hỏi bây giờ là liệu Arsenal “có cửa” nào để đánh bại CLB mạnh nhất thế giới, thưa ông?

    – Tôi nghĩ rất khó, dù trận này Arsenal được chơi trên sân nhà. Với tôi, hay lắm thì thầy trò HLV Wenger tìm được 1 điểm ở trận đấu này, chứ chiến thắng thì vô cùng khó. Bởi ngoài việc Barcelona hiện tại khó bị đánh bại nhất thế giới, họ luôn là “khắc tinh” với đội bóng thành London mỗi khi chạm trán nhau.

    * Xét trên khía cạnh chiến thuật, Arsenal cần làm gì để ngăn cản bộ ba Messi-Suarez- Neymar? Và ông có tin HLV Wenger sẽ làm được gì đó đặc biệt trong trận đấu đêm thứ Ba này?

    – Gần như là không thể, khi đẳng cấp của các cầu thủ Arsenal không thể sánh với bộ ba này của Barcelona. Tôi cho rằng trận này ông Wenger làm sao để các cầu thủ Arsenal chơi một trận cống hiến, qua đó phục vụ người hâm mộ là thiết thực nhất, chứ tìm giải pháp để khắc chế Barcelona là vô cùng khó.

    * Một cặp đấu đáng chú ý khác là Juventus – Bayern Munich. Điểm tương đồng của hai CLB rõ ràng là việc họ đều đang thể hiện phong độ khá cao ở giải VĐQG. Ông cho rằng đâu sẽ là điểm nhấn quyết định của trận đấu này?

    – Hiện nay Bayern Munich là đội bóng có lối chơi tấn công biến hóa và đẹp mắt, trong khi Juventus thì sở hữu cách chơi toan tính theo kiểu bóng đá Ý. Thế nên, trước hết, tôi nhìn nhận đây là cặp đấu rất đáng để chờ đợi. Về điểm nhấn mang tính quyết định, tôi nghĩ đội nào tận dụng sai sót của đối thủ tốt hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

    Bayern và Juve là cặp đấu rất đáng chờ đợi. Ảnh: Internet.
    Bayern và Juve là cặp đấu rất đáng chờ đợi. Ảnh: Internet.

    * Bất chấp những lời chỉ trích, Manchester City đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để dưỡng sức cho chuyến làm khách trên sân Dynamo Kiev. Đây liệu có phải là một chuyến đi “lành ít dữ nhiều” với thầy trò Pellegrini?

    – Với các đội bóng Anh, việc phải đến làm khách trước các đối thủ ở các quốc gia Đông Âu như Dynamo Kiev là hết sức chật vật. Bên cạnh phải di chuyển một chặng đường dài, việc thích nghi khí hậu lạnh giá luôn là điều hết sức khó khăn. Thế nên, việc họ cất hết những trụ cột trong trận gặp vòng 5 Cúp FA vừa rồi với Chelsea là hợp lý.

    Tuy nhiên, với Man City trận này thì tôi tin họ sẽ giành được kết quả tích cực. Đội bóng nửa xanh thành Manchester có sự chuẩn bị tốt và lực lượng của họ cũng nhỉnh hơn so với đại diện Ukraine.

    Manchester City đã đưỡng quân sẵn sàng cho chuyến làm khách khó khăn. Ảnh: Internet.
    Manchester City đã đưỡng quân sẵn sàng cho chuyến làm khách khó khăn. Ảnh: Internet.

    * Cuối cùng, đó là cặp đấu PSV – Atletico Madrid. Đoàn quân của HLV Diego Simeone vừa bị Barca bỏ xa trong cuộc đua La Liga. Nhưng ở Champions League, liệu họ vẫn là một đối thủ khó chịu với PSV?

    – Tôi nghĩ PSV chưa đủ trình độ để chơi một cách sòng phẳng với Atletico trong cuộc đối đầu này, dù HLV Phillip Cocu đang có những tác động rất tốt lên đội bóng của mình. Dù gì chăng nữa, PSV cũng chỉ là một đội bóng đến từ giải VĐQG Hà Lan, vốn không thể sánh với Atletico đang chơi ở một trong các giải đấu lớn của thế giới là La Liga.

    Mặt khác, xét về yếu tố kinh nghiệm thì PSV cũng có khoảng cách xa so với Atletico. Trong khi ở đấu trường này thì Atletico từng vào đến trận chung kết thì thành tích của PSV là hết sức khiêm tốn. Thế nên, tôi nghĩ Atletico sẽ vượt qua PSV để đi tiếp, sau khi kết thúc 2 lượt trận.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Vu_Quang_Huy_150Bình luận viên Vũ Quang Huy là gương mặt không hề xa lạ với khán giả theo dõi bóng đá. Ông là một trong những bình luận viên rất được khán giả yêu mến với cách bình luận những trận đấu rất sôi nổi và hào hứng. Hiện tại, BLV Vũ Quang Huy đang giữ chức Trưởng ban thể thao đài truyền hình VTC, Tổng biên tập báo Thể thao 24h.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo,… BLV Vũ Quang Huy sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...